Tính đến ngày 22/5, Vĩnh Long là địa phương thứ 3 ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.
Ngày 22/5, Sở Nông nghiệp và PTNT Vĩnh Long cho biết, trên địa bàn tỉnh này vừa phát hiện 2 ổ dịch tả lợn châu Phi.
Theo đó, ngày 20/5, hộ ông Phạm Nhựt Cường ở khóm 1, phường 8 (TP.Vĩnh Long) phát hiện ổ dịch với tổng 22 con lợn bị nhiễm bệnh. Đến tối 21/5, ngành chức năng tiếp tục phát hiện thêm 1 ổ dịch khác ở khóm 6, phường 5 (TP.Vĩnh Long).
Ngay sau khi xuất hiện dịch, ngành chức năng tỉnh Long An đã tiêu hủy hơn 100 con lợn nhiễm bệnh, thành lập các chốt kiểm dịch ra vào ổ dịch. Đồng thời, tiến hành tiêu độc, khử trùng môi trường xung quanh, vận động người dân thực hiện 5 không trong công tác phòng chống dịch.
Trước đó, An Giang là địa phương thứ hai ở ĐBSCL xuất hiện dịch tả lợn châu Phi.
Đàn lợn 52 con ở thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) phát hiện bị dịch tả lợn châu Phi. Ngay sau đó, chính quyền địa phương đã cho tiêu hủy toàn bộ số lợn mắc bệnh. Đồng thời, địa phương cũng đã lập chốt chặn ở hai đầu ổ dịch; khoanh vùng ổ dịch trong phạm vi bán kính 3km để thực hiện các giải pháp theo dõi, giám sát đàn heo để lấy mẫu khi có nghi ngờ; vệ sinh tiêu độc khử trùng toàn bộ vùng có nguy cơ bùng phát dịch…
Tại tỉnh Hậu Giang, vào đầu tháng 4/2019, cũng đã phùng phát ổ dịch tả lợn châu Phi, đây là địa phương đầu tiên ở ĐBSCL xuất hiện dịch tả châu Phi.
Trà Vinh: Người trồng mía lỗ, nhiều diện tích không tái vụ
Vụ thu hoạch mía năm 2018 – 2019, người trồng mía ở tỉnh Trà Vinh tiếp tục bị thua lỗ do giá bán, năng suất và chữ đường đều giảm.
Cụ thể, Công ty cổ phần Mía đường Trà Vinh chỉ thu mua với giá 800 đồng/kg đối với mía đạt 10 chữ đường, giảm khoảng 100 đồng/kg so với niên vụ trước.
Đặc biệt, năng suất mía chỉ đạt khoảng 80-85 tấn/ha, giảm 15-20 tấn/ha so với những vụ trước, chất lượng mía cũng giảm đáng kể. Nhiều người trồng mía ở huyện Trà Cú cho biết, họ lỗ khoảng 40 triệu đồng/ha.
Niên vụ mía 2018 - 2019, tỉnh Trà Vinh trồng hơn 4.500 ha, giảm 1.000 so với niên vụ trước. Trong đó, diện tích hàng năm của huyện Trà Cú đạt hơn 4.000 ha/vụ nhưng niên vụ mía này chỉ còn 3.500 ha, giảm khoảng 600 ha so với niên vụ trước.
Do trồng mía thu lỗ nên vụ sản xuất mía 2019-2020, nông dân huyện Trà Cú chỉ mới xuống giống được hơn 1.900 ha, giảm 800 ha so với thời điểm này năm trước.
Theo ông Lê Hồng Phúc, Chủ tịch UBND huyện Trà Cú, niên vụ mía 2018-2019, nông dân xuống giống hơn 3.500 ha, giảm khoảng 600 ha so với niên vụ trước. Dự kiến niên vụ 2019-2020, diện tích vùng mía nguyên liệu huyện Trà Cú tiếp tục giảm khoảng 800 ha.
Cũng theo ông Phúc, chủ trương của huyện là không để người dân bỏ đất hoang mà vận động nông dân chuyển đổi sang các loại cây trồng khác hoặc đào ao nuôi thuỷ sản theo định hướng quy hoạch của huyện, phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương.
Tuy nhiên, việc người dân chuyển đổi cơ cấu sản xuất tự phát sẽ phá vỡ quy hoạch; trong khi hạ tầng điện, thủy lợi ở địa phương chưa được đầu tư đồng bộ nên không đáp ứng được việc chuyển đổi của người dân.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.
Bí thư Tỉnh ủy Thừa Thiên - Huế Lê Trường Lưu yêu cầu các địa phương, các ngành, chủ rừng tiếp tục tập trung cao độ thực hiện các giải pháp phòng chống cháy rừng trước dự báo tình hình thời tiết nắng nóng, khô hạn sẽ tiếp tục kéo dài trong nhiều ngày tới, nguy cơ cháy rừng và cháy lớn rất dễ xảy ra.