Có nhiều điều khiến dư luận cho rằng việc quản lý, giám sát dự án Đường Cồn hoang trạm bơm Đông Phước 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (TT-Huế) được thực hiện một cách lơ là, lỏng lẻo?
Dự án “3 chậm”
Kinh tế nông thôn đã có bài viết “Dự án gây khó cho người dân khi thu hoạch 120ha lúa” phản ánh việc thi công dự án Đường Cồn hoang trạm bơm Đông Phước 2, xã Quảng Phước, huyện Quảng Điền (gọi tắt là dự án) đã gây khó khăn cho người dân trong việc thu hoạch, canh tác tại khoảng 120 ha lúa.
Được biết, nhà thầu thi công dự án này là Công ty TNHH thương mại Kính Toàn (địa chỉ tại: Quảng Điền, Thừa Thiên - Huế và sau đây gọi tắt là công ty Kính Toàn). Hợp đồng thi công xây dựng Gói thầu số 04 – Chi phí xây dựng của dự án được 02 bên là Chủ đầu tư (UBND xã Quảng Phước) và nhà thầu (công ty Kính Toàn) được ký vào ngày 24/6/2020 (sau đây goi tắt là hợp đồng). Thời gian thi công Gói thầu này là 210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực.
Điều này có nghĩa, nếu theo đúng tiến độ thì việc thi công dự án đã được hoàn thành vào khoảng cuối tháng 01/2021. Tuy nhiên, đến đầu tháng 5/2021 dự án này mới được đổ bê tông mặt đường.
Giải thích về điều này, ông Phan Hùng Sơn, Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước cho biết, do ảnh hưởng của những đợt mưa lụt nên việc thi công công trình bị chậm hơn so với tiến độ đề ra.
Cùng với đó, vị Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Phước cũng thông tin rằng, các bên đã tiến hành thủ tục và đồng ý cho nhà thầu gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng đến ngày 15/4/2021. Tuy nhiên, như đã nói đến đầu tháng 5/2021 nhà thầu mới tiến hành đổ bê tông mặt đường, điều này có nghĩa nhà thầu vẫn chậm tiến độ so với thời gian đã được gia hạn.
Việc chậm tiến độ nói trên đã gây ảnh hưởng đến quá trình lưu thông vận chuyển lúa thu hoạch vụ đông xuân 2020 – 2021 và quá trình sản xuất vụ hè thu như Kinh tế nông thôn đã phản ánh trước đó.
Trước đó, được biết, việc đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu của UBND xã Quảng Phước cho dự án lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia công bố chậm so với quy định.
Theo ông Sơn, việc chậm tiến độ thi công sau khi đã ra hạn là do ảnh hưởng của thời tiết và việc chậm đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu như trên là do do quá trình thẩm định giá cho dự án.
Quản lý, giám sát dự án lỏng lẻo?
Ngoài chậm tiến độ như đã nói, theo tài liệu có được, việc thi công tại dự án có những dấu hiệu lỏng lẻo trong công tác quản lý.
Cụ thể, vào khoảng 10h00 sáng ngày 4/5, việc đổ bê tông mặt đường chỉ được thực hiện bởi nhóm công nhân mà không có sự tham gia của đơn vị giám sát. Thời điểm này, nhân viên kỹ thuật của nhà thầu cũng không có mặt. Và, công việc đổ bê tông được nhóm công nhân thực hiện một cách “tự do”.
Những người công nhân này nói rằng, họ không biết đến sự tồn tại của đơn vị/cá nhân giám sát dự án, còn kỹ thuật của nhà thầu thì đang đứng dưới tán cây cách đó khoảng 1 km.
Trao đổi về vấn đề này, các ông Trần Xuân Thương (giám sát thi công xây dựng) và ông Châu Vĩnh Duy (kỹ thuật nhà thầu) cho biết, do nắng quá nên họ đi ra ngoài uống ly nước?
Ghi nhận tại công trình nhận thấy một lượng lớn cát trắng đã được chở vào công trình. Việc này đã được ông Thương và ông Duy thừa nhận là không đúng với quy định, khi phát hiện họ đã yêu cầu công nhân gạt ra hai bên ta luy đường.
Trước những diễn biến ấy, dư luận có quyền đặt ra câu hỏi rằng: họ (giám sát công trình, kỹ thuật của nhà thầu) thực sự chỉ rời hỏi công trình để uống ly nước hay thường xuyên vắng mặt để một lượng lớn cát trắng đã được đưa vào dự án này? Việc dự án “3 chậm” là do yếu tố khách quan hay do quản lý dự án lỏng lẻo?.
Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.
“Thủ trưởng các sở, ban, ngành liên quan và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm kê, đánh giá nguồn nước dự trữ tại các hồ chứa nước, công trình thủy lợi do địa phương quản lý; triển khai lắp đặt và vận hành trạm bơm dã chiến để bơm tưới chống hạn. Trường hợp cấp thiết có phương án vận chuyển nước sinh hoạt cho các khu dân cư tại các khu vực không đảm bảo nguồn nước...”.