Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 29 tháng 7 năm 2020 | 11:13

Hà Nội: Có trường hợp nghi nhiễm virus SARS-CoV-2 tại quận Nam Từ Liêm

Theo thông tin được ông Nguyễn Anh Tuấn - Trưởng phòng Y tế quận Nam Từ Liêm: "Bệnh nhân này ở Mễ Trì và đã dương tính lần 1. Hiện, vẫn đang tiếp tục được theo dõi thêm".

“Hiện, các lực lượng của Quận đang xác minh dịch tễ với trường hợp nghi nhiễm này", ông Trần Đức Hoạt, Chủ tịch UBND quận Nam Từ Liêm chia sẻ.
 
mễ-trì-3.jpg
Lực lượng chức năng đang tiến hành phong tỏa khu vực bệnh nhân nghi nhiễm Covid-19 tại quận Nam Từ Liên.
 
Theo thông tin Kinh tế nông thôn có được, hiện nay, đã phát hiện 01 trường hợp đi từ Đã Nẵng về tại phường Mễ Trì, có kết quả xét nghiệm dương tính lần 1 với Sars-CoV2. Bệnh nhân là nhân viên bán Pizza tại cửa hàng 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy, người này đi Đà Nẵng du lịch cùng gia đình (khoảng 29 người) từ ngày 12-15/7/2020.
 
Đến ngày 23/7 xuất hiện ho, sốt nhẹ từ 37,5-38,2 độ C kèm có đờm đặc. Ngày 28/7/2020 đến BV Nhiệt đới Trung ương khám sàng lọc và được hướng dẫn nhập viện để cách ly (chụp XQ có hình nhả nhiều ổ viêm nhỏ rải rác 2 phổi). Kết quả xét nghiệm của BV Nhiệt đới Trung Ương ngày 29/7/2020 PCR dương tính với SARS-CoV-2.
 
Hiện nay tại khu vực bệnh nhân đang sinh sống, các lực lượng chức năng của quận Nam Từ Liêm đang tiến hành các biện pháp phong tỏa.
 
109981831_2670729713166455_6675543087969842600_n.jpg
Cửa hàng bán Pizza tại 106 Trần Thái Tông, Cầu Giấy.

 

Theo ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban TT, Ban Tuyên giáo Thành ủy, thời gian vừa qua TP đã làm rất tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và TP cũng luôn luôn ở trong trạng thái sẵn sàng đối phó với mọi diễn biến của dịch Covid-19 nếu xảy ra trên địa bàn của Thủ đô. Hà Nội không bị động, không bị bất ngờ trước việc có bệnh nhân dương tính với Covid-19 tại Đà Nẵng.
 
Hà Nội đã tái khởi động lại Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona chủng mới (Covid-19, SARS-CoV-2). Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đã ban hành Công điện khẩn số 05/CĐ-UBND yêu cầu các sở, ban, ngành, lãnh đạo các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn thực hiện nghiêm chỉnh các quy định về phòng, chống dịch Covid-19.
 
Thành phố đang tiến hành rà soát người từ Đà Nẵng về Hà Nội từ ngày 8/7 để có biện pháp ứng phó kịp thời, chủ động, phát hiện kịp thời, ngăn chặn nhanh chóng, không để lây lan rộng.
 
Chủ tịch UBND Thành phố Hà Nội khuyến cáo với tất cả người dân đang có biểu hiện khó thở, ho, sốt thì cần phải liên hệ với các cơ sở y tế để lấy mấu xét nghiệm.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top