Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 năm 2020 | 19:37

Bí thư Thành ủy TP. HCM Nguyễn Thiện Nhân tri ân tới các thương, bệnh binh tại Hà Nam

Sáng nay (26/7), đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy TP. Hồ Chí Minh đến thăm, tặng quà các thương, bệnh binh đang điều dưỡng tại Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên, Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng ...

Theo báo cáo của các Trung tâm, hiện nay, Trung tâm điều dưỡng thương binh Duy Tiên đang điều dưỡng, chăm sóc 56 thương, bệnh binh nặng với tỷ lệ mất sức từ 81% trở lên; Trung tâm điều dưỡng thương binh Kim Bảng đang điều dưỡng, chăm sóc, nuôi dưỡng 81 thương binh nặng và 33 đối tượng là vợ, con của liệt sỹ; Trung tâm điều dưỡng thương binh nặng và người có công tỉnh Hà Nam đang điều dưỡng, chăm sóc 29 thương binh nặng, đồng thời thực hiện điều dưỡng hàng nghìn lượt thương, bệnh binh mỗi năm.
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ chính trị, Bí thư thành ủy thành phố Hồ Chí Minh
nói chuyện với các thương binh, bệnh binh.
 
 
Nói chuyện với các thương, bệnh binh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân bày tỏ xúc động được đến thăm các thương, bệnh binh. Gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các thương, bệnh binh, đồng chí cho biết, những năm qua cấp ủy, chính quyền và người dân thành phố Hồ Chí Minh luôn quan tâm, chăm sóc, tạo những điều kiện tốt nhất cho các thương, bệnh binh trên địa bàn thành phố. Dịp 27/7 hàng năm, Thành phố đều cử các đoàn ra thăm, tặng quà các Trung tâm điều dưỡng thương binh khu vực phía bắc nói chung, các trung tâm điều dưỡng thương binh trên địa bàn tỉnh Hà Nam nói riêng.
 
Đồng chí Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tận tay trao quà tới các thương binh. 
 
 
Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cũng khẳng định: Thành phố Hồ Chí Minh có được cơ đồ như ngày hôm nay là do sự đùm bọc của nhân dân cả nước; sự chiến đấu, hi sinh của biết bao anh hùng, liệt sỹ, của các thương binh, bệnh binh. Vui mừng được chứng kiến các thương, bệnh binh dù mang thương tật, bệnh nặng, gặp nhiều khó khăn nhưng vẫn luôn giữ niềm tin vào cuộc sống, kiên trì, bền bỉ chiến thắng bệnh tật, thực hiện tốt lời dạy của Bác Hồ “thương binh tàn nhưng không phế”, đồng chí Bí thư thành ủy TP Hồ Chí Minh mong muốn các thương, bệnh binh tiếp tục phát huy bản chất Bộ đội cụ Hồ, gìn sức khỏe, xây dựng các trung tâm ngày càng vững mạnh để các Trung tâm luôn là ngôi nhà chung, là mái ấm trọn nghĩa, vẹn tình. Đề nghị cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các trung tâm khắc phục khó khăn, chăm sóc tận tình, chu đáo, giúp các thương, bệnh binh sống vui, sống khỏe, an tâm điều dưỡng.
 

Đồng chí Lê Thị Thủy trao tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hà Nam cho thương bệnh binh tại các Trung tâm.

 

Đồng chí cũng đề nghị với Tỉnh Hà Nam nên rà soát, quan tâm, tạo điều kiện cho con của các thương, bệnh binh được học nghề, có công ăn việc làm để ổn định cuộc sống; nên giao cho 1 trường THPT nhận chăm sóc 1 trung tâm điều dưỡng; 01 trường tiểu học hoặc THCS chăm sóc một nghĩa trang liệt sỹ. Qua việc làm này nhằm giáo dục truyền thống cách mạng, tinh thần đấu tranh kiên cường của thế hệ cha anh cho thế hệ trẻ hôm nay và mai sau.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân đã trao tặng mỗi trung tâm điều dưỡng thương binh 30 triệu đồng; trao tặng mỗi thương, bệnh binh 2 triệu đồng. Đây là món quà của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh muốn được tri ân tới các thương, bệnh binh. Nhân dịp này, thay mặt lãnh đạo tỉnh Hà Nam, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy cũng đã tặng quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh cho các Trung tâm.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top