Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 7 tháng 1 năm 2020 | 17:44

Hà Nội sẽ bắn 6 điểm pháo hoa tầm cao Xuân Canh Tý

Trong đêm giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020, Hà Nội dự kiến sẽ có 6 điểm băn pháo hoa tầm cao và các điểm bắn pháo hoa tầm thấp là ở trung tâm các quận, huyện, thị xã. Thời gian bắn pháo hoa đón chào năm mới là 15 phút.

Thông tin trên được bà Bùi Thị Thu Hiền, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Hà Nội cho biết tại buổi thông tin báo chí, do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức vào chiều ngày 7/01.
 
diem-ban-phao-hoa-o-ha-noi-dip-tet-nguyen-dan-2020-ho-hoan-kiem.jpg
Hồ Gươm là 1 trong 6 điểm băn pháo hoa tầm cao của Hà Nội

 

Kế hoạch bắn phao hoa chào mừng Xuân Canh Tý đã được trình lên Ban Thường vụ Thanh ủy, việc bắn pháo hoa sẽ do Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đảm nhận. Khu vực dự kiến bắn pháo hoa tầm cao tại Hà Nội được bà Hiền cho biết là khu vực Bờ hồ Hoàn Kiếm, Công viên Thống Nhất, vườn hoa đường Lạc Long Quân, Sân vận động Mỹ Đình, Thành cổ Sơn Tây và Hồ Văn Quán Hà Đông.
 
Thời gian bắn pháo hoa bắt đầu từ 0h đến 0h15 phút, toàn bộ kinh phí bắn pháo hoa được thành phố xã hội hóa.
 
dsc_7909.JPG
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội Bùi Thị Thu Hiền
 
Bà Hiền cũng cho biết thêm, để chuẩn bị chào mừng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020, thành phố sẽ tổ chức trang trí, tuyên truyền, cổ động trực quan tại khu trung tâm và các tuyến phố chính.
 
Bên cạnh đó thành phố cũng tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục thể thao chào mừng Tết Canh Tý, trong đó sẽ tổ chức Triển lãm ảnh mừng Đảng – Mừng Xuân tại Bảo tàng Hà Nội; tổ chức 03 đêm tuyên truyền lưu động trên địa bàn thành phố; tổ chức
Hội chữ Xuân Canh Tý chủ đề “ Thành Đức” tại khu vực hồ Văn thuộc Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám; chiếu phim mừng Đảng, mừng Xuân tại các quận, huyện, thị xã; tổ chức giải vật truyền thống tại huyện Thạch Thất; trang trí, mở cửa đón khách tham quan, du lịch tại các di tích: Đền Ngọc Sơn; Nhà tù Hỏa Lò, Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc tử Giám.
 
Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao Hà Nội cũng cho biết, thành phố cũng đã có kế hoạch để kiểm tra các lễ hội sẽ diễn ra trên địa bàn Thủ đô, trong đó chú trọng kiểm tra công tác tổ chức, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, công tác phòng chống cháy nổ…
 
dsc_7924.JPGPhó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên Giáo Thành ủy Phạm Thanh Học

 

Kết luận buổi thông tin báo chí Thành ủy, Phó Trưởng Ban Thường trực ban Tuyên Giáo Thành ủy Phạm Thanh Học cho biết, Hà Nội là Thủ đô của nước Việt Nam, là trái tim của cả nước, chính vì vậy thời điểm chào đón năm mới, giao thừa là thời điểm hết sức quan trọng, sẽ có rất nhiều người tập trung về Hà Nội trong những ngày như thế này.
 
Việc trang trí cho Thủ đô đẹp đẽ vừa là thể hiện tình cảm của người dân Thủ đô đối với du khách trong và ngoài nước khi đến Hà Nội, vừa là để cho nhân dân và bè bạn gần xa thấy được sự phát triển của Thủ đô trong một năm qua, vì vậy thành phố cũng rất chú trọng trong việc trang trí để nhân dân vui đón Xuân này.
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top