Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 24 tháng 2 năm 2022 | 19:50

Hà Nam cơ bản khống chế được dịch tả lợn châu Phi

Huyện Lý Nhân vừa công bố hết dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn xã Nhân Thịnh. Như vậy, tính đến nay, 36/39 xã, phường, thị trấn của cả 6 huyện, thành phố, thị xã trên địa bàn Hà Nam được công bố hết dịch.

Hiện chỉ còn 3 xã chưa đủ điều kiện được công bố hết dịch tả lợn châu Phi, gồm: Hòa Hậu, Phú Phúc (huyện Lý Nhân);  Mộc Bắc (thị xã Duy Tiên).
 
Như vậy, tính chung trong đợt dịch vừa qua, tổng số lợn mắc bệnh phải tiêu hủy 11.689 con tại 623 hộ của 39 xã, phường, thị trấn trên địa bàn. Trong đó, huyện Lý Nhân tiêu hủy 6.626 con lợn ở 475 hộ của 17 xã; huyện Bình Lục tiêu hủy 1.719 con ở 49 hộ của 7 xã, thị trấn; huyện Thanh Liêm tiêu hủy 695 con ở 13 hộ của 3 xã; huyện Kim Bảng tiêu hủy 1.294 con ở 12 hộ của 2 xã; thị xã Duy Tiên tiêu hủy 1.340 con ở 73 hộ của 9 xã, phường; thành phố Phủ Lý tiêu hủy 15 con ở 1 hộ của 1 phường.
 
Thực hiện công tác phòng, chống dịch, các địa phương đã sử dụng 3.292 lít hóa chất và 162.115 kg vôi bột khử trùng tiêu độc 3,292 triệu m2 chuồng trại, môi trường trong vùng dịch.

Xã Phú Phúc chưa đủ điều kiện được công bố hết dịch tả lợn châu Phi.

 

 

Cơ quan chức năng khuyến cáo chính quyền ở các địa phương tiếp tục tăng cường công tác giám sát dịch để kịp thời phát hiện và xử lý. Đồng thời, tuyên truyền đến người dân các biện pháp phòng, chống dịch tại gia đình, nhất là thông báo kịp thời cho chính quyền, cán bộ thú y khi có hiện tượng lợn ốm, chết bất thường.
 
 
Ý kiến bạn đọc
Top