Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 3 tháng 2 năm 2018 | 22:32

Hà Nội trong tuần: Thủ đô phấn đấu trồng mới 350.000 cây xanh

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã ký ban hành Kế hoạch số 37/KH-UBND tổ chức phong trào Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Mậu Tuất năm 2018.

triong-cay-xanh.jpg

Kế hoạch nhằm mục đích xây dựng Thủ đô Hà Nội xanh, sạch đẹp, văn hiến, văn minh và hiện đại. Thông qua phong trào trồng cây đầu Xuân, làm cho các cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhận thức sâu sắc ý nghĩa “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”.

Năm 2018, Hà Nội phấn đấu trồng mới 300.000 - 350.000 cây bóng mát, cây lấy gỗ, cây xanh đô thị trên các tuyến đường giao thông đô thị TP. Trong đó, kế hoạch trồng cây dịp đầu Xuân Mậu Tuất 100.000 - 150.000 cây xanh các loại; trồng mới 160ha rừng; chăm sóc, khoanh nuôi 3.546ha rừng đặc dụng; quản lý, bảo vệ 6.483ha rừng phòng hộ; góp phần tăng độ che phủ rừng của TP.

UBND TP Hà Nội yêu cầu việc tổ chức Tết trồng cây đầu Xuân phải thiết thực, hiệu quả, không phô trương hình thức; tạo điều kiện để các cơ quan, tổ chức, đoàn thể, trường học, lực lượng vũ trang và mọi tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia trồng cây, trồng rừng.

Trồng cây xanh đô thị phải đa dạng về chủng loại, duy trì phát triển cây bản địa; bổ sung giống, loài cây di thực từ các tỉnh trong cả nước, hoặc nhập nội giống mới phù hợp điều kiện khí hậu,thổ nhưỡng đất đai của Hà Nội; cây trồng thống nhất về kích cỡ cây, trồng xong phải được chăm sóc, bảo vệ đúng kỹ thuật.

Các quận, huyện, thị xã, đơn vị trên địa bàn TP Hà Nội đồng loạt tổ chức phát động phong trào trồng cây đầu Xuân Mậu Tuất 2018 từ ngày 21/2/2018 (ngày mùng 6 Tết Mậu Tuất) đến hết ngày 25/2/2018 (ngày mùng 10 Tết Mậu Tuất) trên các tuyến đường giao thông chính của TP, của các quận, huyện thị xã; các nơi công cộng.

Hà Nội chấp thuận xén dải phân cách giữa đường Vành đai 3

Sở GTVT Hà Nội đã trình UBND TP phương án xén dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường Vành đai 3 dưới thấp đoạn từ Linh Đàm - Mai Dịch.

Theo phương án Sở GTVT Hà Nội trình lên UBND TP, quá trình xén dải phân cách giữa đường Vành đai 3 dưới thấp sẽ được chia làm 3 dự án nhỏ.

duong-vanh-dai-3.jpg

Bao gồm: Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Vành đai 3 đoạn từ Cầu Dậu đến nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến; Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Vành đai 3 đoạn từ nút giao Nguyễn Trãi - Khuất Duy Tiến đến nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng; và Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Vành đai 3 đoạn từ nút giao Khuất Duy Tiến - Trần Duy Hưng đến nút giao Mai Dịch.

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn cho biết, tuyến Vành đai 3 hiện là một trong những trục đường huyết mạch của Hà Nội, đi qua địa bàn các quận, huyện: Đông Anh, Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Cầu Giấy, Thanh Xuân, Thanh Trì, Hoàng Mai, Long Biên, Gia Lâm.

Do đó, tuyến đường thu hút lưu lượng giao thông rất lớn, áp lực ngày một gia tăng, đặc biệt là trong bối cảnh đô thị phát triển nhanh chóng hiện nay.

Đoạn tuyến từ Linh Đàm (Hoàng Mai) đến Mai Dịch (Cầu Giấy) hiện là một trong những khu vực chịu nhiều áp lực nhất, thường xuyên xảy ra UTGT trong giờ cao điểm.

Trước tình hình đó, Sở GTVT Hà Nội đã đề xuất UBND TP cho phép thực hiện nhiều biện pháp nhằm kéo giảm UTGT. Trong đó có biện pháp xén dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường Vành đai 3 dưới thấp, đoạn từ Linh Đàm - Hoàng Mai.
Hiện Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Khuất Duy Tiến (Thanh Xuân) đã được UBND TP Hà Nội phê duyệt chủ trương đầu tư, sẽ được thực hiện trong năm 2018.

Theo đó, dải phân cách giữa trên đường Khuất Duy Tiến, đoạn từ nút giao với đường Nguyễn Trãi đến nút giao với đường Trần Duy Hưng, dài 1,895km, sẽ được thu hẹp từ 1 - 5m; đảm bảo bề rộng mặt đường mỗi chiều từ 12 - 20m. UBND TP Hà Nội đã giao Sở GTVT làm chủ đầu tư, với tổng mức đầu tư dự kiến trên 12,3 tỷ đồng lấy từ ngân sách TP.

Cháy nhà hàng cao 12 tầng, giải cứu an toàn 17 người mắc kẹt

Lực lượng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội đã kịp thời khống chế, dập tắt vụ cháy xảy ra tại Nhà hàng Bếp Mường trên phố Cao Đạt, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội vào tối 3/2, đồng thời tổ chức hướng dẫn thoát nạn, giải cứu nhiều người mắc kẹt bên trong tòa nhà.

chay.jpg

Theo thông tin ban đầu, vụ cháy xảy ra vào khoảng 18 giờ 15 ngày 3/2, tại Nhà hàng Bếp Mường trên phố Cao Đạt. Tòa nhà bị cháy cao khoảng 12 tầng. Điểm bùng phát hỏa hoạn được xác định từ tầng 2 của tòa nhà.

Trước tình hình ngọn lửa bùng phát dữ dội, nhiều người trong nhà hàng này đã hoảng hốt chạy lên tầng thượng để chờ lực lượng cứu hộ đến giải cứu.

Phát hiện đám cháy, người dân xung quanh khu vực cùng nhân viên Nhà hàng Bếp Mường đã sử dụng các phương tiện chữa cháy cá nhân để dập lửa, đồng thời tri hô báo cháy và thông báo cho lực lượng chức năng.

Tiếp nhận tin báo, Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy số 1 (Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy Hà Nội) điều động hai xe chữa cháy chuyên dụng, một xe thang cùng xe cứu nạn, xe tiếp nước tới hiện trường triển khai các phương án dập lửa, tổ chức giải cứu người bị mắc kẹt.

Đến khoảng 18 giờ 45 cùng ngày, lực lượng chức năng đã khống chế và dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đồng thời hướng dẫn thoát nạn, đưa 17 người bị mắc kẹt bên trong đám cháy ra ngoài an toàn. Vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người.

Nguyên nhân cũng như thiệt hại về tài sản đang được làm rõ.

Thành đoàn Hà Nội vinh danh những tài năng trẻ Thủ đô tiêu biểu

Sáng 1/2, tại Nhà hát lớn Hà Nội, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh thành phố Hà Nội tổ chức Tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu; Gương thanh niên Thủ đô khởi nghiệp sáng tạo tiêu biểu năm 2017 và gặp gỡ, vinh danh các cầu thủ bóng đá U23 Việt Nam.

vinh-danh.JPG

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Văn Thắng, UVBTV Trung ương Đoàn, Thành ủy viên, Bí thư Thành đoàn Hà Nội chia sẻ: “Từ những phong trào hành động cách mạng, tuổi trẻ Thủ đô đã xuất hiện nhiều gương mặt ưu tú, tiêu biểu trên các lĩnh vực từ học tập, lao động, phát triển kinh tế, thể dục thể thao, văn hóa nghệ thuật, tình nguyện vì cộng đồng đến bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội... Những tấm gương tiêu biểu ấy đã không ngại gian khổ, hiểm nguy cống hiến hết sức trẻ và trí tuệ của tuổi thanh xuân, viết tiếp nên những trang sử vẻ vang, hào hùng của dân tộc. Giải thưởng Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu được ra đời với mục đích nhằm tôn vinh những nỗ lực, đóng góp của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Thủ đô.

“Những cá nhân được vinh danh thực sự là tấm gương tiêu biểu của thanh niên Thủ đô. Các bạn đến từ các lĩnh vực khác nhau, môi trường khác nhau nhưng cùng chung một khát khao cống hiến, ý trí quyết tâm vươn lên vượt khó, một minh chứng sống cho trí tuệ và khát vọng của tuổi trẻ. Thành công ngày hôm nay là tiền đề, là bước đi hết sức quan trọng trong sự nghiệp mỗi bạn. Chúng tôi hy vọng và mong muốn mỗi bạn được vinh danh ngày hôm nay tiếp tục cố gắng, nỗ lực hơn nữa, thành công hơn nữa trong con đường sự nghiệp đã lựa chọn”, đồng chí Bí thư Thành đoàn Hà Nội nhấn mạnh.

Năm 2017 là năm thứ 9 liên tiếp Giải thưởng cao quý được trao cho những gương mặt tiêu biểu được giới thiệu, lựa chọn trong tất cả các lĩnh vực ở các đơn vị trên toàn thành phố. Trong hơn 8 năm qua, 80 gương mặt trẻ tiêu biểu của Thủ đô được tuyên dương, trong đó nhiều đồng chí trở thành những cán bộ lãnh đạo chủ chốt trong các cơ quan, đơn vị của Trung ương và Thành phố.

Tại chương trình, Thành đoàn ra mắt Tổ tư vấn thanh niên khởi nghiệp sáng tạo của Đoàn Thanh niên Thành phố gồm 22 thành viên là những cán bộ Đoàn chủ chốt Thành phố, gương thanh niên khởi nghiệp tiêu biểu, các chuyên gia tư vấn về lĩnh vực khởi nghiệp nhằm trực tiếp đồng hành, hỗ trợ, tư vấn các nội dung cần thiết cho thanh niên Thủ đô khởi nghiệp.

vinh-danh1.JPG

Hòa trong không khí hân hoan của đoàn viên, thanh thiếu nhi và nhân dân Thủ đô, chào mừng thành tích lịch sử của Đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam tại giải Vô địch Châu Á (AFC cup), trong khuôn khổ chương trình, Thành đoàn tổ chức tuyên dương, giao lưu với các cầu thủ U23 Việt Nam là thanh niên Hà Nội đang thi đấu cho câu lạc bộ bóng đá Hà Nội và trong nước. Nhằm kịp thời động viên, khích lệ cho các cầu thủ U23 Việt Nam là thanh niên Hà Nội, Thành đoàn trao thưởng cho các cầu thủ với số tiền hơn 140 triệu đồng. 

Kiểm soát chặt an toàn thực phẩm dịp Tết Nguyên đán

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết, hiện trên địa bàn TP có gần 66.000 cơ sở thực phẩm. Trong năm 2017, ngoài việc ban hành hơn 200 văn bản chỉ đạo về công tác quản lý ATTP, toàn TP đã thành lập 817 đoàn thanh, kiểm tra. Qua đó, kiểm tra hơn 111.000 lượt cơ sở, phát hiện hơn 23.000 lượt cơ sở vi phạm, trong đó phạt tiền 7.221 cơ sở với sống tiền hơn 38 tỷ đồng. TP cũng đưa vào sử dụng có hiệu quả 3 xe kiểm nghiệm nhanh trong các đợt thanh, kiểm tra chợ, siêu thị, cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm. Kết quả xét nghiệm hơn 1.100 mẫu, trong đó có 85 mẫu dương tính, gồm các mẫu rau, củ quả dư lượng hóa chất bảo vệ thực vật, thịt gia súc có chất tạo nạc, thực phẩm ăn ngay có hàn the, gia cầm dương tính với kháng sinh…

Để người dân Hà Nội được sử dụng thực phẩm sạch, lãnh đạo Sở NN&PTNT đã đề xuất các giải pháp về tổ chức sản xuất, xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản an toàn và ứng dụng truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tới đây, Hà Nội sẽ mở rộng các chuỗi cửa hàng tiện ích từ TP đến nông thôn, thu hút được các DN, người sản xuất đầu tư vào chế biến và tổ chức hệ thống tiêu thụ. Các chuỗi này sản xuất theo qui trình đầy đủ, có sơ chế đóng gói, truy xuất nguồn gốc, vận chuyển, bày bán có phương tiện bảo quản.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu yêu cầu, năm 2018, Hà Nội cần phát huy những kết quả đạt được trong năm qua, và tăng cường công tác quản lý trong thời gian tới. Riêng trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018, TP yêu cầu các sở, ngành, đoàn thể, UBND các quận, huyện, thị xã kiểm soát chặt thực phẩm lưu thông trên thị trường, thực phẩm từ các tỉnh, TP trên cả nước đưa vào Hà Nội. Bên cạnh đó, huy động 5 xe kiểm nghiệm ATTP lưu động hoạt động hết công suất phục vụ kiểm nghiệm thực phẩm dịp trước, trong và sau Tết. Trong đó, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Nguyễn Văn Sửu lưu ý, các ngành cùng các địa phương quản lý chặt ATTP tại các lễ hội bởi nguy cơ ngộ độc thực phẩm trong dịp này rất lớn.

Phiên chợ Tết Hà thành giữa lòng Hà Nội

Một không gian chợ Hà thành ngày Tết sẽ được tái hiện tinh tế tới từng chi tiết trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội để chào đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất với nhiều hoạt động thú vị.

25-chotet.jpg

Một không gian chợ Tết xưa với những nét kiến trúc cổ thể hiện nét thẩm mỹ Hà thành sẽ được tái hiện trong bối cảnh sân vườn của khách sạn Metropole Hà Nội - khách sạn trăm tuổi đã từng là chốn giao lưu của giới quí tộc Hà thành trong suốt nửa đầu thế kỷ XX.

Khách tham quan có thể cảm nhận không khí và nét văn hóa Việt thấm đượm trong từng cây nêu, mái nhà Việt hay hình ảnh ông đồ già ngồi cho chữ, các trò chơi dân gian tiêu biểu cho sinh hoạt văn hóa cộng đồng mùa lễ hội. Bên cạnh đó, những làn điệu dân ca cổ truyền trình diễn ngày Xuân như dân ca quan họ Bắc Ninh chắc chắn khiến các thượng khách cảm thấy thú vị.

Không gian chợ Tết năm nay được thiết kế dựa trên sự sáng tạo và những nét vẽ tài hoa của họa sỹ Phạm Hà Hải và cố vấn mỹ thuật Nguyễn Mạnh Đức. Những ngôi nhà Việt cổ được thiết kế dựa trên bản vẽ tay tỉ mỉ tới từng chi tiết. Với tài nghệ và niềm đam mê những nét đẹp dân gian cổ truyền, họa sỹ Phạm Hà Hải đã mang tới làn gió mới độc đáo cho chợ Tết Hà thành 2018.

Ông William J. Haandrikman, Tổng Giám đốc Khách sạn Metropole chia sẻ: “Năm nay chợ Tết mang một sắc xuân độc đáo. Chúng tôi hoan nghênh tất cả các vị khách quý cùng đến tham gia và sắm sửa chuẩn bị cho ngày Tết cổ truyền đang tới gần”.

Chợ Hà thành ngày Tết sẽ mở cửa tự do cho tất cả khách tham quan từ ngày 3 đến hết ngày 7-2-2018 trong khuôn viên khách sạn Metropole Hà Nội.

Vân Nhi (tổng hợp)

 

 

Ý kiến bạn đọc
  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024: Nơi gặp gỡ giữa những người yêu sách

    Hội Sách Hải Phòng 2024 với hơn 20 gian hàng và khoảng 12.000 đầu sách, nhiều thể loại sách phong phú, đa dạng được giới thiệu đến nhân dân thành phố Cảng.

  • Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Khai hội Du lịch Cửa Lò năm 2024

    Tối 18/4, tại Quảng trường Bình Minh (thị xã Cửa Lò), UBND tỉnh Nghệ An, UBND thị xã Cửa Lò tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch Cửa Lò 2024 gắn với sự kiện công bố, đón nhận quyết định công nhận Di sản văn hoá phi vật thể Quốc gia - Lễ hội Đền Yên Lương (phường Nghi Thủy).

  • Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Thủ tướng Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương ngày Giỗ Tổ Hùng Vương

    Sáng 18/4 (tức 10/3 năm Giáp Thìn-ngày Giỗ Tổ Hùng Vương), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng ở TP. Việt Trì, tỉnh Phú Thọ.

Top