Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 10 tháng 6 năm 2018 | 17:8

Duy Tiên đón nhận Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới

Sáng 10/6, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam tổ chức lễ đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất và Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là địa phương đầu tiên của tỉnh Hà Nam được công nhận huyện đạt nông thôn mới.

Dự buổi lễ có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; bà Đặng Thị Ngọc Thịnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại buổi lễ.
 
Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh chúc mừng thành tích mà Đảng bộ, chính quyền, nhân dân huyện Duy Tiên và tỉnh Hà Nam đã đạt được. Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh, phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” đã được các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh Hà Nam hưởng ứng mạnh mẽ, sâu rộng với nhiều cách làm hay, thiết thực, hiệu quả. Đến nay, Hà Nam đã có 78/98 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt 79,6%,  cao hơn mức bình quân chung của cả nước. Đặc biệt, huyện Duy Tiên đã đạt chuẩn nông thôn mới cho thấy sự đồng thuận và tham gia hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị trong xây dựng nông thôn mới, kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đều đạt khá tốt.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh gắn Huân chương lên quốc kỳ

Phó Chủ tịch nước đề nghị Đảng bộ, chính quyền và nhân dân huyện Duy Tiên cần tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, phát huy kết quả đạt được, tạo bước đột phá lớn hơn về tốc độ phát triển kinh tế - xã hội, khắc phục những điểm còn tồn tại, hạn chế, tổ chức tốt những nhiệm vụ đề ra; tiếp tục động viên mọi tầng lớp nhân dân chủ động, nhiệt tình, tích cực tham gia các phong trào thi đua. Đồng thời cần vận dụng, tổ chức một cách linh hoạt, sáng tạo, khơi dậy  sức mạnh của tập thể và cộng đồng dân cư để các phong trào đạt hiệu quả cao, để nhân dân thực sự là chủ thể trong xây dựng nông thôn mới, xây dựng một số xã nông thôn mới kiểu mẫu; chú trọng nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống của người dân, quyết tâm giảm nghèo bền vững; bảo vệ môi trường; giữ vững an ninh trật tự, an toàn xã hội; tiếp tục kiện toàn hệ thống chính trị; quan tâm xây dựng đội ngũ cán bộ cấp cơ sở vừa “hồng” vừa “chuyên”, thực sự là công bộc của dân, cùng nhân dân phấn đấu xây dựng quê hương Hà Nam ngày càng giàu, đẹp, văn minh.
Đồng chí Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên đọc báo cáo
tại buổi lễ.
 
Báo cáo về kết quả xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011 – 2017, đồng chí Phạm Hồng Thanh, Chủ tịch UBND huyện Duy Tiên, nhấn mạnh, xác định xây dựng nông thôn mới là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, huyện Duy Tiên đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, xác định các nội dung, thời gian cụ thể, tuyên truyền sâu rộng, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và không khí phấn khởi trong cán bộ, đảng viên và nhân dân tham gia xây dựng nông thôn mới. Tổng vốn huy động xây dựng nông thôn mới được trên 2.850 tỷ đồng.
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh trao Bằng công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới cho huyện Duy Tiên.
 
Toàn huyện tập trung vào việc xây dựng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là xây dựng đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương, dồn đổi ruộng đất nông nghiệp. Đến nay, toàn huyện có 100% đường trục xã, liên xã được trải nhựa, bê tông hóa đạt chuẩn, 100% đường trục thôn, xóm được bê tông hóa, đường trục chính nội đồng, đường ngõ xóm được cứng hóa đạt chuẩn. Đầu tư tư kiên cố hơn 100 km kênh mương các cấp; xây dựng thêm gần 350 phòng học và phòng chức năng; xây dựng trụ sở, nhà văn hóa, khu trung tâm văn hóa – thể thao… Đến năm 2017 đã có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng tổng số xã đạt chuẩn nông thôn mới là 16/16 xã, đạt tỷ lệ 100%. Huyện đã đạt 9/9 tiêu chí huyện nông thôn mới. Với thành tích đó, Thủ tướng Chính phủ đã ký Quyết định công nhận huyện Duy Tiên đạt chuẩn nông thôn mới năm 2017.

 Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh tặng ảnh Bác cho huyện Duy Tiên

 
Trong thời gian tới, huyện Duy Tiên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động triển khai nhiệm vụ xây dựng nông thôn, phấn đấu đến năm 2020 xây dựng 1 xã nông thôn mới kiểu mẫu và từ 1-2 thôn, xóm kiểu mẫu; huy động nguồn vốn đầu tư, nâng cấp đồng bộ các tuyến đường giao thông; khuyến khích hỗ trợ các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp tích tụ ruộng đất; phát triển các vùng sản xuất nông sản hàng hóa tập trung liên kết chuỗi giá trị gắn với xây dựng thương hiệu sản phẩm; tiếp tục triển khai thế mạnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp; quan tâm thực hiện đến công tác bảo vệ môi trường; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, duy trì chỉ số cải cách hành chính đứng tốp đầu của tỉnh.
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top