Một nhân viên trạm y tế bị lừa đảo 250 triệu đồng vì nghĩ rằng Tôn Thất Điệp có thể chuyển công tác cho mình từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế.
Ngày 29/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Tôn Thất Điệp, sinh năm 1968, trú tại phường Phú Thượng, thành phố Huế có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trước đó, vào tháng 4/2021, Công an thành phố Huế nhận đơn trình báo của chị Nguyễn Thị Y về việc Tôn Thất Điệp đặt vấn đề xin chuyển công tác chị Y từ trạm y tế xã vùng núi về công tác tại một đơn vị đóng trên địa bàn thành phố Huế với giá 250 triệu đồng. Tin lời của Điệp, chị Y đã đưa cho Điệp 250 triệu đồng nhưng Điệp không chuyển công tác cho chị.
Ngay sau khi nhận đơn trình báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế nhanh chóng vào cuộc điều tra và làm rõ, trong tháng 4/2019, Điệp 03 lần nhận tiền của chị Y với số tiền 250 triệu đồng.
Điệp là người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự, nhận thức được việc tuyển dụng, điều chuyển công tác cán bộ, viên chức không phải thẩm quyền của Điệp nhưng vẫn cố ý thực hiện và dùng lời nói gian dối để chiếm đoạt tài sản của chị Y.
Được biết, trước đó Điệp tham gia đầu tư tiền ảo qua mạng và bị thua lỗ nên nảy sinh ý định lừa đảo chiếm đoạt tài sản của chị Y.
Ngày 27/7, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Huế bắt tạm giam 04 tháng đối với Tôn Thất Điệp để tiếp tục điều tra làm rõ.
Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.