Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 3 tháng 11 năm 2022 | 16:1

Lào Cai trao giải Cuộc thi tìm hiểu Chương trình MTQG XD NTM

Hôm nay (3/11), Ban Tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Thi tìm hiểu về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, giai đoạn 2021 - 2025” tỉnh Lào Cai đã tổng kết và tổ chức trao giải thưởng cho các cá nhân, tập thể đoạt giải.

Diễn ra  từ 10h00’ ngày 17/10 và kết thúc lúc 16h00’ ngày 23/10/2022, cuộc thi đã thu hút sự tham gia của 14 đảng bộ, 9 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Lào Cai và 20 tỉnh bạn tham gia với 47.847 tài khoản. Trong đó, tài khoản thuộc tỉnh Lào Cai là 47.747; 100 tài khoản thuộc các tỉnh khác như: Yên Bái, Lai Châu, Sơn La, Điện Biên…

Với 16.120 tài khoản thi là đảng viên; 31.627 tài khoản thi không phải là đảng viên cho thấy sự quan tâm, nghiên cứu, hưởng ứng, của đông đảo cán bộ, đảng viên, nhân dân trong và ngoài tỉnh, thể hiện sự quan tâm, vai trò chủ thể của người dân trong Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới.

ông Ngô Hoàng Hiệp, UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng nhận giải nhất

Nhiều đơn vị, địa phương đã có cách làm sáng tạo, hiệu quả như: huyện Bảo Thắng đã có tổng số người tham gia nhiều nhất 29.052 người dự thi (5.914 đảng viên), thành phố Lào Cai 4.694 người dự thi (909 đảng viên), Bảo Yên 4.644 người (3.235 đảng viên), qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, Nhân dân tham gia Cuộc thi.

Theo đó, giải nhất cá nhân được Ban tổ chức trao cho ông Ngô Hoàng Hiệp, UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng đạt giải nhất. Đồng giải Nhì là bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trường Tiểu học số 1, Thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng và ông Trịnh Doãn Cường, UBND thị trấn Phố Lu, huyện Bảo Thắng.

Giải Ba được trao cho: Bà Vũ Thị Ngọc Lan, Trường Tiểu học số 1, xã Sơn Hải, huyện Bảo Thắng; ông Lương Văn Tấn, UBND xã Phú Nhuận, huyện Bảo Thắng; ông Nguyễn Thế Bền, Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện Bảo Thắng.

Đại diện huyện Bảo Thắng nhận giải nhất tập thể

Những cá nhân đoạt giải khuyến khích là: Ông Trịnh Giang Nam, Ban Tuyên giáo Huyện ủy Bảo Thắng; ông Vũ Văn Long, UBND xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng; ông Nguyễn Hoàng Dương, UBND xã Xuân Quang, huyện Bảo Thắng; bà Bùi Thị Hường, Bảo hiểm Xã hội huyện Bảo Yên; bà Dương Thị Thanh Hải, Phòng Giáo dục và Đào tạo, huyện Bảo Thắng.

Giải nhất tập thể thuộc về huyện Bảo Thắng. Giải Nhì: huyện Bảo Yên, huyện Bát Xát. Giải Ba: Thành phố Lào Cai, huyện Bắc Hà, Mường Khương.

Giải chuyên đề: Đảng bộ cơ sở có số người dự thi cao nhất: Đảng bộ xã Phú Nhuận - Đảng bộ huyện Bảo Thắng, Đảng bộ thuộc Đảng ủy khối các cơ quan - Doanh nghiệp có số người thi cao nhất, Đảng bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Đảng bộ Trường Cao đẳng Lào Cai.

Việc tổ chức Cuộc thi bằng hình thức trực tuyến là sự đổi mới, sáng tạo trong công tác truyền thông, tuyên truyền triển khai thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông mới trên địa bàn tỉnh. Cuộc thi đã thành công, tạo sức lan toả rất lớn, thu hút sự quan tâm và tham gia của các cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Qua đó, góp phần thay đổi nhận thức về vai trò, trách nhiệm của mỗi người dân trong triển khai thực hiện Chương trình XD NTM.

Nguyên Hoa

 

Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top