Sáng 2/8, Bệnh viện Trung ương Huế tổ chức lễ khánh thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Sản - Phụ khoa được đầu tư hơn 300 tỷ đồng.
Buổi lễ có sự tham dự của Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn cùng với lãnh đạo tỉnh và các sở, ban, ngành tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Dự án xây dựng Trung tâm Sản - Phụ khoa Bệnh viện Trung ương Huế được Bộ Y tế phê duyệt tại Quyết định số 6264/QĐ-BYT ngày 20/10/2016, được khởi công xây dựng ngày 7/12/2018, với 450 giường nội trú đạt tiêu chuẩn đã góp phần nâng tổng số giường kế thực kê tại Bệnh viện Trung ương Huế lên 4.534 giường quy mô nhất cả nước.
Đây sẽ là diện mạo mới cho Bệnh viện Trung ương Huế, đảm bảo cơ sở hạ tầng đồng bộ cho một Bệnh viện hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh chất lượng cao của người dân”. Dự án có tổng mức đầu tư 300 tỷ đồng từ nguồn ngân sách nhà nước và quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp của Bệnh viện với quy mô 6 tầng nổi và 1 tầng hầm.
Tại buổi lễ, ông Nguyễn Trường Sơn, Thứ trưởng Bộ Y tế đánh giá cao về công tác chuẩn bị, không chỉ là cơ sở vật chất trang thiết bị, mà Bệnh viện còn rất quan tâm đến việc xây dựng nguồn nhân lực chất lượng cao. Bên cạnh đó, thay mặt lãnh đạo Bộ Y tế, đồng chí đã đưa ra một số yêu cầu để đảm bảo công tác quản lý, đưa Trung tâm Sản Phụ khoa đi vào hoạt động hiệu quả.
Với cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật khang trang và trang thiết bị y tế hiện đại và nguồn nhân lực chất lượng cao, Trung tâm Sản Phụ khoa sẽ đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân trong tỉnh nói riêng và các địa phương lân cận, đảm bảo phục vụ tốt khám và điều trị bệnh cho nhân dân trong thời gian tới.
Dịp này, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 50 suất quà do Quỹ Ngày mai tươi sáng tài trợ cho bệnh nhân ung thư đang điều trị tại Trung tâm Ung bướu - Bệnh viện Trung ương Huế.
Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.