Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 13 tháng 7 năm 2019 | 19:56

Dập tắt đám cháy dữ dội trên núi Bà Hỏa

Gần 1.000 người mới khống chế được đám cháy rừng rất lớn trên núi Bà Hỏa (phường Đống Đa, TP Quy Nhơn, Bình Định).

Chưa rõ nguyên nhân cháy 

Khoảng 21h ngày 12/7, một ngọn lửa tại khu vực rừng trên núi Bà Hỏa thuộc tổ 27, KV5, phường Đống Đa (TP Quy Nhơn) bất ngờ bốc cháy dữ dội.

Người dân phát hiện đám cháy nên hô hoán và huy động lực lượng, phương tiện dập lửa, đồng thời tin báo cho lực lượng Cảnh sát PCCC.

Phòng Cảnh sát PCCC và cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Bình Định) đã điều 7 xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ đến hiện trường.

Tại hiện trường, ông Trần Việt Quang, Chủ tịch UBND phường Đống Đa cho biết, vụ cháy bùng phát tại tổ 27, KV5. Dù các lực lượng tích cực dập lửa nhưng ngọn lửa cháy lan sang khu vực dân cư KV4 tiếp giáp với núi Bà Hỏa; khoảng hơn 600 hộ dân bị ảnh hưởng.  

Đến khoảng 22h30, nhận thấy đám cháy tiếp tục bùng phát mạnh, cháy lan sang các khu vực rừng khác, các lượng lượng Quân đội, Trung đoàn Cảnh sát cơ động Duyên hải Nam Trung Bộ (E23), dân quân tự vệ được tăng cường.

chay-lon-tren-nui-ba-hoa-khien-ca-khu-pho-hoang-loan.jpg
Đám cháy bùng phát dữ dội tại tổ 27, KV5 phường Đống Đa. Ảnh: Vietnamnet.vn

 

Tổng quân số tham gia dập lửa khoảng gần 1.000 người. Các lực lượng mang theo cưa xăng, máy thổi gió lên rừng tham gia dập lửa. Đến khoảng 23h15, đám cháy cơ bản được khống chế.

Ông Ngô Hoàng Nam, Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết thêm: "Diện tích rừng bị cháy chưa thống kê được. Nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là tiếp tục duy trì lực lượng dập tắt tàn, ngăn đám cháy bùng phát trở lại. Đối tượng nào gây ra vụ cháy, TP đã yêu cầu Công an vào cuộc điều tra”.

 

Hà Tĩnh: Chỉ đạo điều tra làm rõ các vụ cháy rừng tại huyện Hương Sơn

Để kịp thời chấn chỉnh, thực hiện có hiệu quả công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trên địa bàn huyện Hương Sơn, UBND tỉnh Hà Tĩnh yêu cầu UBND huyện Hương Sơn rút kinh nghiệm và tiếp tục thực hiện nghiêm túc nội dung các công điện của Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc tăng cường các biện pháp cấp bách về công tác phòng cháy, chữa cháy.

Đồng thời điều tra, làm rõ nguyên nhân để xảy ra các vụ cháy rừng vừa qua, tổ chức kiểm điểm nghiêm túc các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vụ cháy rừng, báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định của pháp luật.

66148606_2911155708956429_309453252670259200_n.jpg
Cháy rừng tại huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Ảnh: Báo dansinh.vn

 

Theo UBND tỉnh Hà Tĩnh, thời gian qua, thời tiết nắng nóng gay gắt, nhiệt độ cao kéo dài, cấp cảnh báo cháy rừng luôn ở cấp cực kỳ nguy hiểm. Trên địa bàn huyện Hương Sơn xảy ra một số vụ cháy rừng nghiêm trọng, làm thiệt hại nhiều diện tích rừng, ảnh hưởng môi trường sinh thái và đời sống nhân dân trên địa bàn. Đặc biệt gần đây nhất là vụ cháy rừng tại địa bàn các xã Sơn Thủy, Sơn Châu vào ngày 8 và 9/7.

Liên quan đến vụ cháy rừng xảy ra tại địa bàn xã Sơn Trung, huyện Hương Sơn, ngày 10/7, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đã quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, được cho tại ngoại đối với Nguyễn Thị Hảo (36 tuổi), trú tại thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung về hành vi “Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy”, quy định tại khoản 1, điều 313 Bộ luật Hình sự.

Trước đó, vào ngày 27/6, tại khu vực rừng thuộc địa bàn thôn Yên Sơn, xã Sơn Trung, xảy ra cháy lớn. Hàng trăm người gồm lực lượng Kiểm lâm, Công an huyện Hương Sơn, chính quyền địa phương và người dân đã được huy động đến hiện trường tham gia chữa cháy.

Ngoài vụ cháy rừng trên, hiện nay Cơ quan CSĐT Công an huyện Hương Sơn đang tiếp tục tiến hành điều tra, làm rõ nguyên nhân dẫn đến các vụ cháy rừng khác xảy ra trên địa bàn trong thời gian qua.

 

Cháy ở ký túc xá Trường Cao Thắng, giải cứu 28 người

Một căn phòng trong ký túc xá Trường cao đẳng Cao Thắng nằm trên đường Trần Hưng Đạo (quận 5, TP.HCM) bất ngờ bốc cháy, hàng chục người may mắn được giải cứu ra khỏi đám cháy.

Thông tin ban đầu, khoảng 10h30 ngày 11/7, một căn phòng rộng khoảng 14m2ở lầu 4 của ký túc xá Trường cao đẳng Cao Thắng nằm trên đường Trần Hưng Đạo, phường 1, quận 5, TP.HCM bất ngờ bốc cháy dữ dội.

logo-chay-15628200027842020484553.jpg
Căn phòng trong ký túc xá ở lầu 4 bất ngờ bốc cháy - Ảnh: MINH HÒA

 

Nhận được tin báo, lực lượng PCCC Công an TP.HCM điều nhiều xe chuyên dụng đến hiện trường triển khai dập lửa. Tiếp nhận thông tin có nhiều người còn mắc kẹt bên trong, lực lượng PCCC đã đưa xe thang lên giải cứu người mắc kẹt.

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng PCCC gặp khó khăn trong việc giải cứu vì ngoài bancông của ký túc xá có hàng rào lưới bằng thép. Lực lượng phải dùng các dụng cụ để phá lưới.

Trung tá Dương Văn Thành, phó trưởng phòng Cảnh sát PCCC Công an TP.HCM, cho biết đã điều 13 xe chuyên dụng, trong đó có 7 xe nước, 2 xe thang, 1 xe chở phương tiện chữa cháy, 1 xe cứu nạn cứu hộ và 1 xe chỉ huy đến hiện trường để chữa cháy và giải cứu nạn nhân bị kẹt.

Cũng theo ông Thành, lực lượng PCCC đã tiếp cận bằng xe thang cũng như đường bộ giải cứu thành công 28 người mắc kẹt trong đám cháy.

"Trong vụ cháy không có trường hợp nào bị ngạt khói cũng như bị thương", ông Thành nhấn mạnh.

 

 

 

PV (Tổng Hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top