Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 15 tháng 3 năm 2021 | 12:36

Chủ tịch UBND tỉnh TT - Huế trò chuyện cùng học sinh về tình yêu quê hương đất nước

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế Phan Ngọc Thọ đã có cuộc nói chuyện cùng học sinh trường THPT Quốc Học Huế về về tình yêu quê hương, sự khát khao cống hiến, định hướng nghề nghiệp cho học sinh trong tương lai vào buổi chào cờ đầu tuần sáng 15/3.

Tại buổi nói chuyện, ông Phan Ngọc Thọ khẳng định, Thừa Thiên - Huế đang phấn đấu xây dựng và phát triển trở thành thành phố trực thuộc Trung ương theo Nghị quyết 54 của Bộ Chính trị trên nền tảng bảo tồn, phát huy giá trị di sản cố đô và bản sắc văn hóa Huế, với đặc trưng văn hóa, di sản, sinh thái, cảnh quan, thân thiện môi trường và thông minh; Là một trong những trung tâm lớn, đặc sắc của khu vực Đông Nam Á về văn hóa, du lịch và y tế chuyên sâu; một trong những trung tâm lớn của cả nước về khoa học và công nghệ, giáo dục và đào tạo đa ngành, đa lĩnh vực, chất lượng cao.

 

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp nói chuyện với các em học sinh trường THPT Quốc Học Huế.
Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế trực tiếp nói chuyện với các em học sinh trường THPT Quốc Học Huế.

 

Trong các mục tiêu đặt ra thì tỉnh vẫn xác định Giáo dục là một trong những lĩnh vực then chốt trong phát triển kinh tế - xã hội. Bên cạnh dạy kiến thức văn hóa theo chương trình của Bộ Giáo dục và Đào tạo, phải tập trung vào giáo dục kỹ năng sống, giáo dục đạo đức, lịch sử, văn hóa và con người Huế, để cốt cách Huế thấm sâu vào học sinh Huế, để học sinh Huế có lòng tự hào về vùng đất, lòng biết ơn, lòng vị tha, làm hành trang cho các em vào đời, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế khẳng định.

Ông Phan Ngọc Thọ nhắn nhủ: “Học sinh Huế không chỉ phải học giỏi mà phải có trách nhiệm giữ gìn bản sắc văn hóa Huế, yêu Huế và khát khao cống hiến cho Huế. Các em học sinh phải giỏi tiếng Việt để hiểu văn hóa; giỏi vi tính, tiếng Anh để hội nhập, rút ngắn khoảng cách số và phát triển xã hội số. Huế đã từng sang trọng trong quá khứ và Huế phải giàu có trong hiện tại và tương lai, Huế phải phát triển nhanh trên nền tảng tri thức, phát triển bền vững trên nền tảng văn hóa, các thế hệ học sinh sẽ là những nhân tốt quan trọng giúp Huế giàu có trong tương lai, giúp Huế giữ được những nét văn hóa đặc sắc không nơi nào có được”.

Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên - Huế kêu gọi các em học sinh hưởng ứng tích cực các phong trào lớn mà tỉnh đang phát động như “Ngày Chủ nhật xanh”, “Huế bốn mùa hoa”, “Mai vàng trước ngõ” hay các đề án mà tỉnh đang thực hiện như xây dựng “Huế kinh đô áo dài”, “Huế kinh đô ẩm thực”…

Người đứng đầu chính quyền tỉnh Thừa Thiên - Huế hy vọng những thông điệp, thông tin các em tiếp thu được lần này sẽ được lan tỏa cho các bạn, học sinh các trường, để từ đó các em có định hướng và lựa chọn đúng ngành nghề để phát triển cho bản thân cũng như công hiến cho quê hương Thừa Thiên - Huế nhiều hơn.

 

Sau những lần được tiếp xúc gần gủi, thân mật, các em học sinh tại Thừa Thiên - Huế đều có ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch UBND tỉnh nhà.
Sau những lần được tiếp xúc gần gủi, thân mật, các em học sinh tại Thừa Thiên - Huế đều có ấn tượng sâu sắc về Chủ tịch UBND tỉnh nhà.

 

Phát biểu cảm tưởng sau buổi nói chuyện này em Nguyễn Nhật Thủy Tiên, lớp 12 Văn  trường THPT chuyên Quốc Học thể hiện sự vui mừng vì các em học sinh đã nhiều lần được tiếp xúc với Chủ tịch UBND tỉnh nhà và khẳng định sau những cuộc tiếp xúc ấy các em học sinh luôn có ấn tượng sâu sắc về ông Phan Ngọc Thọ.

“Buổi nói chuyện hôm nay thật gần gũi và bình dị nhưng thật sự có ý nghĩa lớn với chúng cháu. Chúng cháu ở đây, khi lắng nghe, khi thực sự hiểu những giá trị văn hoá Huế, tầm nhìn phát triển Huế, chúng cháu không chỉ sẽ hết mình hướng theo sự phát triển đó, mà còn chủ động ý thức được mình phải làm gì, đóng góp thế nào với quê hương tỉnh nhà trong tương lai. Những lời chia sẻ của Bác chính là sự tác động thật sự đến tình cảm, ý nghĩ, tư duy của chúng cháu, để những giá trị Bác và tỉnh nhà hướng đến sẽ được lan toả, trở thành mục tiêu chung của tất cả chúng ta”, em Tiên phát biểu.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top