Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 12 năm 2021 | 13:53

Gặp “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021”

Anh Phan Văn Mật (sinh năm 1951), tên thường gọi là Tư Mật, ngụ ấp Đông, xã Long Định (Châu Thành - Tiền Giang) được vinh danh là “Nông dân Việt Nam xuất sắc năm 2021”.

Ông Mật phát triển kinh tế gia đình với mô hình “Nuôi ương cá giống và kinh doanh cá thịt, vườn trồng cây ăn trái”. Với diện tích 16.000m2, ông dành 1.500m2 ương cá con và nuôi cá thịt; 6.000m2 trồng nhãn xuồng cơm vàng. Ông cho biết, gia đình ương cá con bán giống từ rất lâu nhờ địa thế  thuận lợi, nằm cạnh Quốc lộ 1A, nhu cầu người nuôi trong tỉnh và các tỉnh miền Tây lúc bấy giờ khá lớn. Cá giống của ông rất hút hàng. Ban đầu, diện tích nuôi còn ít, sau đó cơ sở của gia đình ông dần được mở rộng. Dù tiêu thụ mạnh nhưng hạn chế về kỹ thuật nên năng suất đạt không cao, kinh tế gia đình vẫn còn nhiều khó khăn.

 

123.jpgÔng Tư Mật chăm sóc cá trong hồ nuôi.
 

Năm 2000, ông Mật được Trung tâm Khuyến ngư tỉnh Tiền Giang giới thiệu Dự án sông Mê Kông đầu tư vốn, hỗ trợ con giống, khoảng 20 triệu đồng (vốn không hoàn lại) về mô hình nuôi cá sinh sản nhân tạo, với 2 loại cá rô đồng và cá sặc rằn, đồng thời cán bộ Dự án đến hướng dẫn kỹ thuật, từ đó ông có kinh nghiệm và đam mê với nghề nuôi cá. Từ năm 2016 đến nay, việc ương cá giống ngày càng   thuận lợi, thu nhập ngày càng cao, ông vừa bán con giống, vừa nuôi cá thương phẩm với các loại cá chất lượng cao như: cá hô, cá lóc bông, cá tra dầu, cá đém. Sau thời gian nuôi khoảng 2 - 3 năm xuất bán, giá mỗi loại từ 200.000 - 300.000 đồng/kg cá thương phẩm. Chỉ tính riêng năm 2020, ông thu lợi nhuận trên 1,9 tỷ đồng. Riêng thu nhập từ cây nhãn  hơn 100 triệu đồng/năm.

Ngoài ao nuôi tại gia đình, ông còn đầu tư nuôi cá thương phẩm với diện tích 8 ha tại Đồng Tháp và một số diện tích tại huyện Tân Phước.

Không chỉ làm giàu cho bản thân, ông Mật còn tạo việc làm thường xuyên cho 21 lao động, thu nhập bình quân 4,5-5 triệu đồng/người/tháng, đồng thời, hỗ trợ cá giống cho 10-15 hộ nghèo (trị giá trên 90 triệu đồng) kèm hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc.  Xã phát động phong trào “Nông dân chung sức xây dựng nông thôn mới”, gia đình ông tự nguyện hỗ trợ cá giống cho các hộ nghèo trong xã  trên 120 triệu đồng/năm...

Chính nhờ tích cực trong lao động sản xuất đạt hiệu quả, nhiều năm liền, ông  Mật được công nhận đạt danh hiệu Nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh, và năm 2018 ông được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen.

Ông Nguyễn Thanh Sơn, Chủ tịch Hội Nông dân xã Long Định nhận xét, ông Phan Văn Mật rất cần cù, chịu khó. Qua nhiều năm tìm tòi học hỏi về kỹ thuật ương nuôi cá và nuôi cá thương phẩm, gia đình ông từng bước vươn lên khá - giàu. Đặc biệt, ông còn tích cực hỗ trợ chính quyền địa phương trong công tác giảm nghèo, giúp hộ nghèo có việc làm ổn định.

Anh Tuấn
Ý kiến bạn đọc
Top