Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 12 tháng 5 năm 2021 | 17:27

Hà Nam: Thêm 01 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, phong tỏa tạm thời nơi bệnh nhân cư trú

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam, sáng nay (12/5) thông báo, Hà Nam đã ghi nhận thêm 01 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2.

Trường hợp là nữ, tên H.T.M., 29 tuổi, thường trú ngõ 199, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, thành phố Phủ Lý, tỉnh Hà Nam.
 
Trường hợp H.T.M. có liên quan dịch tễ là người đi cùng 2 trường hợp người Trung Quốc (nhập cảnh và cách ly từ ngày 9 đến 23/4/2021 tại Yên Bái) trên chuyến bay VJ160 từ sân bay Đà Nẵng đến Nội Bài vào 12 giờ ngày 29/4/2021 ở số ghế 46E. Ngày 2/5, sau khi có thông báo về 2 trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, H.T.M. được cách ly tại Trường Cao đẳng Nghề Hà Nam.
 

Xét nghiệm virus SARS-CoV-2 

 

Tối ngày 11/5, H.T.M. được Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Hà Nam xét nghiệm, kết quả dương tính lần 1 với SARS-CoV-2. Trước đó, H.T.M. đã được xét nghiệm, có kết quả âm tính. Đây là trường hợp cho kết quả dương tính sau 01 lần xét nghiệm âm tính và sau 13 ngày tiếp xúc với ca bệnh.
 
Ngay khi có kết quả xét nghiệm, trong đêm qua (11/5) H.T.M. được chuyển đến điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương, cơ sở Kim Chung.
 
Sau khi ghi nhận ca dương tính SARS-Cov-2 trú tại ngõ 199, đường Trường Chinh, phường Hai Bà Trưng, TP Phủ Lý cơ quan chức năng đã khẩn trương tiến hành các biện pháp khoanh vùng, xử lý dập dịch.
 
Ngay trong đêm 11/5, lực lượng chức năng đã tạm thời khoanh vùng phong tỏa một phần dân cư thuộc ngõ 199 đường Trường Chinh gồm 8 hộ, 24 nhân khẩu; lấy mẫu xét nghiệm 3 người trong gia đình có tiếp xúc trực tiếp bệnh nhân (gồm mẹ và 2 con của bệnh nhân), các hộ gia đình xung quanh và các trường hợp liên quan. Tổng cộng đã có 36 mẫu xét nghiệm được lấy trong đêm qua, kết quả lúc 9h sáng ngày 12/5 đều âm tính lần 1 với SARS-CoV-2.
 
Một phần dân cư thuộc ngõ 199 đường Trường Chinh đã tạm thời phong tỏa cách ly để phòng chống dịch COVID-19
 
 
Các lực lượng chức năng của thành phố vẫn đang tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp có tiếp xúc để cách ly, lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp liên quan đến ca dương tính này.
Nhằm chủ động ngăn chặn nguy cơ lây nhiễm dịch bệnh, Thành phố Phủ Lý xác định truy vết và nắm chắc tới những trường hợp F3 liên quan đến các bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn tỉnh. Hiện tại toàn thành phố đã truy vết được 29 trường hợp F1, 286 trường hợp F2; 470 trường hợp F3 liên quan tới các bệnh nhân COVID-19, đã có 495 mẫu xét nghiệm âm tính với SARS-Cov-2.
 
Như vậy, sau 3 ngày, tỉnh Hà Nam không phát hiện thêm ca bệnh mới thì đây là trường hợp thứ 17, có kết quả dương tính với SARS-CoV-2.
 
 
 
 
Hà Nam
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top