Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 28 tháng 5 năm 2021 | 14:13

Hà Nam: Ghi nhận thêm một ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, tỉnh vừa ghi nhận thêm 1 trường hợp có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến ổ dịch ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý, huyện Lý Nhân. Bệnh nhân tên T.T.L. là nữ, sinh năm 1993, mã bệnh BN6359.

Bệnh nhân là con dâu bệnh nhân BN4161, mẹ của bệnh nhi BN5595. Bệnh nhân cùng chồng và con gái được cách ly tập trung tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Hà Nam từ ngày 17/5/2021, sau khi bệnh nhân BN4161 có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.
 
Ngày 25/5/2021, con gái bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính, bệnh nhân được cách ly cùng để thuận tiện chăm sóc con gái. Ngày 27/5/2021, bệnh nhân được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam lấy mẫu xét nghiệm lần 3 và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Hiện, bệnh nhân đang được cách ly và điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Nam.

Xét nghiệm SARS-CoV-2.

 

 

Từ ngày 6/5/2021, do dịch bệnh xuất hiện ở địa phương, nên bệnh nhân ở nhà, hạn chế tiếp xúc với mọi người. Bệnh nhân đã ở trong khu vực cách ly tập trung từ ngày 17/5 nên ít có cơ hội lây nhiễm ra cộng đồng.
 
Như vậy, kể từ khi xuất hiện ca bệnh 2899 ở thôn Quan Nhân, xã Đạo Lý ngày 28/4/2021, đến thời điểm này Hà Nam đã ghi nhận 40 người dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 20 người có liên quan dịch tễ với ổ dịch thôn Phú Đa, xã Công Lý, huyện Lý Nhân, 9 người trong số trên đã khỏi bệnh trở về tiếp tục cách ly và theo dõi sức khỏe tại địa phương.
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top