Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 12 năm 2022 | 18:58

Tiên Lãng (Hải Phòng) đón bằng công nhận đạt chuẩn huyện nông thôn mới

UBND huyện Tiên Lãng (TP. Hải Phòng) vừa tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Tiên Lãng đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng NTM, huyện Tiên Lãng đã huy động tổng nguồn lực thực hiện hơn 4.724 tỷ đồng, gồm: Vốn ngân sách hơn 2.242 tỷ đồng, vốn lồng ghép từ các chương trình dự án khác hơn 1.197 tỷ đồng, vốn tín dụng gần 672 tỷ đồng, vốn doanh nghiệp hơn 1.093 tỷ đồng và cộng đồng dân cư đóng góp hơn 717 tỷ đồng…

Ông Nguyễn Đức Thọ, Phó Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa và trao bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho Đảng bộ, chính quyền quân và dân huyện Tiên Lãng.

Tính đến hết tháng 12/2020, huyện Tiên Lãng không có nợ đọng xây dựng cơ bản thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM. Đến hết năm 2019, huyện Tiên Lãng có 22/22 xã được UBND thành phố công nhận đạt chuẩn NTM (hiện nay là 20/20 xã, giảm 2 xã do thực hiện sắp xếp, sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã). Năm 2020, huyện Tiên Lãng hoàn thành 9/9 tiêu chí huyện NTM theo Quyết định số 558/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Năm 2020, thành phố lựa chọn xã Kiến Thiết của huyện Tiên Lãng thí điểm xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Đến năm 2021, tiếp tục thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu tại 2 xã Cấp Tiến, Tiên Thắng; năm 2022 triển khai xây dựng NTM kiểu mẫu tại 4 xã Quyết Tiến, Đoàn Lập, Quang Phục, Toàn Thắng, nâng tổng số xã xây dựng NTM kiểu mẫu trên địa bàn huyện Tiên Lãng lên 7 xã bằng 35% tổng số xã của toàn huyện.

Bà Nguyễn Thị Mai Phương, Thành ủy viên, Bí thư Huyện ủy Tiên Lãng trao giấy khen tặng các tập thể, cá nhân có thành tích trong 10 năm xây dựng nông thôn mới.

Tổng nguồn vốn thành phố đầu tư cho 7 xã hơn 870 tỷ đồng với 195 công trình, tập trung chủ yếu ở 5 lĩnh vực gồm: Giao thông, trường học, y tế, môi trường và văn hóa.

Phát biểu tại Lễ đón nhận quyết định huyện Tiên Lãng đạt chuẩn NTM, Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Nguyễn Đức Thọ chúc mừng những kết quả mà Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân huyện Tiên Lãng đạt được trong 10 năm thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng NTM. Đồng thời, huyện Tiên Lãng cần tiếp tục duy trì các tiêu chí NTM đạt được; cả hệ thống chính trị cần chung sức tiếp tục thực hiện xây dựng NTM kiểu mẫu, phấn đấu đến năm 2025, tất cả 20 xã của huyện sẽ đạt chuẩn NTM kiểu mẫu…

Nhân dịp này, nhiều tập thể cá nhân có thành tích trong thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia NTM được các cấp biểu dương, khen thưởng.

Phạm Trang

Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top