Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 30 tháng 7 năm 2017 | 1:51

Điện lực Sơn Dương: Mang nguồn sáng cho nông thôn mới

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (XDNTM), Điện lực Sơn Dương (Tuyên Quang) đã nỗ lực hoàn thành tiêu chí số 4 về điện tại các xã, thị trấn. Đến nay, gần 80% số xã đã đạt tiêu chí về điện trong Bộ tiêu chí quốc gia về XDNTM.

Cán bộ Điện lực Sơn Dương lắp đặt trạm biến áp.

Ngay sau khi tiếp nhận lưới điện hạ áp nông thôn, Điện lực Sơn Dương đã khảo sát thiết kế, lập dự toán cải tạo tối thiểu lưới điện hạ áp nông thôn mới tiếp nhận. Đã có hàng chục nghìn công tơ và 60km đường dây hạ thế cũ được thay thế, nâng cấp nhằm đảm bảo an toàn vận hành và chất lượng điện năng phục vụ nhân dân. Đơn vị cũng chú trọng công tác quản lý kỹ thuật - an toàn bảo hộ lao động, thực hiện nghiêm túc chỉ thị liên tịch và nghị quyết liên tịch của Tổng giám đốc và Công đoàn Tổng công ty về việc “Đảm bảo an toàn lao động - Ý thức và trách nhiệm”; “Văn hóa an toàn lao động và kỷ luật lao động”.

Theo đó, công tác bảo đảm an toàn từng bước đi vào nề nếp, đảm bảo cấp điện an toàn, liên tục, đạt yêu cầu về chất lượng điện năng. Hàng quý, đơn vị chỉ đạo các tổ quản lý điện tổ chức diễn tập sự cố, quản lý sát việc vận hành đường dây và trạm biến áp, theo dõi để xử lý kịp thời những hư hỏng, sự cố cục bộ, không để xảy ra sự cố trên toàn hệ thống lưới điện. Công tác bảo vệ hành lang lưới điện thường xuyên được quan tâm, thông qua việc giải quyết kịp thời các vụ vi phạm hành lang. Do vậy, Điện lực Sơn Dương luôn đạt các chỉ tiêu vận hành được giao hàng tháng, trong nhiều năm luôn được Công ty Điện lực Tuyên Quang công nhận dẫn đầu về công tác quản lý kỹ thuật và an toàn bảo hộ lao động.

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Trường Giang, Giám đốc Điện lực Sơn Dương, cho biết: Thời gian qua, đơn vị đã tích cực đẩy mạnh công tác tuyên truyền giúp cán bộ, nhân viên nhận thức rõ mục đích, ý nghĩa của Chương trình XDNTM, đồng thời gắn nhiệm vụ đó với thực hiện kế hoạch của từng tháng, quý. Mỗi cán bộ, nhân viên xây dựng cho mình kế hoạch phù hợp với chức trách, nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành tốt công việc, cùng chung tay thực hiện chủ trương lớn này. Đơn vị phối hợp với các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân đóng góp ngày công lao động để kéo dây, dựng cột nhằm đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành tiêu chí về điện.

Đến với Tân Trào, xã điểm đầu tiên của tỉnh Tuyên Quang về đích NTM, chúng tôi dễ dàng nhận thấy những chuyển biến tích cực, việc đưa điện về nông thôn giúp bà con tiếp cận khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất.

Ông Hoàng Cao Khải,  Chủ tịch UBND xã Tân Trào, chia sẻ: Ngay từ khi bắt tay vào thực hiện chương trình, xã đã triển khai thực hiện đồng bộ các tiêu chí, trong đó tiêu chí về điện được quan tâm nhất. Năm 2011, toàn xã mới có 67% số hộ gia đình được sử dụng điện thường xuyên, đến nay, 8/8 thôn đều có điện lưới quốc gia, trên 1.225  hộ được sử dụng điện, đạt 96%. Có điện, bà con tích cực đưa các trang thiết bị hiện đại vào sử dụng trong sản xuất, sinh hoạt, nâng cao chất lượng cuộc sống.

Từ những dự án nâng cao chất lượng điện nông thôn, hiện nay, diện mạo nông thôn của huyện Sơn Dương đã có những thay đổi tích cực. Người dân đổi mới tư duy trong phát triển kinh tế.

Ông Hà Quang Chúc, Phó chủ tịch UBND huyện Sơn Dương, đánh giá: “Để đảm bảo cung cấp điện an toàn và liên tục trên một địa bàn rộng, Điện lực huyện đã nỗ lực rất nhiều trong việc phát triển nguồn và lưới điện, đưa ánh sáng đến từng hộ dân. Những thành tựu về phát triển kinh tế - xã hội mà Sơn Dương đã đạt được có đóng góp không nhỏ của ngành điện, góp phần điện khí hóa nông thôn, mở rộng sản xuất, chuyển đổi phương thức làm ăn cho bà con, từ đó xóa đói giảm nghèo, vươn lên làm giàu”.

 

Sơn Dương hiện có 346,984km đường dây trung thế. Điện lực đang quản lý lưới điện hạ thế sau các trạm biến áp phân phối công cộng của ngành điện với tổng chiều dài đường dây 0,4kV và 0,22 kV là 866,476km.

Đến nay, toàn huyện có 33/33 xã, thị trấn; 425/426 thôn có điện lưới quốc gia; tỷ lệ hộ dân có điện lưới quốc gia đạt 99,96%.

Đức Sơn

 

 

 

KTNT
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top