Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Chủ nhật, ngày 12 tháng 5 năm 2024  
Thứ bảy, ngày 10 tháng 3 năm 2018 | 23:22

Hà Nội trong tuần: Thủ đô sẽ có hoa anh đào khoe sắc mỗi độ xuân về

Có thêm 500 cây hoa anh đào từ Chương trình "Trồng hoa anh đào tại Hà Nội lần 2", Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng rằng Công viên Hòa Bình sẽ sớm trở thành một vườn hoa anh đào khoe sắc rực rỡ mỗi mùa xuân về.

trongcayanhdao_3.JPG

Chủ tịch UBND TP Hà Nội vui mừng tin tưởng rằng Hà Nội sẽ có một vườn hoa anh đào khoe sắc rực rỡ mỗi mùa xuân về

Lễ trồng cây hoa anh đào đã diễn ra sáng 10/3 tại công viên Hòa Bình, Hà Nội, với sự tham dự của Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cùng Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhật Bản tại Việt Nam Kunio Umeda; Cố vấn - Chủ tịch danh dự Tập đoàn AEON, Chủ tịch Quỹ Môi trường AEON Takuya Okuda cùng 200 tình nguyện viên trẻ đến từ Việt Nam và Nhật Bản.

Đại sứ Ngài Takuya Okuda cho biết, hưởng ứng kế hoạch trồng 1 triệu cây xanh của TP Hà Nội, năm nay Quỹ Môi trường AEON tiếp tục triển khai thực hiện dự án trồng cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình, với kỳ vọng biến nơi đây thành một địa điểm mới nổi tiếng về hoa anh đào.Để thích hợp với  môi trường Việt Nam, Quỹ Môi trường AEON đã chọn giống hoa anh đào được trồng ở vùng Kyushu, là nơi có điều kiện khí hậu tương tự với Thủ đô Hà Nội. Năm nay, 200 tình nguyện viên sẽ cùng tham gia ươm 500 hạt giống hoa anh đào.

Phát biểu tại lễ trồng cây, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cảm ơn Tập đoàn  AEON, Quỹ môi trường AEON đã tiếp tục thực hiện cam kết trao tặng cho TP Hà Nội 3.000 cây hoa anh đào, đóng góp vào mục tiêu trồng mới 1 triệu cây xanh trên địa bàn của Thành phố.

Đồng thời, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Đức Chung đánh giá cao những nỗ lực hợp tác của tập đoàn AEON trên cơ sở Bản ghi nhớ hợp tác giữa UBND TP Hà Nội và Tập đoàn AEON được ký kết tháng 6/2017, không chỉ mở rộng kinh doanh, phát triển hệ thống bán lẻ và giao dịch thương mại trên địa bàn Hà Nội mà còn có nhiều hoạt động xã hội thiết thực, thể hiện trách nhiệm của doanh nghiệp với cộng đồng.

Chủ tịch UBDN TP Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh, lễ trồng cây hoa anh đào ngày hôm nay, một lần nữa thể hiện sự quan tâm sâu sắc của cộng đồng doanh nghiệp Nhật Bản nói chung, của Tập đoàn AEON nói riêng đối với việc bảo vệ môi trường, góp phần nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân Thủ đô Hà Nội về vai trò, giá trị của cây xanh đô thị trong việc nâng cao chất lượng sống.

“Tại buổi lễ hôm nay, sẽ có thêm 500 cây hoa anh đào nữa được tổ chức trồng mới. Tất cả chúng ta đều tin tưởng nơi này trong tương lai sẽ trở thành một vườn hoa anh đào khoe sắc rực rỡ mỗi mùa xuân về”, Chủ tịch UBND TP Hà Nội nói.

Đại sứ Kunio Umeda cho biết, năm 2018 đánh dấu 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước Việt Nam và Nhật Bản. Lễ trồng cây ngày hôm nay là một sự kiện nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 45 năm, thể hiện mối quan hệ hữu hảo giữa hai nước, đồng thời là giải pháp quan trọng đối với môi trường. Đại sứ tin tưởng những cây hoa anh đào đươc trồng trong chương trình sẽ phát triển tốt, trở thành biểu tượng cho quan hệ hữu nghị hai nước.

 Ngài Đại sứ cũng mong rằng Công viên Hòa Bình sẽ trở thành địa điểm giao lưu Nhật Bản và Việt Nam trong 10 năm hoặc 20 năm sau và cũng là nơi người dân Thủ đô sẽ lựa chọn để làm điểm nghỉ ngơi, vui chơi.

Quỹ Môi trường AEON đang nỗ lực thực hiện các hoạt động bảo vệ môi trường tại nhiều nước trên thế giới, mà trọng tâm là Châu Á. Tại Việt Nam, trong 3 năm kể từ năm 2010, Quỹ đã trồng được 75.000 cây tại bãi biển Lăng Cô của Huế, và cũng trong 3 năm kể từ năm 2014 trồng được 15.000 cây tại công viên quốc gia Ba Vì ở ngoại ô thành phố Hà Nội. Vào năm 2017, Quỹ Môi trường AEON đã trồng được 200 cây hoa anh đào tại công viên Hòa Bình và đang phát triển rất tốt.

Hà Nội phấn đấu năm 2018 không để xảy ra ùn tắc giao thông quá 30 phút

Năm 2018 này, Sở GTVT Hà Nội sẽ tăng cường công tác quản lý, khai thác kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ vào quản lý giao thông, điều hành giao thông và tổ chức giao thông khoa học, hợp lý, không để xảy ra ùn tắc giao thông kéo dài quá 30 phút.

Đây là thông tin được Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn chia sẻ tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 6/3.

gthong.JPG

Phó Giám đốc Sở GTVT Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn chia sẻ thông tin tại buổi Giao ban Báo chí chiều 6/3

Theo Phó Giám đốc Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Ngô Mạnh Tuấn, năm 2018, Sở sẽ phối hợp, đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình giao thông trọng điểm, cấp bách, trong đó hoàn thành đường vành đai 3 dưới thấp, đoạn Mai Dịch – Cầu Thăng Long, đẩy nhanh tiến độ tuyến đường sắt đô thị Nhổn – Ga Hà Nội, cầu vượt qua nút giao An Dương – Thanh Niên…

Cùng với đó, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tiếp tục triển khai dịch vụ đỗ xe thông minh (IPARKING) trên địa bàn 4 quận: Hoàn Kiếm, Ba Đình, Hai Bà Trưng, Đống Đa.

Ông Ngô Mạnh Tuấn cho hay, để giảm thiểu ùn tắc giao thông, Sở GTVT Hà Nội kiến nghị Bộ Giao thông Vận tải và các bộ, ngành phối hợp chặt chẽ với Hà Nội trong việc thực hiện các nhóm nhiệm vụ, giải pháp của Đề án “Tăng cường quản lý phương tiện giao thông đường bộ nhằm  giảm thiểu ùn tắc giao thông và giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2017-2020, tầm nhìn đến năm 2030”.

Đáng chú ý, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội kiến nghị Bộ GTVT sớm hoàn chỉnh dự thảo Nghị định thay thế Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, trong đó coi loại hình vận tải xe hợp đồng dưới 9 chỗ áp dụng khoa học công nghệ trong quản lý và điều hành vận tải (UBER, GRAB…) là một dạng taxi.

Trả lời câu hỏi của phóng viên về việc dừng triển khai tuyến BRT Kim Mã – Khu công nghệ cao Hòa Lạc, ông Ngô Mạnh Tuấn cho biết, hiện nay Thành phố đang nghiên cứu triển khai tuyến đường sắt đô thị số 5 từ Văn Cao – Hòa Lạc, trong năm nay sẽ báo cáo Chính phủ, Quốc hội thông qua để triển khai sớm nhất. Do vậy việc triển khai thêm tuyến BRT sẽ trùng lặp.

Huyện Ứng Hòa nhân rộng mô hình trồng rau VietGAP

Dù được triển khai chưa đầy 2 năm, song mô hình trồng rau an toàn (RAT) tại thôn Vĩnh Thượng, xã Sơn Công, huyện Ứng Hòa đã giúp nông dân địa phương nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.

ung-hoa.jpg

Là một trong số hộ tham gia vào mô hình sản xuất RAT, bà Trần Thị Tuyến, ở thôn Vĩnh Thượng chia sẻ: "Trồng RAT tuy khó hơn trồng rau thông thường nhưng chất lượng rau được đảm bảo, giá bán cũng cao hơn. Gia đình tôi có 2 sào trồng hành và dưa chuột, trừ các khoản chi phí, trung bình mỗi vụ tôi thu lãi trên dưới 4 triệu đồng". Không chỉ có hộ bà Tuyến, nhiều hộ dân ở Vĩnh Thượng cũng mạnh dạn chuyển đổi diện tích ruộng cấy lúa kém hiệu quả sang trồng RAT để nâng cao thu nhập.

Hiện, toàn thôn Vĩnh Thượng có 40ha RAT, trong đó có 20ha canh tác theo phương thức VietGAP với sự tham gia sản xuất của 280 hộ xã viên. Trước đây, các hộ dân trồng rau theo tập quán canh tác cũ dẫn đến năng suất, chất lượng rau thấp, giá bán lại bấp bênh nên đời sống gặp nhiều khó khăn. Năm 2016, thực hiện các dự án nông nghiệp hàng hóa, huyện Ứng Hòa đã đầu tư xây dựng mô hình trồng RAT tại thôn Vĩnh Thượng với quy mô 20ha.

Giám đốc HTX Nông nghiệp Vĩnh Thượng Nguyễn Xuân Nghĩa cho hay: "Nếu như trước đây bà con phải vất vả mang rau đi bán ở khắp các chợ trên địa bàn thì nay HTX đã ký hợp đồng với HTX nông sản An Việt bao tiêu sản phẩm rau cho xã viên với giá cả ổn định". Hiện nay, trung bình mỗi ngày HTX nông sản An Việt thu mua 7 – 8 tạ rau các loại. Ngoài ra, một số tiểu thương trong xã cũng thu mua rau cho nông dân với sản lượng trung bình từ 1 – 1,5 tấn/ngày.

Nhằm khuyến khích nông dân áp dụng tiến bộ kỹ thuật, tạo thói quen sản xuất an toàn, cùng với đẩy mạnh tuyên truyền, HTX Nông nghiệp Vĩnh Thượng còn phối hợp với các phòng chức năng huyện Ứng Hòa tổ chức chuyển giao khoa học kỹ thuật, tập huấn sản xuất RAT cho xã viên. Trong đó, chú trọng việc hướng dẫn nông dân sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật có nguồn gốc sinh học.

Bên cạnh đó, HTX cử cán bộ thường xuyên giám sát đối với các hộ tham gia mô hình từ khâu làm đất đến chọn giống rau, chăm sóc, quản lý dịch hại... Bắt tay vào thực hiện, huyện Ứng Hòa còn hỗ trợ HTX Nông nghiệp Vĩnh Thượng về giống, phân bón với tổng kinh phí 140 triệu đồng; hỗ trợ địa phương bê tông hóa hơn 1km đường giao thông nội đồng với tổng kinh phí 3 tỷ đồng để tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân đi lại và các tiểu thương thu mua nông sản.

Trưởng phòng Kinh tế huyện Ứng Hòa Nguyễn Văn Định cho biết, dù triển khai chưa đầy 2 năm nhưng mô hình trồng RAT tại thôn Vĩnh Thượng đã mang lại hiệu quả tích cực. So với sản xuất rau thông thường, sản xuất RAT cho thu nhập cao hơn trên 100 triệu đồng/ha. Mặt khác, nhờ sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật đúng cách mà nông dân vừa giảm được chi phí sản xuất vừa đảm bảo được sức khỏe cho bản thân cũng như người tiêu dùng.

Tuy nhiên, khó khăn lớn nhất mà vùng trồng RAT Vĩnh Thượng đang phải đối mặt là điều tiết nguồn nước tưới. Do đó, để duy trì và phát triển mô hình trồng RAT, thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục hỗ trợ Vĩnh Thượng xây dựng đồng bộ hệ thống kênh mương tưới – tiêu, đáp ứng nhu cầu sản xuất của người dân.

Phim quảng cáo về Hà Nội tiếp tục lên sóng CNN

Từ ngày 5/3/2018, CNN sẽ phát sóng 3 phim quảng cáo 30 giây quảng bá về Thủ đô Hà Nội.

saadsdsdsdd.jpg

Nhằm triển khai Chiến dịch quảng bá theo quy định tại Bản ghi nhớ hợp tác và Hợp đồng ký kết giữa thành phố Hà Nội với Mạng tin tức truyền hình cáp CNN về chương trình hợp tác truyền thông quảng bá thành phố Hà Nội trên kênh CNN quốc tế giai đoạn 2017-2018, CNN đã gửi thông báo về lịch phát sóng các phim quảng cáo Hà Nội trên nền tảng truyền hình CNN quốc tế trong năm 2018.

Theo đó, trong năm 2018, CNN sẽ phát sóng 3 phim quảng cáo 30 giây: “Hà Nội - Trái tim Việt Nam”, “Hà Nội - Cái nôi di sản”, “Hà Nội - Lịch sử, văn hóa, con người”. Hai phim đầu đã được sản xuất và phát sóng trong năm 2017. Phim “Hà Nội - Lịch sử, văn hóa, con người” được Ban Biên tập CNN sản xuất trong năm 2018, giới thiệu về thành phố có lịch sử hàng nghìn năm với nhiều di tích, khu phố cổ sầm uất, người dân sinh sống và buôn bán theo lối xưa…

Các phim này được phát sóng theo 3 đợt: Đợt 1 từ ngày 5/3 – 6/5, đợt 2 từ ngày 4/6 – 5/8 và đợt 3 từ ngày 15/10 đến 23/12, tại 4 khu vực là Châu Á - Thái Bình Dương, Châu Âu & Trung Đông, Bắc Mỹ và Nam Á.

Tổng số lượt phát sóng các phim quảng cáo này là 1.510 lượt, trong đó có 1.390 lượt phát phim 30 giây độc lập và 120 lượt phát phim 30 giây cạnh phim 60 giây.

Ngoài ra, trong năm 2018, Ban Biên tập CNN sẽ sản xuất 1 chương trình chuyên đề với chủ đề “Điểm đến Hà Nội” và được phát sóng trong tháng 6.

Trưng bày phối cảnh ga tàu điện ngầm hồ Hoàn Kiếm

db6ab5e1-5d99-4159-bb55-65e472704350.jpg

Sáu bản vẽ phối cảnh chi tiết phương án tổng thể mặt bằng ga ngầm C9, tuyến đường sắt đô thị số 2 (đoạn Nam Thăng Long - Trần Hưng Đạo) đã được trưng bày tại Trung tâm thông tin văn hóa Hồ Gươm (số 2 Lê Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), để lấy ý kiến người dân từ sáng 9-3.   

Dự án được đông đảo người dân Thủ đô quan tâm, bởi ga C9 là một trong 7 nhà ga ngầm của dự án đầu tư xây dựng đường sắt đô thị thành phố Hà Nội.

Theo quy hoạch, ga C9 có bốn cửa lên xuống, trong đó cửa số một được bố trí cùng cụm công trình phụ trợ trong khuôn viên Tổng công ty Điện lực Hà Nội.

Nhà ga C9 có vị trí quan trọng và nhạy cảm của Thủ đô nên việc lập quy hoạch được tiến hành thận trọng. Việc quy hoạch vị trí tuyến, vị trí ga, vị trí các công trình phụ trợ và cửa lên xuống đã được nghiên cứu từ năm 2004, tham vấn đầy đủ ý kiến các bộ ngành, địa phương và cộng đồng dân cư liên quan.

 

 

 

 

 

 

Vân Nhi (tổng hợp)
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top