Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 2 năm 2020 | 13:44

Cư Yên phát huy hiệu quả Chương trình XDNTM

Năm 2017, xã Cư Yên (Lương Sơn - Hòa Bình) đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Phát huy hiệu quả chương trình, xã tiếp tục đầu tư, xây dựng nhằm giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, nhất là đời sống người dân trên địa bàn.

tr15d.jpg
Mô hình bí ngồi cho năng suất cao ở Cư Yên.

 

Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Cư Yên nằm trên vùng đất bán sơn địa của huyện Lương Sơn, cách Quốc lộ 6 và đường Hồ Chí Minh khoảng 3km. Là xã có xuất phát điểm thấp khi triển khai Chương trình xây dựng nông thôn mới (XDNTM), qua rà soát (năm 2011), xã chỉ đạt 5/19 tiêu chí, nhận thức của người dân về XDNTM còn hạn chế, cơ sở hạ tầng còn thiếu và yếu, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn…

Từ thực trạng trên, Ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia về XDNTM xã đã có những phương án hợp lý, hợp lòng dân và sát với điều kiện thực tế địa phương. Trong đó việc đẩy mạnh công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức nhằm giúp người dân hiểu rằng, đây là chương trình lấy người dân làm chủ thể với phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”.

Qua trao đổi, ông Nguyễn Đức Thân, Chủ tịch UBND xã Cư Yên, chia sẻ: Để phát huy giá trị, hiệu quả của từng tiêu chí NTM, Cư Yên đã “mạnh dạn” trong bản quy hoạch tổng thể XDNTM, tiếp tục đầu tư để nâng cao các tiêu chí như: xây dựng công trình điểm trường mầm non Làng Hang, Giếng Xạ; xây dựng Trường Tiểu học và THCS xã Cư Yên; sân vận động xã… Không chỉ đầu tư hạ tầng cơ sở phục vụ nhu cầu dân sinh, xã còn chú trọng  tập trung đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng sản xuất… Nhờ vậy, hạ tầng thủy lợi từng bước được cải thiện, chủ động tưới nước cho 328ha cây hàng năm; các hồ đập nâng cao khả năng tích nước và kết hợp nuôi trồng thủy sản…

Tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế; chuyển đổi giống cây trồng - vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa; quy hoạch vùng sản xuất; cải tạo vườn tạp; hỗ trợ người dân vay vốn để phát triển kinh tế gia đình; xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình kinh tế có hiệu quả như: trồng bưởi, trồng nấm, trồng rau hữu cơ, chăn nuôi gà thả vườn…

Ngoài phát huy thế mạnh các loại cây ăn quả có múi và rau hữu cơ, xã còn tập trung phát triển các loại cây lương thực như lúa, ngô theo hướng thâm canh, lựa chọn các loại giống cho năng suất, sản lượng, chất lượng cao vào gieo trồng, đồng thời áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất nhằm tăng năng suất, giá trị trên diện tích canh tác.

Bên cạnh đó, xã khuyến khích phát triển các tổ hợp tác, HTX nông nghiệp cùng với nhiều cơ chế, chính sách hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tập thể phát triển; liên kết với các công ty bao tiêu sản phẩm theo chuỗi, nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao, bền vững cho người dân. Tính đến nay, trên địa bàn xã có 02 HTX, 01 tổ hợp tác, 03 trang trại và 18 gia trại; trong đó, HTX sản xuất rau hữu cơ là một trong những HTX điển hình, ngoài sản xuất theo quy trình rau sạch, an toàn, những năm gần đây, còn ký kết hợp đồng tiêu thụ sản phẩm mang lại thu nhập ổn định cho thành viên.

Nâng cao đời sống nhân dân

Với việc triển khai mạnh các các phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với XDNTM, phong trào “Nhà sạch - Vườn đẹp - Môi trường trong lành - Ngõ xóm văn minh”, nhiều tuyến đường giao thông được giải tỏa hành lang, nhiều tuyến đường hoa (tổng 5km) mọc lên đã góp phần cho diện mạo nông thôn thêm khởi sắc…

Nhờ phát huy hiệu quả Chương trình XDNTM nên đời sống của người dân trên địa bàn xã được cải thiện, nâng cao chất lượng. Thu nhập bình quân đạt trên 37 triệu đồng/người/năm (năm 2019), tăng gần 24 triệu đồng so với năm 2011.

Những tia nắng Xuân mang ấm no tràn đầy vùng quê NTM Cư Yên , đến từng con ngõ yên bình, trong tươi thắm của màu cờ, hoa đầy ấm áp yêu thương, tô điểm cho bức tranh quê trù phú hôm nay càng thêm rạng rỡ, tươi mới.

 

 

 

Kiều Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top