Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và PTNT Nguyễn Xuân Cường cho rằng, việc hạ và ổn định giá thịt lợn là một cách để chính các doanh nghiệp bảo vệ thị trường bền vững.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Tại Hội nghị triển khai các giải pháp phòng, chống bệnh Cúm gia cầm và các bệnh trên đàn gia súc năm 2020 do Bộ Nông nghiệp và PTNT tổ chức sáng 13/2, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường đã kêu gọi các công ty, doanh nghiệp lớn về chế biến và chăn nuôi lợn giảm giá thịt lợn hơi xuống mức 75.000 đồng/kg (hiện đang ở mức trên 80.000 đồng/kg) trong tuần tới.
Theo Bộ trưởng, các doanh nghiệp cần tự đưa ra các giải pháp tiết kiệm các khâu sản xuất, tiết kiệm trong việc quản trị bộ máy vận hành để hạ giá thành thịt lợn. Mức giá 75.000 đồng được Bộ trưởng đánh giá là một mức giá hợp lý để doanh nghiệp và người tiêu dùng đều có lợi.
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường cho rằng việc hạ và ổn định giá thịt lợn là một cách để chính các doanh nghiệp bảo vệ thị trường bền vững. Bởi giá thịt lợn nếu duy trì ở mức cao dễ dẫn đến người tiêu dùng tìm kiếm các loại thực phẩm khác. Cùng với đó, các nguồn thịt không rõ nguồn gốc, chất lượng sẽ thâm nhập thị trường, không chỉ gây loạn về giá cả mà còn là nguy cơ, tiềm ẩn nhiều rủi ro về dịch bệnh.
Với các doanh nghiệp không chịu hạ giá, Bộ sẽ cương quyết đưa ra những biện pháp để bình ổn giá về mức 75.000 đồng.
Theo báo cáo của chi cục Thú y (Bộ NN&PTNT), từ đầu năm đến nay, cả nước đã tiêu hủy 18.246 con lợn do bệnh dịch tả lợn châu Phi. Cụ thể, trong tháng 1/2020, cả nước đã tiêu hủy 12.037 con, giảm 99% so với tháng 5/2019; đầu tháng 2 (đến ngày 11/2) đã tiêu hủy 6.209 con.
Cục Thú y khẳng định cho đến nay, dịch Tả lợn châu Phi đã được kiểm soát khá tốt. Hầu hết các địa phương có trên 95% số xã có dịch đã qua 30 ngày chưa tái phát. Đây là điều kiện cần thiết để tổ chức nuôi, tái đàn lợn.
Theo báo cáo của các cơ quan quản lý chuyên ngành thú y của các tỉnh, thành phố và các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, tính đến ngày 5/2, tổng đàn lợn trên cả nước là trên 24 triệu con, trong đó có khoảng 2,7 triệu con lợn nái, dự kiến đến tháng 10/2020 sẽ đạt số lượng lợn bằng với thời điểm trước khi bùng phát dịch.
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn sẽ tiếp tục hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp chăn nuôi lớn, các trang trại, gia trại có điều kiện đảm bảo chăn nuôi an toàn sinh học được tái đàn để cung cấp các sản phẩm thịt lợn cho thị trường và bình ổn giá./.
Thủ tướng yêu cầu ưu tiên các nguồn lực, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ được giao tại Chương trình chuyển đổi số quốc gia và 3 Chiến lược: phát triển Chính phủ số; phát triển kinh tế số và xã hội số; phát triển dữ liệu số. Trong đó, khẩn trương xử lý các nhiệm vụ quá hạn, tồn đọng trong giai đoạn 2022-2023.
Chính phủ ban hành Nghị quyết số 52/NQ-CP ngày 22/4/2024 Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW ngày 10/4/2024 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.
Chăn nuôi hiện đóng góp tới 26,7% GDP của toàn ngành Nông nghiệp, song cũng tạo ra hơn 60 triệu tấn chất thải rắn mỗi năm, gây áp lực lớn cho môi trường. Việc xây dựng chuỗi "chăn nuôi xanh" không chỉ giúp giảm phát thải khí nhà kính mà còn tạo ra tăng trưởng bền vững hơn cho doanh nghiệp ngành chăn nuôi.