Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 4 tháng 10 năm 2016 | 8:0

Bức tranh nông thôn mới ở Phương Khoan dần hoàn thiện

Là một trong những xã đăng ký về đích nông thôn mới (NTM) trong năm 2016 của huyện Sông Lô (Vĩnh Phúc), đến nay, Phương Khoan đã đạt và cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương đang từng ngày nỗ lực, quyết tâm hoàn thành các tiêu chí còn lại theo kế hoạch đề ra.

Trạm Y tế xã Phương Khoan được đầu tư xây dựng khang trang.

Là xã miền núi nhưng Phương Khoan được thiên nhiên ưu đãi có cảnh quan “sơn thủy hữu tình”, có núi và đồng trũng nằm đan xen nhau. Địa hình thấp dần xuống phía Tây Nam sát bờ sông Lô với tổng diện tích tự nhiên 731ha. Dân số 5.770 nhân khẩu, được chia thành 10 thôn, nghề chính của người dân trong xã là làm nông nghiệp, chăn nuôi.

Ông Nguyễn Tiến Phú, Chủ tịch UBND xã Phương Khoan, cho hay: “Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM  đã làm thay đổi bộ mặt nông thôn của xã; đời sống vật chất, tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt, thu nhập bình quân đạt 19,3 triệu đồng/người/năm 2015, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 8,04%”.

Mặc dù còn nhiều khó khăn nhưng với sự nỗ lực quyết tâm của Đảng  ủy, HĐND và UBND xã, Chương trình XDNTM đã đạt được những kết quả đáng khích lệ. UBND xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể tới từng ban ngành, đoàn thể  và tuyên truyền vận động nhân dân chung tay  tích cực tham gia xây dựng các hạng mục như giao thông đường trục xã, liên xã, thôn, ngõ xóm; cứng hóa 24,52km đường trục chính nội đồng.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM, Phương Khoan đã đạt và cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Xã đang dồn sức gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của các tiêu chí còn lại là giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, chợ, y tế, môi trường, để cuối năm nay cán đích NTM đúng hẹn.

Trung tâm văn hóa xã được phê duyệt với diện tích 10.000m2, hiện đang hoàn thiện hồ sơ đấu thầu. Đây là công trình hứa hẹn sẽ mang lại một sân chơi bổ ích, phục vụ đời sống tinh thần cho toàn thể nhân dân trong xã. Về cơ sở vật chất văn hóa, đã có 7/10 thôn có đủ diện tích theo quy hoạch NTM, còn 3 thôn đang trong quá trình xây mới và sửa chữa. Về tiêu chí chợ, xã đã tổ chức lập hồ sơ mở thầu, khởi công hạng mục nhà chợ chính; tiến hành kiểm kê lập phương án giải phóng mặt bằng mở rộng chợ. Hiện nay, các hạng mục công trình của trạm y tế, nhà để xe, sân, vườn thuốc Nam… đã hoàn thiện 90%. Tính hết năm 2015, tỷ lệ người dân tham gia BHYT của xã mới đạt 69%; để đạt chuẩn tiêu chí y tế, bên cạnh việc nâng cấp trạm y tế đảm bảo đạt chuẩn về cơ sở vật chất, UBND xã đang triển khai các giải pháp vận động các hộ gia đình tự nguyện tham gia BHYT. Về tiêu chí môi trường, xã đã thành lập  1 hợp tác xã vệ sinh môi trường, quy hoạch nghĩa trang nhân dân từ 4 nghĩa trang xuống còn 2 nghĩa trang (nghĩa trang Gò Dạ và Trầm Thầy) để tập trung xây dựng chỉnh trang các công trình như: cổng, tường rào, hàng rào, nhà quản trang, khu vực tập kết xử lý rác và đường đi lối lại, đáp ứng theo tiêu chí NTM. Đến nay, một số hạng mục công trình đã đạt 100% khối lượng công việc.

Có thể nói, Chương trình XDNTM đã làm bức tranh nông thôn của xã miền núi như Phương Khoan nói riêng và nhiều vùng quê khác của tỉnh Vĩnh Phúc nói chung đang dần hiện ra với nhiều gam màu tươi sáng. Qua đó, tạo được sự đồng thuận của nhân dân trong việc chung tay xây dựng, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng ở địa phương.

Sau hơn 5 năm thực hiện Chương trình XDNTM, Phương Khoan đã đạt và cơ bản đạt 14/19 tiêu chí. Xã đang dồn sức gấp rút đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hạng mục của các tiêu chí còn lại: giao thông, cơ sở vật chất văn hoá, chợ, y tế, môi trường, để cuối năm nay cán đích NTM đúng hẹn.

Văn Nhất

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top