Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 21 tháng 5 năm 2017 | 11:4

Đảo Bầu, điểm sáng phát triển kinh tế trang trại

Với diện tích khoảng 76ha, Đảo Bầu đang đẩy mạnh phát triển mô hình kinh tế trang trại tổng hợp đầy tiềm năng, bền vững, xứng đáng là hình mẫu kinh tế trang trại thời nay.

Khu vực nuôi thủy sản trên Đảo Bầu.

Nằm trên vùng bãi bồi của sông Văn Úc, khu đầm Bầu ở giữa hai xã Mỹ Đức và Thái Sơn (An Lão - Hải Phòng), khu trang trại tập trung của Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu An Hòa được gọi bằng cái tên thân thương “Đảo Bầu”. Trang trại có diện tích khá rộng, thiết kế hợp lý, môi trường sinh thái đa dạng, xanh sạch,...

Xưa kia, nơi đây vốn là khu đất chua phèn, có gieo nhưng ít có gặt, giao thông đi lại khó khăn, bờ đồng, bờ thửa luôn lầy lội nên ruộng đồng hầu như bị bỏ hoang. Quý đất, có tầm nhìn, Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu An Hòa đã mạnh dạn thu gom, quy hoạch và đầu tư vào đây. Sau hơn 10 năm xây dựng, bằng mồ hôi và quyết tâm của tập thể cán bộ, công nhân viên, đặc biệt là tâm huyết của Giám đốc công ty, khu đất bỏ hoang năm xưa, nay trông giống như công viên kinh tế, phát triển theo hướng sinh thái. Dạo quanh một vòng, chúng ta sẽ cảm thấy hết sự hợp lý của khuôn viên này, xen lẫn những chuồng trại là những vùng cây ăn trái, những vùng rau xanh tươi, những hồ nước bát ngát, những lối đi bằng bê tông rộng dày; khi ở đây, ai cũng ngỡ mình đang đứng giữa một công viên.

Ông Bùi Minh Họa, Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh xăng dầu An Hòa , cho biết: Chúng tôi có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nông nghiệp, các dự án trang trại của Công ty đều được xây dựng theo mô hình công nghiệp hiện đại. Với phương châm cốt lõi: “An Hòa niềm tin của mọi nhà”, chúng tôi quyết tâm đem đến các sản phẩm và dịch vụ tốt nhất phục vụ khách hàng. Hiện nay, Đảo Bầu được xây dựng tới 9 chuồng trại nuôi gà, 04 chuồng trại nuôi lợn, 01 trại sản xuất cá giống lớn nhất Hải Phòng và khu vực nuôi thủy sản nước ngọt rộng trên 30 ha. Ngoài ra, trang trại còn trồng hàng trăm loại cây ăn quả và nhiều loại cây, hoa quý  như bưởi Diễn, nhẫn lồng, vải thiều, mít Thái, dưa lê siêu ngọt; giống hoa Tuylip, thủy tiên, tiên ông, lyly nhập khẩu từ Hà Lan,... Thủy sản là thế mạnh của chúng tôi, với lợi thế hơn 40ha mặt nước, được dẫn từ nguồn nước sông Đa Độ, Trang trại Đảo Bầu có khả năng cung cấp cho thị trường khoảng 20-30 triệu cá bột/ ngày, chiếm 90% thị trường Hải Phòng và luôn là nhà cung cấp cá bột lớn cho các tỉnh Quảng Ninh, Vĩnh Phúc, Thái Bình, Hải Dương,... Hàng năm trang trại cấp ra thị trường khoảng 800 tấn thịt lợn, 40 tấn gà thịt và hàng ngàn quả trứng gà mỗi ngày; cung cấp cá thịt cho thị trường Hà Nội mỗi năm khoảng trên 200 tấn. Bên cạnh đó, Đảo Bầu còn cung cấp nhiều loại con giống khác như: Ba ba giống, cá chép ông Táo, cá cảnh các loại; đặc biệt, hiện chúng tôi đang sở hữu giống lợn Mỹ thế hệ cụ kị rất có giá trị. Với địa điểm nằm xa khu dân cư, có nhà máy sản xuất nước sạch cung cấp cho toàn bộ nhu cầu sản xuất của trang trại kết hợp với việc áp dụng các biện pháp khoa học kỹ thuật tiên tiến trong nuôi trồng, chúng tôi luôn cam kết đưa các sản phẩm sạch, đảm bảo chất lượng, đạt tiêu chuẩn VietGAP ra thị trường. Hiện nay, Đảo Bầu đã đầu tư áp dụng các biện pháp sinh học như màng phủ nông nghiệp, các chế phẩm sinh học để hạn chế sâu bệnh và cỏ dại; sử dụng máy móc, công nghệ Nhật Bản nhằm sản xuất ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, đảm bảo cao.

Về Đảo Bầu hôm nay, chúng ta không chỉ nhìn thấy sự sung túc, sự đơm hoa kết trái của các mô hình, mọi khu vực nuôi - trồng mà còn thấy được sự hồi sinh của thiên nhiên. “Đất lành chim đậu”, Đảo Bầu hôm nay là nơi cư ngụ của hàng nghìn con cò trắng mỗi khi ngày tới, đêm về. Trong tương lai, bên cạnh sự phát triển kinh tế, nơi đây còn là nơi dành cho mọi người tới tham quan, trải nghiệm, nghiên cứu, trao đổi..., đúng như mong muốn của ông Cường, Phó giám đốc Công ty.

Đình Hợi

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top