Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 7 tháng 4 năm 2019 | 21:1

Các tỉnh miền Trung: Căng mình chống dịch tả lợn châu Phi

Để dịch tả lợn châu Phi (DTLCP) không phát triển và lây lan, các tỉnh miền Trung đang căng mình chống dịch bằng mọi biện pháp. Mặc dù thời tiết năng nóng nhưng các lực lượng chức năng vẫn bảo đảm thường xuyên tại các chốt phòng chống dịch.

Tân Kỳ - Nghệ An: Căng mình dưới nắng nóng kiểm soát dịch tả lợn châu Phi

Nửa tháng kể từ ngày ổ dịch tả lợn châu Phi đầu tiên xuất hiện ở Tân Kỳ, các chốt chặn kiểm dịch vẫn hoạt động tích cực bất kể thời tiết đầu hè nóng nực.

chốt kiểm dịch trên tỉnh lộ 545 dẫn vào xã Nghĩa Đồng luôn có từ 3 đến 5 người túc trực. Công việc của họ là phun hóa chất khử trùng các phương tiện ra vào và kiểm soát việc vận chuyển lợn trên địa bàn xã. Chốt kiểm dịch này được triển khai từ ngày 27/3 - một ngày sau khi mẫu xét nghiệm của đàn lợn tại xóm 1 được phát hiện dương tính với virus tả lợn châu Phi.

tan-kỳ-nghệ-an.jpg
Các lực lượng chức năng tại huyện Tân Kỳ khử trùng xe tại chốt kiểm dịch (ảnh Báo Nghệ An)

 

Tất cả các phương tiện ra vào xóm đều được kiểm tra kỹ lưỡng để kiểm soát việc vận chuyển lợn ra, vào địa bàn. Ô tô ra vào địa bàn đều được phun thuốc tiệt trùng. Các chốt cắt cử người túc trực 24/24h với sự tham gia của 3 ban, ngành là thú y, quân sự và công an xã.

Hiện tại trên địa bàn huyện Tân Kỳ chưa có thêm lợn dương tính với dịch tả lợn châu Phi nhưng các chốt kiểm dịch ở xã Nghĩa Đồng vẫn hoạt động tích cực. Ngoài ra, các xã lân cận như Nghĩa Hợp, Tân Phú cũng đang duy trì các chốt chặn.

Quảng Bình: Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng chống, ngăn ngừa dịch tả lợn châu Phi

Thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 20-2-2019 của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 31-CT/TU ngày 21-3-2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong việc triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp cấp bách khống chế DTLCP, thời gian qua, Sở Nông nghiệp-PTNT đã tích cực phối hợp với Sở Thông tin-Truyền thông, Báo Quảng Bình, Đài PT-TH Quảng Bình tăng cường công tác tuyên truyền về bệnh DTLCP; in ấn và cấp phát 1.500 tờ rơi tuyên truyền về DTLCP đến tận các hộ dân, trang trại chăn nuôi trên địa bàn tỉnh.

 

chốt-quảng-bình.jpg
Cán bộ thú y phun hóa chất tiêu độc, khử trùng (Ảnh Báo Quảng Bình)

 

Chi cục Chăn nuôi-Thú y cũng đã cung cấp gần 70.000 liều vắc xin lở mồm long móng type O tiêm cho lợn và 7.133 lít hóa chất tiêu độc khử trùng các loại cho các địa phương trong tỉnh để chủ động phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh.

Để ngăn chặn nguy cơ DTLCP có thể xâm nhập vào địa phương, tỉnh đã thành lập 2 chốt kiểm dịch động vật (KDĐV) tạm thời tại Tân Ấp (Hương Hóa-Tuyên Hóa) và Bắc Quảng Bình (Quảng Trạch).

Trường Đại học Lâm – Nông (Huế): Góp sức phòng chống dịch tả lợn châu Phi

PGS.TS. Nguyễn Xuân Bả, Trưởng khoa Chăn nuôi Thú y chia sẻ, từ khi nghe có dịch vào các tỉnh phía Bắc, khoa xác định đây là dịch bệnh ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi và giải pháp quan trọng là ngăn không cho dịch lây lan đến từng địa phương và từng trang trại.

Trong bối cảnh các tổ chức chuyên môn ở các địa phương, nhất là các huyện, xã còn hạn chế về nguồn nhân lực, Ban chủ nhiệm khoa chủ động liên lạc với Chi cục trưởng Chi cục Thú y các tỉnh từ Nghệ An đến Bình Định để nắm nhu cầu, sẵn sàng phối hợp.

 

thứa-thiê-húe.jpg
Cán bộ, sinh viên Khoa Thú y nhà trường tham gia vào công tác phòng chống dịch (ảnh Báo Thừa Thiên Huế)

“Việc cấp bách là ngăn các yếu tố mang mầm bệnh từ nơi có dịch (phương tiện, con người) nên cần khử trùng, diệt trùng xung quanh và trong khu vực chăn nuôi để ngăn chặn mầm bệnh. Hoạt động này cần nguồn nhân lực lớn và chúng tôi sẵn sàng góp sức”, đại diện Khoa Chăn nuôi Thú y nói.

Hiện, Khoa Chăn nuôi Thú y triển khai nhiều giải pháp đồng hành cùng các địa phương phòng chống dịch, nhất là tham gia cùng các chi cục ở các điểm chốt chặn, điểm xung yếu để tiêu độc, phun độc khử trùng. Đội ngũ chuyên gia của khoa tham gia lấy mẫu bệnh phẩm khi có yêu cầu.

Trong thời gian vừa qua Dịch tả lợn Châu Phi đã được khống chế, biểu hiện là các địa phương phát hiện ổ dịch không phát hiện thêm lợn dương tính với DTLCP nữa. Điều này chứng tỏ công tác tuyên truyền và công tác phóng chống dich tại các địa phương đã được chính quyền và các cơ quan chức năng làm quyết liệt.

Tuy nhiên, không vì thế mà chính quyền và các cơ quan chức năng coi thường và xem nhẹ công tác phòng chống DTLCP này. Việc kiểm tra, kiểm soát và xử lý triệt để các ổ dịch mới phát sinh là điều cần làm ngay, bên cạnh đó xử lý nghiêm những trường hợp vận chuyển lợn mang mầm bệnh đi tiêu thụ. Có như vậy DTLCH được khống chế, bảo vệ được đàn lợn nuôi và bảo vệ được các hộ chăn nuôi không bị thất thoát và ảnh hưởng kinh tế.

 

 

Ngọc Thủy (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ, niềm tự hào của người dân Hải Phòng

    Lễ hội Hoa Phượng Đỏ là sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội, là lễ hội truyền thống đặc trưng, niềm tự hào của người dân Hải Phòng được tổ chức thường niên vào tháng 5 gắn với kỷ niệm Ngày giải phóng Hải Phòng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

Top