Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 28 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 7 năm 2023 | 15:24

Nước mắm Song Hải đạt OCOP 4 sao: Khẳng định thương hiệu, góp phần quảng bá du lịch

Được truyền nghề từ đời ông cha, là lớp kế cận, chị Nguyễn Thị Vân Anh, Giám đốc Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải, đã không ngừng nỗ lực sản xuất thành công nước mắm Song Hải. Năm 2022, 5 sản phẩm nước mắm của công ty được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao.

Chương trình OCOP đã thắp lên hy vọng cho nước mắm Song Hải với mục tiêu đưa sản phẩm vươn xa, chiếm lĩnh thị trường khó tính.

Lưu giữ hương vị truyền thống

Với người dân huyện Cát Hải (TP. Hải Phòng), không có loại nước mắm nào có thể thay thế nước mắm truyền thống của địa phương trong bữa cơm gia đình, bởi ngoài việc là gia vị, đó còn là một phần của lịch sử, của văn hoá và niềm tự hào của người dân xứ đảo.

Có mặt tại huyện Cát Hải, mặc dù dưới cái nắng gay gắt của mùa hè, nhưng khi đặt chân đến đây, thứ mà tôi cảm nhận rõ nhất là hương thơm nồng của nước mắm được lan toả ra từ các cơ sở sản xuất trên đảo Cát Hải. Đây cũng là hương vị đặc trưng riêng của huyện đảo này.

Hơn 12 tháng cho cá “ăn” nắng, “tránh” mưa, nước mắm Song Hải giữ được hương vị của nước mắm truyền thống.

Từ nguyên liệu cá biển và muối hạt, cộng với kinh nghiệm ủ muối, nhiều cơ sở sản xuất trên địa bàn huyện Cát Hải đã cho ra đời các sản phẩm nước mắm truyền thống khác nhau. Kế thừa và tiếp thu kinh nghiệm, giá trị cốt lõi trong sản xuất nước mắm truyền thống, năm 2016, Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải đã đăng ký nhãn mác, thực hiện các yêu cầu về vệ sinh an toàn thực phẩm, quảng bá sản phẩm và cho ra mắt thị trường 5 sản phẩm nước mắm.

Đến thăm cơ sở sản xuất nước mắm của Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải, chị Nguyễn Thị Vân Anh (SN 1972), Giám đốc Công ty, cho biết: Từ bé, tôi đã được tiếp cận nghề làm mắm;  khi trưởng thành, được người thân truyền dạy lại công thức làm nước mắm truyền thống. Cũng không hiểu mình say mê với nghề từ bao giờ. Đến năm 1995, tôi bắt đầu làm việc tại Công ty TNHH Quang Hải (nước mắm Quang Hải). Nhưng với tâm niệm và quyết tâm theo đuổi, tạo dựng thương hiệu nước mắm mang đậm dấu ấn cá nhân, năm 2016, tôi quyết định thành lập Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải.

Dây chuyền sản xuất chiết rót tự động sẽ tự động hóa, cấp chai, chiết rót, cấp nắp, siết nắp tự động hoàn toàn.

Nguyên liệu được công ty thu mua từ các ngư trường đánh bắt ở vùng biển Hải Phòng, Quảng Ninh là chủ yếu. Cá được đưa về phân loại, rồi trộn muối sơ chế ban đầu và được ngâm ủ, đánh quậy đến khi cá “chín”. Trong khoảng thời gian đó, bằng đôi tay khéo léo, sự tần tảo chịu thương chịu khó của những người thợ làm mắm, không quản mưa hay nắng, quyết tâm cho cá “ăn nắng”, tránh mưa.

Trên 12 tháng ngâm ủ cá, sẽ tạo ra sản phẩm nước mắm có hương vị tinh túy và tự nhiên, giá trị dinh dưỡng cao, những giọt nước mắm được lọc qua nhiều lần. Sau đó, nước mắm được đưa ra các ang, chum tiếp tục được đánh đảo dưới nắng hàng ngày để tạo ra hương đặc trưng nhưng vẫn giữ nguyên được hương vị nước mắm truyền thống xưa.

Để nâng cao chất lượng sản phẩm truyền thống, Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải được  Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp trực thuộc Sở Công Thương Hải Phòng hỗ trợ 50% giá trị đầu tư dây chuyền sản xuất chiết rót tự động (dạng chiết hồi lưu). 

5 sản phẩm OCOP của nước mắm Song Hải tham gia các gian hàng tại hội chợ.

Tạo thương hiệu và góp phần quảng bá du lịch

Năm 2022, vượt qua những thủ tục khắt khe về quy định và chất lượng kiểm định,  5 sản phẩm nước mắm Song Hải được UBND TP. Hải Phòng công nhận và cấp giấy chứng nhận 4 sao, gồm: nước mắm cá thu; nước mắm chắt nguyên cốt; nước mắm cao cấp hương vị cổ xưa; nước mắm cao đạm; nước mắm cá quẩn.

Các sản phẩm nước mắm Song Hải được đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP, được xem bước thúc đẩy phát triển thương hiệu nước mắm Song Hải, đồng thời cũng góp phần quảng bá sản phẩm du lịch tại địa phương.

Gắn bó với nghề làm nước mắm từ những ngày còn đôi mươi, người khai sinh ra nước mắm Song Hải cảm nhận sâu sắc được sự vất vả, gian lao của người làm mắm. Chị Nguyễn Thị Vân Anh tâm sự: “Đối với người làm nước mắm, hằng ngày tiếp xúc với cái nắng, cái gió của vùng biển cộng với mùi mắm quấn quanh, nếu không yêu nghề sẽ không thể tồn tại. Hơn 30 năm lăn lộn với nghề làm mắm, có thời điểm tôi phải theo tàu ra ngư trường thu mua cá; có khi phải gồng gánh, vận chuyển cá vào bờ… Gian nan vất vả là thế, nhưng ý chí lúc nào cũng nhắc nhủ, không được bỏ cuộc. Bởi nghề làm nước mắm là nguồn thu nhập, giải quyết việc làm cho ngư dân huyện đảo Cát Hải”.

Với chiến lược kinh doanh hợp lý, trung bình mỗi năm Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải bán ra trên 100.000 lít nước mắm các loại, thị trường tiêu thụ chủ yêu tại các tỉnh, thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Thái Bình, Hải Dương, Bắc Ninh…; giải quyết việt làm cho 20 lao động thời vụ, doanh thu đạt khoảng 6 - 7 tỷ đồng/năm.

Dù đang phải đối mặt với nhiều khó khăn về nguồn vốn và thị trường tiêu thụ có sự cạnh tranh cao của các hãng nước mắm, chị Nguyễn Thị Vân Anh vẫn một lòng quyết tâm giữ vững nghề, mở rộng quy mô sản xuất. Chị cho biết: Hiện nay, huyện Cát Hải đang được điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất, nên quỹ đất để thuê, phục vụ sản xuất nước mắm còn vướng. Khi ổn định, công ty sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất để đưa sản lượng sản xuất hàng năm lên mức cao hơn. Tiếp cận đến các thị trường khó tính, từng bước xây dựng thương hiệu nước mắm Song Hải”.

Những mẻ cá, mẻ muối cùng bao khó nhọc của công nhân Công ty TNHH Thuỷ sản Song Hải đã chắt chiu thành từng giọt nước mắm truyền thống mang vị mặn mòi, nồng nàn đặc trưng. Bằng tình yêu với nước mắm, tâm huyết trong sản xuất cùng sự “tiếp sức” từ Chương trình OCOP, nước mắm Song Hải ngày càng khẳng định được thương hiệu trên thị trường. Nghề làm nước mắm đã góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, đóng góp một phần vào ngân sách địa phương, thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng công nghiệp hóa tại địa phương.

 

Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top