Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 7 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 7 năm 2024 | 10:22

Lục Ngạn gỡ khó để các xã về đích NTM đúng tiến độ

Theo kế hoạch năm 2024, Lục Ngạn (Bắc Giang) có một xã đạt NTM, hai xã đạt NTM nâng cao. Với đặc thù là huyện miền núi nên khi triển khai địa phương gặp nhiều khó khăn. Song, với sự đồng thuận cao của Nhân dân, sự vào cuộc cả hệ thống chính trị, huyện đang quyết tâm đưa các xã về đích đúng tiến độ đề ra.

Còn nhiều khó khăn

Theo kế hoạch, trong năm 2024, Lục Ngạn sẽ có xã Tân Sơn hoàn thành NTM; hai xã Giáp Sơn, Nam Dương hoàn thành NTM nâng cao. Tính đến cuối tháng 6, Tân Sơn đạt 15/19 tiêu chí, các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 6 (cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (nghèo đa chiều), tiêu chí số 17 (môi trường và ATTP). Với các tiêu chí đã đạt, UBND xã đang tập trung chỉ đạo cán bộ chuyên môn hoàn thành hồ sơ gửi các cơ quan chuyên môn của huyện xem xét, hướng dẫn, hoàn thiện theo quy định.

Trên 90% đường giao thông ở Lục Ngạn đã được cứng hóa.

Còn xã Giáp Sơn, cơ bản các tiêu chí đảm bảo theo yêu cầu. Dự kiến tháng 8/2024, huyện sẽ tiến hành thẩm tra, đề nghị UBND tỉnh thẩm định, công nhận trong tháng 9/2024.

Trong khi đó, xã Nam Dương đạt 15/19 tiêu chí. Các tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 02 (giao thông), tiêu chí số 5 (giáo dục), tiêu chí số 6 (văn hóa), tiêu chí số 14 (y tế).

Còn Tân Sơn, do là xã đặc biệt khó khăn, nhận thức của cán bộ và người dân còn hạn chế, khối lượng công việc nhiều, UBND xã hiện thiếu 02 cán bộ công chức chuyên môn, nguồn kinh phí đầu tư thấp, do vậy, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các tiêu chí xã NTM.

Ở xã Nam Dương, một số tiêu chí nâng cao khó thực hiện như chưa có trường học đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Nam, Chủ tịch UBND xã Nam Dương, cho biết, điều kiện cơ sở vật chất một số hạng mục về giáo dục đang gặp khó khăn. Thiếu rất nhiều hạng mục ở Trường Mầm non Nam Dương (cả khu chính và các khu lẻ), với tổng kinh phí dự kiến lên tới 11,5 tỷ đồng. Huyện đang khảo sát, hạng mục nào thực hiện được sẽ triển khai trên cơ sở nguồn vốn của xã và huyện, hạng mục nào vượt thẩm quyền thì xin ý kiến tỉnh.

Theo ông Lưu Anh Đức, Trưởng phòng Nông nghiệp và PTNT huyện Lục Ngạn, Lục Ngạn có 17 xã đã đạt NTM (4 xã đạt NTM nâng cao). Dự kiến hết năm 2024, xã Tân Sơn về đích NTM; hai xã Giáp Sơn và Nam Dương đạt NTM nâng cao. Khó khăn hiện nay là nguồn lực của huyện để hỗ trợ các xã hạn chế. Năm nay, duy nhất hỗ trợ xã Tân Sơn 3 tỷ đồng để giải phóng mặt bằng trung tâm thể thao của xã.

Một số lớp học khu lẻ Trường Mầm non Nam Dương xuống cấp, cần vốn đầu tư để đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Tân Sơn là xã đặc biệt khó khăn; đang gặp khó khăn về thiết chế văn hóa (cần xây dựng 5 nhà văn hóa thôn và trung tâm thể thao của xã), khó khăn về kinh phí để xây dựng; tiêu chí 17, khó khăn về công tác vệ sinh môi trường, cảnh quan không gian, đất cây xanh sử dụng tại các khu công cộng; tiêu chí 11 nghèo đa chiều, theo tiêu chí nghèo đa chiều là dưới 13%, hiện xã còn 14,96% số hộ nghèo. Xã Nam Dương cũng đang gặp khó khăn về tiêu chí số 5 (giáo dục). Một số lớp học khu lẻ Trường Mầm non Nam Dương đang xuống cấp, cần vốn đầu tư để đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2.

Tháo gỡ kịp thời

Cũng theo ông Đức, với xã Tân Sơn, cần huy động các nguồn lực, nguồn vốn của các chương trình mục tiêu quốc gia đầu tư cho xã, tập trung hỗ trợ người dân phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp có lợi thế như: chăn nuôi ngựa, phát triển kinh tế lâm nghiệp, trồng vải thiều, trồng cây ngắn ngày để tăng thu nhập, giảm tỷ lệ hộ ghèo; tổ chức các lớp dạy nghề, giúp người dân có tay nghề xin vào làm việc ở các khu công nghiệp, từ đó tăng thu nhập; tuyên truyền, vận động người dân thu gom xử lý rác thải, trồng cây xanh…

Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Mạnh, Phó chủ tịch UBND huyện Lục Ngạn, cho biết, ngay từ đầu năm, sau khi được HĐND thông qua, huyện đã xây dựng kế hoạch rất cụ thể, rà soát các tiêu chí còn thiếu, còn yếu, chưa đạt, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng phòng, ban chuyên môn đồng hành với các xã trong việc hướng dẫn hoàn thành các tiêu chí cần hoàn thành.

Mô hình chăn nuôi ngựa ở xã Tân Sơn từng bước giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nông dân, góp phần vào mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Đối với các xã, tiêu chí lớn nhất, khó khăn nhất là tiêu chí cơ sở vật chất của trường học; tiêu chí lớn cần đầu tư quan tâm nhiều là về giao thông. Chúng tôi đã đã cứng hóa đường giao thông trên 90%, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế và đi lại của người dân.

Đối với xã đạt NTM nâng cao, ít nhất phải có một trường đạt tiêu chuẩn cơ sở vật chất mức độ 2. Huyện đã xác định được điểm nghẽn, nút thắt và có giải pháp huy động các nguồn lực của huyện, đối ứng hỗ trợ xã xây dựng. Được sự quan tâm của tỉnh, hỗ trợ một phần kinh phí, tổ chức xây dựng hoàn thiện cơ sở vật chất. Huyện đã chỉ đạo, giao phòng chuyên môn hoàn thiện hồ sơ xây dựng, hoàn thành tiêu chí.

Tân Sơn thuộc xã vùng 3, đang thụ hưởng Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Khi triển khai, bước đầu gặp khó khăn vì người dân có tư tưởng khi xã về đích NTM sẽ ảnh hưởng đến một số quyền lợi. Tuy nhiên, bằng sự quyết tâm vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong việc tuyên truyền, vận động, giải thích, người dân đã hiểu mục đích, ý nghĩa, khi đạt NTM sẽ thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, vật chất, tinh thần của người dân, có cơ hội làm hạ tầng, củng cố hệ thống chính trị vững mạnh hơn.

Với xã Giáp Sơn, trong tháng 7 này hoàn thiện hồ sơ chuyển về huyện thẩm định trước khi trình Hội đồng thẩm định của tỉnh. Đối với xã Nam Dương, dự kiến tháng 10 sẽ hoàn thành hồ sơ. Đới với xã Tân Sơn, huyện đang tập trung cao cho việc giải phóng mặt bằng xây dựng 5 nhà văn hóa, đồng thời xây dựng sân vận động của xã. Công tác chuẩn bị đã xong, người dân có đất nằm trong vị trí giải phóng mặt bằng đã đồng thuận, ủng hộ 100%, chỉ còn khâu hoàn thiện thủ tục và tổ chức thi công xây dựng. Mặc dù là xã khu vực 3 nhưng hội tụ đủ yếu tố để đạt chuẩn NTM.

“Với cách làm, chỉ đạo cũng như tiến độ thực hiện của các xã, kết thúc năm 2024, ba xã sẽ về đích đúng tiến độ kế hoạch đề ra”, ông Mạnh khẳng định.

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Nâng cao chất lượng để tăng trưởng bền vững

    Theo số liệu Tổng cục Thống kê công bố, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước quý 2/2024 đạt 6,93%, tính chung nửa đầu năm nay GDP cả nước tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước.

  • Nhân lên Niềm tin

    Nhân lên Niềm tin

    Kỳ họp thứ bảy, Quốc hội Khóa XV đã bế mạc chiều 29 tháng 6 sau hai đợt họp với 27,5 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, trách nhiệm cao.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

Top