Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 30 tháng 3 năm 2022 | 15:22

ĐBSH và Trung du Bắc Bộ chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại

Ngày 30/3, 13 tỉnh, thành ĐBSH và Trung du Bắc Bộ đã ký Giao ước thi đua với chủ đề: “Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”.

Khối thi đua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 13 tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ gồm: Hà Nam, Hưng Yên, Hải Dương, Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng, Nam Định, Ninh Bình, Thái Bình, Vĩnh Phúc, Quảng Ninh, Bắc Giang và Thái Nguyên đã tổ chức Hội nghị ký Giao ước thi đua năm 2022.
 
Phát biểu khai mạc Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng cho biết: Trong những năm qua, sản xuất nông nghiệp của tỉnh Hà Nam có nhiều tiến bộ, cơ cấu ngành nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tỷ trọng chăn nuôi, thủy sản và dịch vụ nông nghiệp. Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng hiệu quả, diện tích trồng hoa, cây an quả đặc sản tiếp tục được mở rộng.
 
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam Nguyễn Đức Vượng phát biểu tại hội nghị.
 
 
Trong sản xuất trồng trọt, bước đầu đã hình thành các vùng sản xuất hàng hóa tập trung chuyên canh có quy mô lớn với sự đầu tư hỗ trợ hạ tầng sản xuất đồng bộ (giao thông nội đồng, điện, hệ thống tưới tiểu, hỗ trợ nhà lưới, hỗ trợ kỹ thuật). Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản năm 2021 đạt 8.288,6 tỷ đồng, tăng 1,9% so với năm 2020. Năng suất lúa cả năm đạt 62,3 tạ/ha Tổng sản lượng lương thực đạt 401.220 tấn, trong đó sản lượng lúa đạt 370.867 tấn, sản lượng ngô 30.353 tấn.
 
Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 94.660 tấn. Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2021 đạt 5.850 hạ. Sản lượng thủy sản đạt 24.570 tấn. Tinh Hà Nam cũng đã được Thủ tưởng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.
 
Tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nam cũng mong muốn tỉnh Hà Nam cũng như các tỉnh Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ tiếp tục phát huy những thành tích đã đạt được trong những năm qua, khắc phục khó khăn và tiếp tục phát huy tinh thần thi đua yêu nước, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương mình; hoàn thành Chương trình mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2022; xây dựng nông thôn các tỉnh, thành phố vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc bộ giàu đẹp, hiện đại và văn minh.
 
Phát biểu tại hội nghị ông Lê Hoàng Thuyên, Giám đốc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hà Nam, Trưởng khối thi đua năm 2022, Khối thi đua phát động và thực hiện phong trào thi đua theo chuyên đề của Khối với chủ đề: “Toàn Ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh”.
 
Các đơn vị trong Khối tích cực triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành, nâng cao năng suất, chất lượng hàng nông sản và hiệu quả sản xuất, kinh doanh; phát triển mạnh thị trường tiêu thụ nông lâm thủy sản cả trong nước và xuất khẩu, phấn đấu vượt mục tiêu tăng trưởng của năm ở mức cao nhất; thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 gắn với phát triển kinh tế nông thôn; phát triển kết cấu hạ tầng nông nghiệp, nông thôn và quản lý hiệu quả vốn đầu tư xây dựng cơ bản, bảo vệ và sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thủy lợi và phòng chống thiên tai; tiếp tục tăng cường công tác quản lý chất lượng vật tư nông nghiệp và vệ sinh an toàn thực phẩm; đổi mới và phát triển các hình thức tổ chức sản xuất, kinh doanh trong nông nghiệp; các hình thức hợp tác, liên kết sản xuất, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị, kết nối hệ thống tiêu thụ toàn cầu; thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao và ứng dụng khoa học công nghệ, đặc biệt là công nghệ cao, công nghệ sạch vào sản xuất; phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, chủ động hội nhập quốc tế; xây dựng, hoàn thiện thể chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn; triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, Chương trình và Kế hoạch hành động của ngành.
 
 
Đại điện các Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn vùng Đồng bằng sông Hồng và Trung du Bắc Bộ ký kết giao ước thi đua.
 
 
Các tỉnh, thành phố tiếp tục hưởng ứng và triển khai thực hiện tốt các phong trào thi đua như: phong trào thi đua thực hiện Chương trình trồng mới 1 tỷ cây xanh giai đoạn 2021 2025 do Thủ tướng Chính phủ phát động. Các phong trào thi đua yêu nước của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phát động đó là: "Toàn ngành Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chung sức xây dựng nền nông nghiệp hiện đại, nông dân giàu có, nông thôn văn minh” giai đoạn 2021-2025, “Chủ động phòng, chống thiên tai, xây dựng cộng đồng an toàn” giai đoạn 2020-2025 gắn thực hiện các phong trào thi đua với việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chi Minh" trong toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động.
 
Các địa phương chú trọng nâng cao chất lượng các phong trào thi đua, chất lượng hoạt động của khối thi đua; thực hiện tốt việc sơ, tổng kết phong trào thi đua, chống mọi biểu hiện phô trương, bệnh thành tích trong thi đua, khen thưởng, đảm bảo khen thưởng kịp thời, đúng người, đúng việc, đúng thành tích; Kịp thời phát hiện các nhân tố mới, các điển hình tiên tiến trong Khối để học tập kinh nghiệm, nhân rộng và động viên, khen thưởng: Quan tâm khen thưởng cho đối tượng là người lao động trực tiếp, nông dân, công nhân.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

  • Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam, tầm vóc thời đại

    Đó là chủ đề của Hội nghị chuyên đề do Đảng bộ Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam tổ chức chiều 16/4, tại Hà Nội, nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2024).

Top