Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 26 tháng 6 năm 2024  
Thứ hai, ngày 25 tháng 12 năm 2023 | 18:19

Nghĩa Đô thi đua thực hiện phong trào “Cổng đẹp rào xanh”

Trong không khí hối hả của ngày cuối năm, bà con các dân tộc xã Nghĩa Đô (Bảo Yên, Lào Cai) cùng nhau thi đua trang trí vòm cổng trào đầy hoa văn, sáng tạo những hàng rào uốn lượn quanh nếp nhà sàn truyền thống bằng tay nghề khéo léo và vật liệu tự nhiên có sẵn quanh vườn nhà... Không còn bóng dáng của những bước tường bê tông xám xịt, khiến màu xanh ở Nghĩa Đô trải dài, miên man hơn.

Nét đặc biệt của bà con đồng bào Nghĩa Đô là bảo tồn và gìn giữ nhiều truyền thống văn hoá đặc sắc, nếp sống thân thiện với môi trường... là điểm du lịch cộng đồng ưa thích của du khách trong và ngoài nước.

Đan lát là nghề truyền thống mà bà con dân tộc Tày ở Nghĩa Đô lưu giữ và phát triển. Nguyên liệu làm hàng rào chủ yếu là tre, nứa và sự cần cù sáng tạo của chủ nhà.

Phát động từ đầu tháng 12 đến nay, với sự tham gia của 16 gia đình (bao gồm cả các hộ dân làm dịch vụ và không làm homestay), những hàng rào xanh mát đã hình thành.

Trước đây, sản phẩm thủ công của bà con chỉ có hai màu đen, trắng nay đã trở lên sinh động, phong phú hơn khi bà con học được cách luộc lạt với các loại lá, cây, củ... cho lên màu, xanh, đỏ, tím, vàng.

Trang trí hàng rào bằng các tấm hoạ tiết, hoa văn đậm bản sắc văn hoá.

Cổng trào được bà con đặc biệt chú trọng tạo nhiều kiểu dáng, hoa văn khiến cảnh quan quanh nếp nhà sàn nổi bật hơn.

Cuộc thi “Cổng đẹp rào xanh” dự kiến được ban tổ chức chấm điểm mỗi quý một lần, tìm ra những công trình đạt giải nhất, nhì, ba. Phần thưởng cao nhất lên đến 10 triệu đồng. Đây là phong trào rất sáng tạo mà xã Nghĩa Đô muốn lan toả nhằm tạo cảnh quan thân thiện với môi trường góp phần phát triển du lịch công đồng tại địa phương.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top