Chợ phiên Văn hóa miền núi Quảng Ngãi là điểm đến hấp dẫn để cho người dân địa phương và du khách tham quan, giao lưu, trải nghiệm văn hóa, ẩm thực, mua hàng lưu niệm.
Sau nỗ lực tổ chức thành công sự kiện Chợ phiên Văn hóa miền núi Quảng Ngãi 2020 lần I, chủ đề “Đặc sắc văn hóa dân tộc Hrê”, trong 02 ngày 18 – 19/7, Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương phối hợp với Bảo tàng Tổng hợp tỉnh Quảng Ngãi và các đơn vị đối tác tiếp tục tổ chức “Chợ phiên Văn hóa miền núi Quảng Ngãi lần thứ II – năm 2020” với chủ đề “Văn hóa Hrê – Âm và Sắc” tại Khu dịch vụ Trải nghiệm Văn hóa Thành Cổ Quảng Ngãi (99 Lê Trung Đình, TP. Quảng Ngãi).
Vùng đồi núi phía Tây của tỉnh Quảng Ngãi là không gian sinh sống của các dân tộc thiểu số Hrê, Cor và Ca Dong từ lâu đời. Suốt chiều dài lịch sử hình thành và phát triển, người đồng bào miền cao đã sáng tạo nên những di sản văn hóa độc đáo. Trong số đó, có thể kể đến nghề dệt thổ cẩm ở thôn Làng Teng của người Hrê, nghệ thuật trình diễn đấu chiêng của đồng bào Cor ở Trà Bồng hay Lễ hội lúa mới của người Ca Dong vùng Sơn Tây.
Đồng bào Hrê sinh sống tập trung nhiều ở địa bàn 02 huyện miền núi là Ba Tơ và Sơn Hà thuộc tỉnh Quảng Ngãi. Nhưng chỉ duy nhất tại thôn Làng Teng, xã Ba Thành, Ba Tơ là có nghề dệt thổ cẩm. Bên một bộ khung dệt giản dị, những người phụ nữ làng Teng đã sáng tạo nên những thước vải thổ cẩm tinh xảo. Không chỉ là sản phẩm của sự khéo léo, thổ cẩm của làng Teng còn chứa đựng những niềm tin, mỹ quan và cả lịch sử phong phú của người Hrê.
Hoa văn trên thổ cẩm làng Teng phản ánh sự ảnh hưởng và giao thoa lẫn nhau của các nền văn hóa: những khối hình kỷ hà như họa tiết thổ cẩm Tây Nguyên, họa tiết răng lược quen thuộc trên trống đồng Đông Sơn và cả những sóng nước đặc trưng của đồ gốm Chămpa, đều xuất hiện tại thổ cẩm của làng Teng.
“Thành Cổ Quảng Ngãi sẽ là nơi tập trung những đặc sắc văn hóa của con người Quảng Ngãi. Văn hóa của đồng bào miền cao có rất nhiều điều thú vị và cũng đầy bí ẩn. Chúng tôi muốn thông qua những hoạt động như Chợ phiên để giới thiệu, giúp cho mọi người hiểu về những đặc trưng ấy. Khi hiểu, ta sẽ muốn gìn giữ và phát huy”, bà Đoàn Vũ Ánh Dương, Giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Đoàn Ánh Dương, cho biết.
Ngoài những hoạt động như: tìm hiểu, giao lưu và trực tiếp trải nghiệm dệt thổ cẩm dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân (đã xuất hiện tại Chợ phiên Văn hóa miền núi lần I), Chợ phiên lần II tái hiện đậm nét hơn bao giờ hết một không gian ngập tràn bản sắc văn hóa dân tộc Hrê thông qua chuỗi hoạt động: Đêm nhạc “Vọng tiếng núi rừng” - trình diễn âm nhạc, cồng chiêng, múa hát đặc trưng của người Hrê; Hội thi trò chơi dân gian giữa 02 huyện đoàn Ba Tơ và Sơn Hà vì mục đích quyên góp từ thiện cho hoàn cảnh khó khăn ngay tại địa phương mình; thưởng thức ẩm thực miền núi và các sản vật đến từ nhiều địa phương khác.
Chợ phiên thu hút hơn 40 gian hàng tham gia với các nội dung kinh doanh ẩm thực, sản vật địa phương, đồ chế tác – thủ công mỹ nghệ, làm gốm Sa Huỳnh, in tranh Đông Hồ, các trò chơi dân gian và các mặt hàng khác.
Mỗi khi đất nước có thiên tai, dịch bệnh thì truyền thống yêu nước, tinh thần "tương thân, tương ái", “lá lành đùm lá rách”, “nhường cơm sẻ áo” luôn là bản chất tốt đẹp của người dân Việt Nam lại được phát huy.
Hoàn lưu của cơn bão số 3 (Yagi) đã khiến tỉnh Lào Cai bị thiệt hại nặng về người và tài sản. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, Chính quyền và Nhân dân trong tỉnh đã nén đau thương cùng nhau nỗ lực khắc phục hậu quả, ổn định cuộc sống trong sự sẻ chia của đồng bào khắp mọi miền đất nước.
Để kịp thời chung tay cùng đồng bào các tỉnh miền Bắc bị thiệt hại do bão số 3 (Yagi) gây ra, Bảo Việt đã trích quỹ an sinh xã hội của Tập đoàn và các đơn vị thành viên để ủng hộ 5 tỷ đồng cho các tỉnh bị ảnh hưởng cơn bão số 3.
Ban Quản lý và bảo vệ nhà vườn Huế - UBND TP. Huế (Thừa Thiên - Huế) vừa tổ chức lễ khởi công công trình trùng tu ngôi nhà vườn tại số 3 Phạm Thị Liên, phường Kim Long.
Ngày 27/9, tại Trung tâm Văn hóa tỉnh Đắk Lắk, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đắk Lắk khai mạc Triển lãm Mỹ thuật tỉnh Đắk Lắk lần thứ II năm 2024.
Dù là gái hay trai, người lớn hay trẻ em, hễ là đồng bào Ba Na ở xã Ya Hội, huyện Đắk Pơ (tỉnh Gia Lai), không ai là không biết đi cà kheo. Điều ấn tượng là họ có thể chạy trên đôi cà kheo một cách dễ dàng như chính đôi chân của mình.
Để giảm thiểu thiệt hại do ảnh hưởng mực nước lũ kết hợp với kỳ triều cường 30/8 âm lịch sắp tới, Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Đồng Tháp đề nghị UBND các huyện, thành phố tổ chức tuyên truyền, vận động nông dân khẩn trương thu hoạch nhanh, gọn diện tích rau màu và lúa đã đến thời kỳ thu hoạch.
Toàn tỉnh Đắk Lắk có tổng số 882 công trình thủy lợi. Trong số đó, 115 công trình gồm các đập, hồ chứa nước đã bị xuống cấp, hư hỏng (mái thượng lưu bị sạt lở, tràn xả lũ bị xói lở...), có nguy cơ mất an toàn trong mùa mưa lũ sắp đến.
Thành ủy Hà Nội quyết định dừng bắn pháo hoa ở tất cả 30 quận, huyện, thị xã dịp kỷ niệm 70 năm Ngày giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2024) để tập trung khắc phục hậu quả bão Yagi.