Loại chuối thường mọc trên rừng đã được một người dân sống ở thành phố Huế đưa về trồng trong vườn nhà. Với buồng dài hàng trăm nải loại chuối này đã khiến nhiều người thích thú, tò mò và tìm đến xem.
Loại chuối này có nhiều tên gọi như: chuối nanh heo (vì quả của nó như chiếc nanh heo) hay chuối trăm nải (mỗi lần trổ buồng của nó có thể dài hàng trăm nải), thường sống ở những vùng đồi núi.
Tại phường Kim Long, thành phố Huế, ông Tôn Thất Hộ (nguyên là một cán bộ trồng rừng) đã đưa một số cây về trồng tại vườn nhà mình. Vùng Kim Long có dạng đất khá tương thích với vùng đồi núi. Thêm nữa, với tính chất dễ sống và kinh nghiệm trồng cây rừng của ông Hộ nên những cây chuối nanh heo tại đây đã sinh sôi nảy nở suốt 11 năm qua.
Ông Hộ chia sẻ, chuối này thường trổ buồng vào khoảng tháng 6 – 7 hằng năm. Từ khi trồng mỗi năm tại vườn nhà ông thường có 2 cây trổ buồng.
Chuối nanh heo có nhiều điều thú vị, sau khi trổ buồng nó sẽ liên tục ra nải trong khoảng 3 - 4 tháng liên tục và ở phía dưới vẫn tiếp tục ra nải “mặc kệ” cho những quả ra trước đã chín khiến người xem có cảm giác như quá trình kết trái này là vô tận.
Độ dài của mỗi buồng chuối nanh heo có thể đạt khoảng 2m. Trong một lần cắt đếm tỉ mỉ, ông Hộ tính được buồng chuối này có đến 200 nải. Điều khác lạ và gây hứng thú thêm nữa là trong khi đa phần họ hàng nhà chuối ra quả nhỏ dần về phía sau thì chuối nanh heo có quả đều “răm rắp” từ đầu đến cuối.
Và, có lẽ vì quả quá nhiều nên hương vị của nó không được mặn mà như các giống chuối khác. Với vị ngọt nhẹ chuối nanh heo sẽ mang lại cho người ăn một kiểu trải nghiệm mới lạ.
Ông Hộ chia sẻ, có nhiều người đến xem và do bị cuốn hút bởi sự khác biệt về số lượng nải, hương vị, hình dáng nên họ đã xin giống chuối nanh heo từ ông về trồng.
Không quá rộng rãi, không sang trọng nhưng khu vườn nhà ông Hộ mang lại cảm giác thư thái nhất định cho người xem, đặc biệt là khi được nhìn ngắm và được ăn trải nghiệm những quả chuối nanh heo có nguồn gốc từ vùng rừng núi ngay tại thành phố Huế.
Không chỉ nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của người dân, phát huy tinh thần đại đoàn kết dân tộc, Liên hoan Văn hóa dân tộc tỉnh Thanh Hoá lần thứ XX nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp, ngành, đồng bào các dân tộc trong việc gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng 7 dân tộc anh em trên địa bàn tỉnh.
Quảng Ngãi tiếp tục triển khai hiệu quả Luật Thủy sản năm 2017 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật trong lĩnh vực bảo tồn, bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản; tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn các hình thức khai thác thủy sản bất hợp pháp, không khai báo, không theo quy định (IUU) và tình trạng xâm phạm khu bảo tồn biển…
Giải thưởng Lý Tự Trọng là phần thưởng cao quý của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh trao tặng cho bí thư chi đoàn; phó bí thư, bí thư đoàn cấp cơ sở; cán bộ đoàn trực tiếp làm công tác đoàn, phong trào thanh - thiếu nhi ở cấp huyện có thành tích xuất sắc trong học tập, lao động, công tác.