Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 7 tháng 5 năm 2024  
Thứ năm, ngày 21 tháng 12 năm 2023 | 21:5

Hải Phòng xét công nhận thêm 29 xã đạt NTM nâng cao năm 2023

Chiều 21/12, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc họp xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (đợt 3), xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2023 (đợt 2).

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hải Phòng, vừa qua, Sở nhận được các tờ trình, hồ sơ đề nghị xét, công nhận của 44 xã (trong đó có, 26 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) nâng cao, gồm: 5 xã huyện Cát Hải, 4 xã huyện Kiến Thuỵ, 10 xã huyện Thủy Nguyễn, 3 xã huyện An Lão, 4 xã An Dương và 18 xã đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, gồm: 8 xã huyện Thủy Nguyên, 3 xã huyện Kiến Thuy, 3 xã huyện An Lão, 4 xã huyện An Dương) đảm bảo theo quy định tại Quyết định số 18/2022/QĐ-TTg ngày 2/8/2022 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chủ trì cuộc Họp xét, công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2023​.

Sở đã có các văn bản gửi các sở, ngành đề nghị đánh giá, thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí được giao phụ trách; tổ chức đoàn đi thẩm định mức độ đạt chuẩn các tiêu chí tại các địa phương.

Tính đến nay, có 29 xã thuộc 4 huyện gồm: Thủy Nguyên, Kiến Thụy, An Lão, Cát Hải (15 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, 14 xã đề nghị xét công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu) đã có đủ báo cáo thẩm định của các sở, ngành và đảm bảo đạt các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí NTM cấp xã giai đoạn 2021-2025.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận, đánh giá xét công nhận đối với 29 xã nêu trên, trên cơ sở đó, Hội nghị đã tổ chức bỏ phiếu xét công nhận đối với 15 xã NTM nâng cao và 14 xã NTM kiểu mẫu với số phiếu đạt 100%.

Đến nay Hải Phòng có 75 xã NTM nâng cao và 47 xã NTM kiểu mẫu.

Như vậy, tính đến thời điểm hiện tại, TP. Hải Phòng đã có 75 xã NTM nâng cao và 47 xã NTM kiểu mẫu.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng, Nguyễn Đức Thọ đề nghị, đối với 15 xã còn lại của năm 2023 chưa đủ văn bản thẩm định của các sở, ngành và có chỉ tiêu đánh giá chưa đạt đợt này, sở, ngành nào chưa có văn bản thẩm định chỉ tiêu, tiêu chí cho các xã cần khẩn trương hoàn thành, gửi kết quả thẩm định về Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Phó Chủ tịch yêu cầu UBND huyện An Lão, Kiến Thụy, An Dương và Cát Hải khẩn trương chủ động liên hệ với các sở, ngành giải trình, bổ sung thông tin, tài liệu theo hướng dẫn để công tác thẩm định các chỉ tiêu, tiêu chí hoàn thành đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Đến trước ngày 2/2/2024 sẽ tiến hành bỏ phiếu đối với các xã này, nếu địa phương nào không đạt đề nghị Văn Phòng Điều phối NTM thành phố có văn bản báo cáo giải trình cụ thể với thành phố.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top