Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 3 năm 2020 | 14:49

Bắc Giang: Điều động, bổ nhiệm nhiều lãnh đạo chủ chốt

Ngày 30/3, tỉnh Bắc Giang công bố, trao các quyết định điều động, bổ nhiệm nhiều cán bộ chủ chốt. Dự có ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ban ngành có liên quan.

1585550882125_img_4284.jpg
Ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm cho các cá nhân.

 

Tại buổi công bố, lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Bắc Giang đã công bố quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh bổ nhiệm ông Từ Quốc Hiệu, Phó Giám đốc Sở Y tế giữ chức Giám đốc Sở Y tế.

Điều động ông Nguyễn Văn Đô, Phó Giám đốc Sở Xây dựng đến Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh công tác, bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Ban Quản lý dự án ĐTXD các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh.

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Thu Hương, Trưởng Phòng Tổ chức cán bộ, Sở Y tế giữ chức Phó Giám đốc Sở Y tế. Bổ nhiệm ông Bùi Văn Huy, Trưởng Phòng Quản lý Ngân sách, Sở Tài chính giữ chức Phó Giám đốc Sở Tài chính.

Bổ nhiệm ông Nguyễn Như Long, Chi cục trưởng Chi cục Giám định xây dựng, Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Bổ nhiệm ông Đào Công Hùng, Trưởng Phòng Quản lý nhà và Thị trường bất động sản, Sở Xây dựng giữ chức Phó Giám đốc Sở Xây dựng. Thời hạn bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo đối với các ông, bà trên là 5 năm, kể từ ngày 01/4/2020.

Phát biểu công bố quyết định ông Dương Văn Thái, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang, chúc mừng nhấn mạnh, đây là vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm nặng nề mà Đảng, tổ chức phân công và giao cho các đồng chí. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực là hết sức quan trọng, đòi hỏi đội ngũ cán bộ quản lý phải có tư duy đổi mới, sáng tạo, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới; các sở, ngành tỉnh phải nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới.

Cùng đó, phải lãnh đạo triển khai thực hiện toàn diện các nhiệm vụ của ngành kịp thời, hiệu quả; chủ động tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ thuộc các lĩnh vực quản lý nhà nước của ngành.

Ông Thái, mong muốn các đồng chí vinh dự được điều động, bổ nhiệm tiếp tục phát huy kết quả, thành tích đã đạt được, kinh nghiệm thực tiễn, không ngừng nỗ lực phấn đấu, học tập rèn luyện để nâng cao trình độ chuyên môn, bản lĩnh chính trị, đạo đức cách mạng phát huy năng lực cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị đoàn kết hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ của ngành chủ động tham mưu, phân công nhiệm vụ cho cán bộ, công chức, viên chức phù hợp với năng lực, sở trường, bảo đảm bao quát các nhiệm vụ của đơn vị mình.

Trên cương vị công tác mới, các đồng chí được bổ nhiệm sớm nắm chắc, tiếp cận công việc của ngành mình chủ động chỉ đạo, điều hành, tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được phân công; chủ động tích cực tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh các nhiệm vụ của ngành. Với bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, năng lực, kinh nghiệm thực tiễn với vị trí công tác mới, các đồng chí sẽ rèn luyện phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Phát biểu sau khi nhận nhiệm vụ, ông Từ Quốc Hiệu bày tỏ niềm vinh dự và cảm ơn tới các đồng chí Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, các sở, ban, ngành của tỉnh đã luôn quan tâm, giúp đỡ các đồng chí trong suốt thời gian qua; đồng thời tiếp tục tin tưởng, tín nhiệm và trao trọng trách mới. Trên cương vị công tác mới sẽ quyết tâm nỗ lực hết mình, không ngừng trau dồi bản lĩnh chính trị, nâng cao năng lực trình độ, phát huy tinh thần đoàn kết trong tập thể đơn vị, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

Hoàng Văn
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top