Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 7 năm 2018 | 20:52

Hà Nội: Tuyển sinh đầu cấp không có biến động lớn

Năm học 2018 – 2019, TP. Hà Nội tiếp tục duy trì hai hình thức tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp đối với các cháu đến tuổi đi học mẫu giáo, vào lớp 1 và vào lớp 6.

Theo thông tin từ Sở Giáo dục & Đào tạo, công tác tuyển sinh đầu cấp năm nay bảo đảm 100% học sinh được đăng ký nhập học và không có biến động lớn.
 
Không khó khăn cho phụ huynh trong quá trình đăng nhập
 
Theo Công văn số 1352/SGD&ĐT-QLT ngày 13/4/2018 của Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội về việc thực hiện công tác tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2018 – 2019.
hoi_thi_giao_vien_day_gioi_ha_noi_2_btfo.jpg
Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Lê Ngọc Quang
Thời gian tuyển sinh bắt đầu từ ngày 1/7 đến hết ngày 18/7/2018, trong đó thời gian tuyển sinh trực tuyến đối với lớp 1 bắt đầu từ ngày 1/7/2018 đến hết ngày 3/7/2018. Tuyển sinh trẻ 5 tuổi vào trường mầm non bắt đầu từ ngày 4/7/2018 đến hết ngày 6/7/2018. Tuyển sinh vào lớp 6 bắt đầu từ ngày 7/7/2018 đến hết ngày 9/7/2018.
 
Sau đó các nhà trường sẽ tiến hành tuyển sinh trực tuyến bắt đầu từ ngày 13/7/2018 đến hết ngày 18/7/2018.
 
Trao đổi với chị Hứa Thu Hà có hộ khẩu tại số 1, tổ 28 phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy –Hà Nội chúng tôi được biết. Gia đình chị năm nay có một cháu thuộc diện tuyển sinh đúng tuyến vào học tại trường THCS Dịch Vọng, ban đầu chị cũng rất lo lắng vì hình thức tuyển sinh trực tuyến này mọi năm gặp nhiều trục trặc, nhiều phụ huynh quên mã học sinh, không biết cách truy cập, nghẽn mạng nên không truy cập được để đăng ký nhập học cho con em mình.
 
Đến đúng ngày tuyển sinh trực tuyến, chị đã đến tận trường để nhờ các cán bộ giáo viên của nhà trường đăng ký nhập học giúp, sau khi đưa thông tin mã học sinh, các cán bộ giáo viên của nhà trường đã giúp chị đăng nhập thành công, thời gian chỉ khoảng vài phút.
 
Chị Hà cũng cho biết thêm, có nhiều phụ huynh chưa làm quen được với phương pháp tuyển sinh trực tuyến, nên đã trực tiếp đến để đăng nhập tại trường, do làm công tác chuẩn bị nhà trường đã tận tình giúp đỡ và hướng dẫn phụ huynh đăng nhập nhanh chóng.
 
cầu-giấy.jpg
Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy.
Ông Phạm Ngọc Anh, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cầu Giấy cho biết, năm nay trên địa bàn quân Cầu Giấy có hơn 11.500 học sinh đúng tuyến tuyển sinh vào các trường công lập, trong đó mầm non có khoảng hơn 3.000 em, lớp 1 có 5.000 em và lớp 6 có gần 4.000 em. Phòng đã ban hành Kế hoạch số 15/KH-PGD về công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019 để hướng dẫn các nhà trường thực hiện nghiêm chỉnh về công tác tuyển sinh, chú trọng về thời gian tuyển sinh trực tuyến và trực tiếp, đảm bảo 100% học sinh trên địa bàn được đăng ký nhập học theo đúng các quy định. Các em học sinh đăng ký vào các trường ngoài công lập cũng đã được tiếp nhận theo đúng nguyện vọng.
 
Rút kinh nghiệm qua những năm tuyền sinh trước, Phòng luôn chỉ đạo và kiểm tra sát sao công tác tuyển sinh đầu cấp ở tại các nhà trường, kịp thời xử lý những vướng mắc của phụ huynh học sinh, vì vậy trong suốt thời gian diễn ra công tác tuyển sinh đầu cấp trên địa bàn quận không hề xảy ra sai sót lớn làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các cháu.
 
Theo nội dung được lãnh đạo Sở GD&ĐT Hà Nội công bố, tuyển sinh vào mầm non, tiểu học, lớp 6 năm học 2018 – 2019 không có gì thay đổi so với các năm trước, tiếp tục thực hiện phương thức xét tuyển theo tuyến tuyển sinh do UBND quận, huyện, thị xã quy định; đồng thời tiếp tục sử dụng phần mềm hỗ trợ tuyển sinh trực tuyến trên toàn Thành phố.
 
Số học sinh đăng ký trực tuyến và đối chiếu nộp hồ sơ không chênh lệch
 
Trao đổi với bà Nguyễn Thị Bích Huyền, Hiệu trưởng trường Tiểu học Ái Mộ A quận Long Biên TP. Hà Nội về công tác tuyển sinh năm học 2018 – 2019, bà Huyền cho biết. Năm nay nhà trường được UBND quận Long Biên giao chỉ tiêu tuyển sinh lớp 1 đúng tuyến trên địa bàn là 250 học sinh, ngay từ ngày đầu tiên tuyển sinh trực tuyến số lượng học sinh đăng nhập vào hệ thống khá cao, chỉ còn lại một số trường hợp do phụ huynh không biết sử dụng công nghệ và đi công tác vắng nên không thể đăng ký nhập học trực tuyến được. Đến thời điểm đối chiếu hồ sơ thực tế với hồ sơ đã đăng ký trực tuyến thì số lương không chênh lệch bao nhiêu.
 
Lý giải về sự chênh lệch không lớn giữa hồ sơ đăng ký trực tuyến và hồ sơ đối chiếu của các trường trên địa bàn của quận Long Biên trong tuyển sinh năm học 2018 – 2019, bà Vũ Thị Thu Hà, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo cho biết: Năm học này, UBND quận Long Biên đã đầu tư xây dựng mới 2 trường tiểu học, 3 trường mầm non, cải tạo 6 trường nâng tổng số phòng học thêm là 152 phòng. Các trường đều có đội ngũ giáo viên có chất lượng đồng đều như nhau, vì vậy phụ huynh rất tin tưởng để đăng ký cho con em mình đúng theo tuyến tuyển sinh.
 
tienichtruonghoctaichungcurubycityctchatluongcuocsongduocnangcaomin.JPG
Nhiều trường trên địa bàn quận Long Biên được xây dựng mới
Nhìn chung, công tác tuyển sinh năm nay trên địa bàn của quận Lonh Biên không có nhiều biến động lớn, các khối mầm non, tiểu học và trung học cơ sở đều tuyển 100% học sinh đúng tuyến tuyển sinh của nhà trường được giao.
 
Theo đánh giá của ông Lê Ngọc Quang, Phó Giám đốc Sở Giáo dục & Đào tạo Hà Nội, công tác tuyển sinh năm nay trên địa bàn Thành phố đạt mục đích và yêu cầu, không còn tình trạng phải thức cả đêm để đăng ký nhập học cho con em mình.
 
Năm nay, nhiều quận huyện trên địa bàn Thành phố Hà Nội được sự quan tâm của chính quyền đã xây dựng mới và cải tạo lại nhiều trường, tăng thêm số phòng học để bảo đảm đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị, đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh.
 
Đặc biệt đối với các địa phương trước kia khi chưa sáp nhập vào địa giới hành chính Thủ đô, ngành giáo dục còn gặp rất nhiều khó khăn, thiếu trường lớp, thiếu giáo viên, học sinh bỏ học nhiều. Sau 10 năm hợp nhất được sự quan tâm của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp, giáo dục ở các địa phương này đã không ngừng được nâng lên, nhiều trường lớp được đầu tư xây dựng mới, trang thiết bị trường học, cơ sở vật chất được cải thiện, đội ngũ giáo viên được đào tạo chuẩn, chính vì vậy giáo dục đã có bước phát triển mới.
 
Theo kế hoạch, trong tháng 8 học sinh sẽ chính thức bước vào năm học mới, dưới sự quan tâm và chỉ đạo sâu sát của Thành ủy và UBND, hy vọng năm học này sẽ có nhiều kết quả và thành tích tốt của thầy và trò Thủ đô.
 
 
 
 
 
Phạm Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

Top