Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2024  
Thứ hai, ngày 17 tháng 4 năm 2023 | 16:6

Trì Quang mở đường tới tương lai

Từ xã thuần nông còn nhiều khó khăn, nhưng dựa vào sức mạnh tập thể, Trì Quang (Bảo Thắng - Lào Cai) đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mở rộng đường giao thông nông thôn, tạo điều kiện thuận lợi để lưu thông hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm nông, lâm nghiệp, tăng thu nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội...

Những con đường hạnh phúc

Ông Đỗ Đức Đạt, Bí thư Đảng uỷ xã Trì Quang, cho biết, nhận nhiệm vụ của Huyện uỷ - UBND huyện Bảo Thắng giao với mục tiêu phấn đấu hoàn thành 100 km đường, mở rộng từ 4m lên 7m trong năm 2022, Đảng bộ xã Trì Quang nhận thức rõ: Đây là chủ trương đáp ứng đúng yêu cầu phát triển và khát vọng vượt lên chính mình của nhân dân các dân tộc xã Trì Quang. Vì, chỉ có mở rộng đường thì mới đáp ứng được yêu cầu vận chuyển nông, lâm sản, đặc biệt là quế, gỗ... Tuy nhiên, khi mới phát động, một số người cũng chưa hiểu rõ nên không đồng thuận.

Nhiều tuyến đường giao thông ở Trì Quang được hoàn thiện nhanh chóng và đồng bộ.

Ban chỉ đạo xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho các đồng chí trong Ban chấp hành, Ban Thường vụ Đảng uỷ, các tổ chức chính trị - xã hội trong việc tuyên truyền, vận động, phân công phụ trách từng tuyến đường với mô hình dân vận khéo, gắn với đánh giá chất lượng hoạt động của từng tổ chức và cá nhân. Mục tiêu là phải tạo sự đồng thuận của nhân dân, phát huy dân chủ ở cơ sở. Làm sao để người dân thấy lợi ích của việc xây dựng hạ tầng giao thông với đời sống và phát triển kinh tế trước mắt và tương lai. Người dân được công khai nguồn lực hỗ trợ từ ngân sách, số tiền của dân đóng góp. Đồng thời, phát huy vai trò của Bí thư Chi bộ, Trưởng thôn, Ban công tác Mặt trận, các đoàn thể, người uy tín ở thôn trong việc tổ chức để người dân tự bàn bạc, tự quyết định tuyến đường, tính toán khối lượng đất đá, ngày công, tự thành lập tổ giám sát thi công..., đảm bảo công khai, minh bạch.

Chính vì vậy, những “con đường khát vọng”- “con đường hạnh phúc” được người dân gọi tên... lần lượt được hoàn thành chỉ trong thời gian rất ngắn, chưa đầy 6 tháng từ khi phát động vào tháng 6/2022. Đến cuối năm, mục tiêu đặt ra ban đầu là mở rộng 7,8 km đường nhưng xã đã hoàn thành gần 20 km, mở rộng từ 4m lên 7m, gấp 3 lần mục tiêu đặt ra. Ngoài ra, người dân còn tự mở đường rộng nâng cấp 2,5 km đường sản xuất để khai thác rừng trồng. Trong quá trình thực hiện, người dân đã đóng góp để mở rộng đường giao thông nông thôn hơn 1 tỷ đồng, hiến hơn 26.000m2 đất và hơn 5.000 cây cối các loại. Nhiều tấm gương tiêu biểu như ông Đặng Văn Quỳnh, Trưởng thôn Làng Đào 2, hiến 600m2 đất, 300 cây quế 2 năm tuổi; ông Trần Văn Thành (thôn Làng Mạ) hiến 700m2 đất, 50 cây các loại; ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Tiến Lập) hiến 600m2 đất, 100 cây lấy gỗ...

Có thể nói, mở rộng đường ở Trì Quang đã trở thành phong trào thi đua sôi nổi, rộng khắp với một tinh thần hồ hởi, phấn khởi và tin tưởng... Cùng với đó,  xây dựng cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn, được người dân nhiệt tình hưởng ứng. Các phong trào vệ sinh môi trường, trồng cây xanh, trồng hoa nơi công cộng, trong khu dân cư, trên các tuyến đường giao thông; hoạt động tổng vệ sinh môi trường được duy trì thường xuyên vào thứ Bảy, Chủ nhật tuần cuối hàng tháng. Các tuyến đường trong xã đều giao cho các tổ chức hội như Hội Phụ nữ, Hội Cựu chiến binh, Đoàn thanh niên... cắm biển “tuyến đường tự quản”. Các tổ chức còn thường xuyên đôn đốc các hộ gia đình thực hiện vệ sinh đường làng, ngõ, xóm và các khu vực công cộng. Xã đã hoàn thiện được 8,6km đường hoa, 4,7km đường điện, 1,5km  đường cắm cờ Tổ quốc theo mẫu định hình trên các trục đường chính, đường liên thôn, tạo cảnh quan môi trường sạch đẹp, văn minh.

Cảnh quan nông thôn sáng - xanh - sạch - đẹp.

Vững bước đi lên

Từ chuyển biến trong phong trào xây dựng đường giao thông, năm 2022, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã Trì Quang đoàn kết, nhất trí, quyết tâm hoàn thành và hoàn thành vượt mức các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều chỉ tiêu tăng cao so với năm 2021 như: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 2.622,3/2.431 tấn, bằng 107,8 % kế hoạch huyện giao, tăng 6,3 tấn so với năm 2021. Sản lượng thủy sản 385,6/272,7 tấn, bằng 141,4% kế hoạch.

Nhiều mô hình sản xuất đem lại giá trị kinh tế cao như: Trồng rừng kinh tế; chăn nuôi dưới tán rừng sản xuất; trồng cây ăn quả xen canh, nuôi thủy sản tại các thôn Trì Thượng, Làng Trung, Làng Đào, Làng Mạ, Cầu Nhò... với trên 145 hộ sản xuất kinh doanh giỏi trên địa bàn. Giá trị thu nhập/đơn vị diện tích đất canh tác đạt 93,5 triệu đồng (tăng 4,5 triệu đồng so với năm 2021). Thu nhập bình quân  từ 47 triệu đồng lên 53,25 triệu đồng/người/năm, tăng 6,25 triệu đồng so với năm 2021. Mục tiêu xóa nghèo năm 2022 là 63 hộ, cận nghèo là 56 hộ. Tuy nhiên, xã đã vượt mục tiêu đề ra, xóa được 65/164 hộ nghèo, 58/167 hộ cận nghèo và tăng tỷ lệ hộ khá, giàu từ 36% lên 38%.

Đường giao thông thuận tiện tạo điều kiện cho phong trào phát triển kinh tế trở nên sôi nổi và rộng khắp.

Việc triển khai thực hiện các chính sách, dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo trên địa bàn được triển khai đồng bộ. Các chính sách như tín dụng ưu đãi hộ nghèo, hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn và các chương trình tín dụng khác được triển khai sâu rộng. Chính sách khuyến nông, khuyến lâm; đào tạo nghề; chính sách hỗ trợ về y tế, giáo dục cho người nghèo được thực hiện kịp thời, hiệu quả.

Đến nay, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội ở Trì Quang được nâng cấp đồng bộ theo quy hoạch, làm thay đổi bộ mặt làng quê, gắn phát triển nông thôn với đô thị, từng bước đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống của nhân dân.

Ông Đỗ Đức Đạt cho biết, Ban chỉ đạo NTM xã đã có kế hoạch để thực hiện việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí xã NTM, phấn đấu hoàn thành xã NTM nâng cao vào năm 2025. Năm nay, xã quyết tâm đạt chuẩn thêm 3 tiêu chí NTM nâng cao và xây dựng  1 - 2 thôn đạt chuẩn thôn kiểu mẫu. Đặc biệt, xã tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua xây dựng NTM, phấn đấu 10/10 thôn đều xây dựng được các tuyến đường có chiều dài từ 1km trở lên có đường điện chiếu sáng gắn với đường hoa đẹp.

 

Nguyên Hoa
Ý kiến bạn đọc
  • Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Nhiều điểm mới trong kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 tại Hải Phòng

    Chiều 16/5, ông Bùi Văn Kiệm, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hải Phòng đã thông tin một số điểm mới trong Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025 tại Hội nghị cung cấp thông tin và giao ban báo chí tuần 20 do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hải Phòng phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo thành phố tổ chức.

  • Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Quảng Nam hỗ trợ nghiên cứu và phát triển ngành Dược liệu

    Lãnh đạo tỉnh Quảng Nam mong muốn các doanh nghiệp, các chuyên gia, nhà khoa học hàng đầu Việt Nam cho ý kiến sâu về các giải pháp để phát triển ngành Dược liệu và Mỹ phẩm một cách bền vững, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương…

  • Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Năm 2025, Hải Phòng hoàn thành sắp xếp 41 đơn vị hành chính

    Thành ủy Hải Phòng vừa triệu tập Hội nghị để cho ý kiến đối với các Đề án về sắp xếp, thành lập, điều chỉnh địa giới hành chính cấp huyện, cấp xã trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 và chủ trương lựa chọn biểu tượng thành phố.

  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top