Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 14 tháng 5 năm 2019 | 20:46

Hà Nội: Hơn 200 bến bãi khai thác cát trái phép

Ông Trần Thanh Mẫn, Chi Cục phó Chi cục Quản lý đê điều Hà Nội cho biết. Hiện, trên địa bàn toàn thành phố có tất cả 203 bãi tập kết cát, trong đó chỉ có 37 bãi tập kết có phép, còn lại đều là không phép.

Đây là thông tin được ông Trần Thanh Mẫn, Chi Cục phó Chi cục Quản lý đê điều Hà Nội trao đổi với phóng viên Báo Kinh tế nông thôn.
 
Hiện, Hà Nội đang quản lý hàng trăm km đê của các côn sông chảy qua địa bàn Hà Nội. Mặc dù Thành phố và các cơ quan ban ngành chức năng đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật trong công tác quản lý đê điều, tuy nhiên tình trạng lấn chiếm hành lang thoát lũ để tập kết nguyên vật liệu xây dựng, khai thác tập kết cát trái phép tại các địa bàn quận, huyện trên toàn Thành phố vẫn diễn ra, thậm chí rất phức tạp.
 
dsc_4483.JPGÔng Trần Thanh Mẫn, Chi Cục Phó, Chi Cục quản lý đê điều Hà Nội
 
Các địa bàn có nhiều bãi tập kết cát trái phép phải kể đến là Thường Tín, Đan Phượng, Ba Vì, Phú Xuyên, Phúc Thọ. Trên các địa bàn này nhiều chủ bãi tập kết cát đã sử dụng phương tiện vận tải có tải trọng lớn đi trên đê làm ảnh hưởng không nhỏ đến chất lượng của các tuyến đê xung yếu tại đây.
 
Công an đã xác định có những  tụ điểm phức tạp về kinh doanh cát sỏi, sử dụng đất đai… tại các xã Thọ An, Thọ Xuân, Liên Hà, Liên Trung (huyện Phúc Thọ). Tại các tụ điểm này có dấu hiệu của việc mua - bán "cát bẩn", không rõ nguồn gốc, xuất xứ.
 
Đặt câu hỏi đối với lãnh đạo Chi Cục quản lý đê điều Hà Nội về các bãi tập kết cát trên toàn bộ các tuyến đên do Chi cục quản lý. Phóng viên Báo Kinh tế nông thôn đề nghị lãnh đạo Chi cục quản lý đê điều cho biết: Có bao nhiêu bãi tập kết, khai thác cát? Trong số này có bao nhiêu bãi tập kết khai thác cát có phép và có bao nhiêu bãi không có phép? Sở NN& PTNT tham mưu cho TP Hà Nội xử lý những bãi tập kết, khai thác cát trái phép này như thế nào?
Ông Trần Thanh Mẫn, Chi Cục phó Chi cục Quản lý đê điều Hà Nội cho biết. Hiện nay, trên địa bàn toàn thành phố có tất cả 203 bãi tập kết cát, trong đó chỉ có 37 bãi tập kết có phép, còn lại đều là không phép.
 
UBND TP. Hà Nội vừa có yêu cầu thành lập tổ công tác liên ngành hoạt động liên tục trong năm để xử lý tàu thuyền, bến bãi khai thác cát trái phép.
 
Theo đó Sở Tài nguyên và Môi trường, Công an Thành phố và các sở, ngành, đơn vị, UBND các quận, huyện, thị xã tăng cường quản lý hoạt động khai thác cát tại các mỏ cát theo quy định, hạn chế tình trạng khai thác cát trái phép trên địa bàn Thành phố.
 
UBND TP yêu cầu các đơn vị trên kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm tình trạng khai thác cát trái phép trên các dòng sông; Gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cơ quan công an trong việc ngăn chặn, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép.
 
Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND và Trưởng Công an các quận, huyện, thị xã chịu trách nhiệm trước Thành ủy, UBND Thành phố về tình trạng khai thác cát trái phép xảy ra trên địa bàn, làm thất thoát nguồn tài nguyên, khoáng sản, gây bức xúc trong nhân dân, xã hội.
 
cong-an.jpg
Công an TP Hà Nội sẽ phối hợp cùng các lực lượng chức năng xử lý các bãi cát và khai thác cát trái phép

 

Công an Thành phố chủ trì, phối hợp với các sở, UBND các quận, huyện, thị xã mở đợt cao điểm xử lý các vi phạm về khai thác cát trái phép trên các tuyến sông; thành lập các Tổ công tác liên ngành, duy trì hoạt động thường xuyên trong cả năm 2019, trong đó 1 Tổ công tác liên ngành để xử lý các vi phạm của tàu thuyền vận chuyển, phương tiện bơm hút, nạo vét cát trên sông không được cấp phép khai thác, vận chuyển, không đảm bảo điều kiện hoạt động và 1 Tổ công tác liên ngành kiểm tra, xử lý các vi phạm của các phương tiện, bến bãi… hai bên bờ sông có liên quan đến khai thác cát trái phép.
 
Sắp tới các lực lượng chức năng của Thành phố sẽ tiến hành phối hợp để cưỡng chế những bãi tập kết cát không có giấy phép đang hoạt động.
 
Mùa mưa đang đến gần, với những dự báo bất thường về tình hình thời tiết năm 2019. Bảo đảm không có những sự cố đáng tiếc về thiên tai xảy ra, nhất là hiện tượng mua lũ làm ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc sống của nhân dân, rất cần chính quyền và các đơn vị chức năng ra quân xử lý triệt để những bãi tập kết khai thác cát không có giấy phép đang tồn tại và hoạt động công khai
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top