Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 3 năm 2023 | 8:39

Quang Sơn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu

Thời gian qua, xã Quang Sơn (Lập Thạch - Vĩnh Phúc) đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Nhằm nâng cao giá trị văn hóa trong xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu, cấp ủy, chính quyền xã Quang Sơn đang tập trung đẩy mạnh tuyên truyền tới người dân về mục đích, ý nghĩa của việc xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu để phát triển đời sống vật chất, tinh thần và bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống của địa phương.

Câu lạc bộ hát Sọong Cô của đồng bào dân tộc Sán Dìu ở xã Quang Sơn.

Theo đó, xã đã đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với Đề án thí điểm xây dựng mô hình Làng văn hóa kiểu mẫu nhằm nâng cao chất lượng đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân...

Ông Bùi Xuân Hưởng, Phó Chủ tịch UBND xã Quang Sơn, cho biết: “Việc lựa chọn xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu là bước đi đột phá trong thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, vì vậy, ngay sau khi được lựa chọn thí điểm xây dựng mô hình, Quang Sơn đã quy hoạch xây dựng khu trung tâm văn hóa thôn Quảng Cư với diện tích 10.000m2, gồm các hạng mục nhà văn hóa thôn; sân, bãi đỗ xe; khu thể dục - thể thao; khu vườn hoa, cây xanh, kết hợp với khu tín ngưỡng, tôn giáo. Các giá trị văn hóa truyền thống của đồng bào dân tộc Sán Dìu tiếp tục được gìn giữ, phát huy và khai thác hiệu quả để phát triển du lịch cộng đồng”.

Thôn Quảng Cư hiện có 260 hộ dân, với 860 nhân khẩu, trong đó 76% là đồng bào dân tộc Sán Dìu. Người dân trong thôn luôn có ý thức giữ gìn phong tục, tập quán mang đậm bản sắc văn hóa của người Sán Dìu. Thôn có 1 câu lạc bộ hát Soọng Cô sinh hoạt thường xuyên, hiệu quả.

Ông Lưu Văn Bế, Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn Quảng Cư, cho biết: “Hàng năm, vào các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và các sự kiện ở địa phương, người dân tộc Sán Dìu lại mặc trang phục của dân tộc mình tham gia biểu diễn các làn điệu hát Soọng Cô đặc sắc ca ngợi Đảng quang vinh, Bác Hồ, tình yêu quê hương, đất nước…”.

Cùng với đó, người dân trong thôn luôn tích cực áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất. Năm 2022, tỷ lệ hộ khá - giàu trong thôn chiếm hơn 70%; trên 97% số hộ được công nhận Gia đình văn hóa; nhiều năm liền thôn đạt danh hiệu Thôn văn hóa.

Thời gian tới, Quang Sơn tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia hoạt động sinh hoạt cộng đồng hướng đến xây dựng mô hình làng văn hóa kiểu mẫu; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với xây dựng làng văn hóa kiểu mẫu nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu sinh hoạt cộng đồng, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; bảo tồn, phát huy và làm sống dậy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc…, góp phần hình thành nếp sống văn hóa mới trong nhân dân.

 

Thanh Hương/baophutho.vn
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top