Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 18 tháng 8 năm 2020 | 15:9

Hà Nội: Đại hội Đại biểu Đảng cấp trên cơ sở đã thành công

Thông tin được ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội cho biết, đến hôm nay, ngày 18/8, Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở thứ 50 của Thành ủy sẽ kết thúc, toàn bộ 50 Đảng bộ đều thành công tốt đẹp.

Để có được thành công của 50 Đảng bộ cấp trên cơ sở này, Ban Thường vụ Thành ủy có những chỉ đạo sát sao, cho từng Đảng bộ, quán riệt những quan điểm chỉ đạo của Trung ương, đặc biệt là những vấn đề mới, đặc biệt là vấn đề nhân sự, nếu không sẽ không thực hiện đúng chỉ đạo.
 
vu-duc-bao.png
Ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội

 

Ông Vũ Đức Bảo cho biết, Thường vụ Thành ủy đã chỉ đạo các Đảng bộ xây dựng Báo cáo chính trị và kiểm điểm khá nghiêm túc, yêu cầu các Ban Thường vụ đều nhìn thẳng vào yếu kém, tồn tại; đồng thời  xây dựng chương trình hành động cho khóa mới. Đây là điểm mới trong chỉ đạo của Trung ương.
 
Vấn đề nhân sự của nhiệm kỳ này là một nhiệm vụ rất quan trọng, Ban Thường vụ Thành ủy đã quán triệt đầy đủ chỉ đạo của Trung ương, tôn trọng quyền biểu quyết đại hội.
 
Hồ sơ nhân sự chuẩn bị kỹ, quan tâm quyết định 126 Bảo vệ chính trị, hồ sơ được thẩm định, giải quyết đơn thư, bằng cấp, kê khai tài sản, con cái đi học nước ngoài đều được thẩm định.
 
Ông Bảo cũng cho biết thêm, trong vấn đề lựa chọn nhân sự, Thành ủy đã chỉ đạo Đảng bộ các cấp phải thực hiện quy trình 5 bước, gồm thành phần, cách thức tổ chức; lấy ý kiến cán bộ chủ chốt các cấp; BCH thông qua 2 lần; khảo sát đánh giá xem xét nếu thấy vấn đề cần quan tâm phải xử lý ngay để minh bạch mọi thông tin.
 
Trong Đại hội cấp trên cơ sở nhiệm kỳ này có 17 Đảng bộ bầu trực tiếp Bí thư tại đại hội với tỷ lệ 97%, số lượng cấp ủy khóa mới là 1548 đồng chí. Số dư nhân sự là 15%, tham gia cấp ủy lần đầu là 423 đồng chí (27%), cán bộ trẻ 174 đồng chí (11,7%), nữ 365 đồng chí (23,3%), bí thư mới được bầu là 48 đồng chí.
 
Đại hội lần này đã hạn chế được khiếu kiện đông người trước đại hội do đã giải quyết triệt để các khiếu kiện của nhân dân, đây là một trong những điểm thành công nhất của công tác tổ chức đại hội nhiệm kỳ này.
 
Đánh giá nguyên nhân đạt được kết quả trên, ông Bảo cho biết, Thành ủy đã quán triệt nghiêm túc chỉ đạo của Trung ương, chuẩn bị kỹ tài liệu, tập huấn trước đại hội, đã chọn 3 đơn vị làm điểm, cả 3 đơn vị này đều thực hiện nghiêm túc và rút ra được những kinh nghiệm để chỉ đạo cho các đại hội sau.
 
Đặt câu hỏi với ông Vũ Đức Bảo về việc thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương về việc không để lọt vào Ban chấp hành khóa mới những người không đủ tiêu chuẩn, có biểu hiện lợi ích nhóm, cơ hội... tham gia vào cấp ủy khóa mới, Ban Tổ chức Thành ủy đã tham mưu cho Thành ủy như thế nào? Có bao nhiêu cán bộ không đủ tiêu chuẩn tham gia cấp ủy khóa mới, sau khi xem xét hồ sơ đã không được đưa vào cấp ủy?
 
Đối với trường hợp Phó bí thư, Chủ tịch UBND huyện Quốc Oai không trúng Ban chấp hành khóa mới, đề nghị Ban Tổ chức cho biết vì sao đã làm rất tốt công tác tổ chức nhân sự tại sao cán bộ này lại không trúng Ban chấp hành khi diễn ra Đại hội?
 
Trả lời câu hỏi của phóng viên Kinh tế nông thôn, ông Vũ Đức Bảo, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy cho biết, thực hiện sự chỉ đạo của Trung ương là lựa chọn cán bộ có đầy đủ tiêu chuẩn, không để lọt cán bộ có biểu hiện tham nhũng, cá nhân cục bộ, Thành ủy đã thực hiện nghiêm túc chỉ đạo này và đã kiểm tra các đồng chí tham gia cấp ủy khóa mới, thực hiện 5 bước rất kỹ càng để lựa chọn nhân sự, trong đó có ý kiến của Uỷ ban Kiểm tra cho từng nhân sự.
 
Đối với cán bộ có sai phạm hồ sơ, có sai phạm trong nhiệm kỳ trước, Ban Tổ chức đề nghị cán bộ đó tự làm đơn xin rút để không tham gia cấp ủy khóa mới.
 
Ban Tổ chức tham mưu cho Thường vụ kiên quyết không phê duyệt và đưa vào cấp ủy khóa mới cán bộ có sai phạm, do vậy, cấp ủy khóa này đều không đưa những cán bộ sai phạm vào cấp ủy.
 
Trường hợp đồng chí không trúng cấp ủy tại Quốc Oai, đối với cán bộ này đã thực hiện rất nghiêm túc từ quy trình 5 bước, hồ sơ đều đã được lựa chọn, tuy nhiên, khi ra đại hội, đại hội có quyền quyết định. Tuy nhiên, sau sự việc này, Ban Thường vụ Thành ủy đã tổ chức họp và rút kinh nghiệm đối với đồng chí Bí thư, chủ trì đại hội.
 
Kết luận buổi thông tin báo chí, ông Phạm Thanh Học, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội, cho biết, đến thời điểm này, 50/50 Đảng bộ cấp trên cơ sở đã thành công. Đây có thể nói là thành công lớn của Thành ủy Hà Nội trong việc chỉ đạo Đại hội, chúng ta có thể khẳng định rằng chúng ta cũng đã thành công, việc một số cán bộ chủ chốt không được bầu vào Ban chấp hành khóa mới cũng thể hiện quyền quyết định rất cao của Đại hội.
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top