Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 21 tháng 5 năm 2019 | 17:37

Hà Nội đề nghị cơ quan báo chí chờ kết luận của Bộ CA về Nhật Cường

Tại buổi thông tin báo chí vào chiều ngày 21/5, ông Phạm Quý Tiên - Chánh văn phòng, người phát ngôn UBND TP. Hà Nội đã thông tin với báo chí liên quan đến Công ty Nhật Cường bị khám xét.

Ông Phạm Quý Tiên khẳng định, hệ thống phần mềm dịch vụ công của Thành phố và các sở, ban, ngành của Hà Nội vẫn đang hoạt động bình thường. 
dsc_4557.JPG
Người phát ngôn UBND TP. Hà Nội ông Phạm Quý Tiên
 
Thành phố đang tiến hành rà soát lại các dự án CNTT, trong đó có phần mềm CNTT của Công ty Nhật Cường.
 
Thành phố đề nghị các cơ quan báo chí chờ kết luận của Bộ Công an về vụ việc liên quan đến buôn lậu và trốn thuế của Công ty Nhật Cường để có thông tin chính thống trước khi đăng tải.
 
Về việc báo chí đăng tải các bài viết phản ánh Nhật Cường được thực hiện nhiều dự án với thành phố, ông Tiên cho rằng: "Một số thông tin chưa khách quan, đầy đủ. Do đó, Hà Nội đã kiến nghị cấp có thẩm quyền chỉ đạo đưa thông tin chính xác theo cơ quan điều tra Bộ Công an, tránh suy diễn để dư luận hiểu sai về các dự án công nghệ thông tin của thành phố".
 
Tại buổi họp, phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đặt câu hỏi liên quan đến việc Thành phố chỉ định thầu cho Công ty Nhật Cường được cung cấp CNTT phần mềm dịch vụ công và vấn đề bảo mật thông tin cá nhân hiện Công ty Nhật Cường vẫn đang quản lý. Trách nhiệm thuộc về ai nếu có sự rò rỉ thông tin?
 
Người phát ngôn của UBND TP. Hà Nội cho biết: Hệ thống phần mềm của TP. Hà Nội được một đơn vị bảo mật của Văn phòng Chính phủ đảm bảo theo đúng quy trình và quy định. Chúng tôi căn cứ vào kết quả điều tra sẽ có thông tin chính xác cho công luận.
 
Ngày 14/5, C03 đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, khám xét với Bùi Quang Huy cùng 8 người về tội Buôn lậu theo khoản 4 điều 188 Bộ luật Hình sự 2015 và tội Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, theo điều 221 Bộ luật Hình sự 2015. Lệnh bắt tạm giam với những người này được ban hành song ông chủ của Nhật Cường đã bỏ trốn và đang bị truy nã.
 
nhat-cuong.jpg
Cơ quan chức năng khám xét cơ sở của Công ty Nhật Cường

 

Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường, có 9 cửa hàng bán lẻ tại Hà Nội, một trung tâm bảo hành và một trung tâm ERP tại TP. HCM.
 
Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, Nhật Cường có vốn điều lệ 38 tỷ đồng, Tổng giám đốc là Bùi Quang Huy cũng là người đại diện pháp luật của Công ty TNHH giải pháp phần mềm Nhật Cường (Nhật Cường Software) - đối tác triển khai nhiều dịch vụ công của Hà Nội.
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top