Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 30 tháng 12 năm 2019 | 18:14

Thừa Thiên - Huế: Cây cảnh đúng vụ, thịt lợn nguy cơ thiếu hụt

Hiện nay, không khí chuẩn bị đón Tết cổ truyền ở Thừa Thiên Huế đang diễn ra khẩn trương.

 

Nguy cơ thiếu hụt khoảng 50% nguồn cung thịt lợn

Theo thống kê, năm 2019, tại tỉnh Thừa Thiên Huế, dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 710 thôn, 125 xã thuộc 9 huyện, thị xã, TP. Huế. Đợt dịch này khiến toàn tỉnh phải tiêu hủy 74 ngàn con lợn với tổng sản lượng khoảng 4.500 tấn dẫn đến nguồn thực phẩm thịt lợn trong dịp tết có nguy cơ thiếu hụt. Cơ quan chức năng dự báo, Tết năm nay toàn tỉnh có nguy cơ thiếu hụt khoảng 50% so với nhu cầu tiêu thụ của người dân.

Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung cấp thịt lợn dịp tết năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo sẽ bị thiếu hụt (ảnh TTH).
Do ảnh hưởng của dịch tả lợn châu Phi khiến nguồn cung cấp thịt lợn dịp tết năm 2019 tại tỉnh Thừa Thiên Huế dự báo sẽ bị thiếu hụt (ảnh TTH).

 

Trao đổi về vấn đề này, ông Nguyễn Văn Hưng, Chi Cục trưởng Chi cục Thú y Thừa Thiên Huế cho biết, hiện nay trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế mỗi ngày tiêu thụ 1.800 - 2.000 con lợn, từ 36 lò mổ, trong đó lợn địa phương đáp ứng hơn 70%, số còn lại được các đơn vị mua từ phía nam.

Ông Hưng cho biết thêm, dịch tả lợn châu Phi diễn biến phức tạp, vì vậy, để ứng phó với thực trạng này, một mặt lực lượng thú y phối hợp với quản lý thị trường, công an tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động giết mổ và kinh doanh sản phẩm thịt lợn tại các chợ trên địa bàn tỉnh để phát hiện, xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm; mặt khác, các đoàn thể, Mặt trận, đặc biệt là Hội Phụ nữ đã vận động người tiêu dùng chuyển sang sử dụng thịt gà thay thịt lợn, nếu người dân giảm ăn thịt lợn thì sẽ cân đối được thị trường.

Đồng thời, Chi cục trưởng Chi cục Thú y tỉnh Thừa Thiên Huế cũng khuyến cáo người dân nên mua thịt lợn từ những chợ lớn, những địa điểm bán uy tín, có nguồn gốc rõ ràng.

Vào cuối tháng 12/2019, theo ghi nhận, tại một số chợ của tỉnh Thừa Thiên - Huế, giá thịt lợn hiện dao động quanh mức 90.000 – 120.000 đồng/kg.

 

Hoa nở đúng dịp Tết

Khác với chăn nuôi lợn, việc trồng hoa và cây cảnh phục vụ nhu cầu của người dân trong dịp Tết Nguyên đán tại tỉnh Thừa Thiên - Huế đang diễn ra khá thuận lợi. Ghi nhận tại các nhà vườn cho thấy, phần lớn các loại hoa mai, cúc… sẽ nở đúng dịp Tết cổ truyền.

Vườn mai tại Tịnh Lâm Nhi (đường Trường Chinh, TP. Huế).
Vườn mai tại Tịnh Lâm Nhi (đường Trường Chinh, TP. Huế).

 

 

 

 

Với nhiều gốc mai giá trị đã chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.
Nhiều gốc mai giá trị đã chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

 

Tại một số vườn trồng mai nổi tiếng ở Thừa Thiên - Huế như vườn Tịnh Lâm Nhi, vườn của ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Vân Dương, xã Thủy Vân, thị xã Hương Thủy)…, nhà vườn đã tỉa lá, uốn cành rất bắt mắt và hiện nay cây đã kết nụ rất đẹp. Đối với một số cây có nguy cơ nở trước hoặc nở sau dịp Tết Nguyên đán, nhà vườn sẽ có những kỹ thuật chăm sóc riêng để thay đổi thời gian nở hoa.

 

 

 

Những gốc mại có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng tại vườn mai của ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Vân Dương, Thủy Vân, Hương Thủy).
Những gốc mại có giá trị lên đến hàng trăm triệu đồng tại vườn mai của ông Nguyễn Văn Tuấn (thôn Vân Dương, Thủy Vân, Hương Thủy).

 

Có nhiều gốc mai với giá thành khác nhau phù hợp “túi tiền” của người dân.
Có nhiều gốc mai với giá thành khác nhau phù hợp “túi tiền” của người dân.

 

Nhiều nhà vườn trồng hoa cúc đã bắt đầu di chuyển, trưng bày tại địa điểm thuận lợi mua bán. Theo một số nhà vườn, làm như vậy sẽ hạn chế số lần di chuyển và giảm bớt việc hoa bị gãy rụng. Ngoài ra, để ứng biến với thời tiết lạnh về đêm, các vườn cúc sẽ được thắp thêm bóng điện sưởi ấm.

Khảo sát giá thị trường cho thấy, giá cả của các loại hoa đều rất phổ biến để phục vụ cho mọi tầng lớp, điều kiện của người dân. Điển hình có nhiều gốc mai lên đến hàng trăm triệu đồng, nhiều chậu cúc cũng có giá lên đến hàng triệu đồng.

 

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top