Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021 | 8:17

Hà Nội: Vẫn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát dịch trong cộng đồng

Tại phiên họp trực tuyến thứ 100 với các sở, ban, ngành và các quận, huyện, thị xã, xã, phường, thị trấn về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội ông Chử Xuân Dũng đề nghị trong công tác tuyên truyền cần thận trọng.

Tại cuộc họp, ông Hoàng Đức Hạnh, Phó Giám đốc Sở Y tế cho biết, tại Hà Nội, từ ngày 16/2 đến nay đã qua 42 ngày không ghi nhận ca mắc mới. Cộng dồn giai đoạn 4 Hà Nội ghi nhận 35 ca mắc ngoài cộng đồng. Trên cả nước từ ngày 22-29/3/2021 ghi nhận 19 ca mắc mới, trong đó chủ yếu là người nhập cảnh (17 trường hợp) và một số trường hợp tại tỉnh Hải Dương (2 trường hợp).
image_gallery.jpg
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng chủ trì hội nghị

 

 
Với trường hợp người nhập cảnh trái phép dương tính với SARS-CoV-2 tại Hải Phòng có liên quan đến Hà Nội, ông Hạnh cho biết, bệnh nhân sinh sống tại Hải Phòng, ngày 16/3/2021, đi từ Hải Phòng vào TP.HCM, sau đó sang Campuchia. Tại Campuchia, bệnh nhân ở cùng nhà với bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2. Ngày 22/3, bệnh nhân nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam bằng thuyền đến Phú Quốc, sau đó đi trên chuyến bay VJ458 tới sân bay Nội Bài ngày 22/3 và di chuyển về Hải Phòng bằng xe tắc xi từ Hải Phòng lên đón.
 
Sở Y tế đã phối hợp với các quận, huyện, thị xã khẩn trương điều tra lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan và tổ chức cách ly theo quy định. Theo kết quả điều tra, có 89 người Hà Nội trên chuyến bay VJ458, trong đó, có 12 trường hợp là F1 (đang được cách ly tập trung) và 77 người có liên quan (được theo dõi sức khỏe tại nhà). Đến thời điểm hiện tại, tất cả các trường hợp này đã cho kết quả âm tính lần 1. "Điều này cho thấy Hà Nội đã nhanh chóng truy vết, khoanh vùng và điều tra các trường hợp liên quan đến ca bệnh" - ông Hạnh nhấn mạnh.
 
Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Chử Xuân Dũng nhất trí với báo cáo của Sở Y tế trình bày tại phiên họp, tuần vừa qua, xuất hiện trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam dương tính với SARS-CoV-2 và Hà Nội có 89 trường hợp liên quan, khiến dư luận hoang mang, Tuy nhiên, BCĐ thành phố và các địa phương đã tích cực vào cuộc, kịp thời truy vết và lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp này (cho kết quả âm tính). Từ thực tế trên, Phó Chủ tịch Chử Xuân Dũng khẳng định, Hà Nội vẫn tiềm ẩn nguy cơ lớn bùng phát dịch trong cộng đồng.
 
"Trong những ngày vừa qua, thành phố đã nới lỏng yêu cầu phòng, chống dịch để các hoạt động quay trở lại bình thường. Nhằm duy trì được kết quả trên, mong rằng, các sở, ngành, đơn vị và đặc biệt là người dân tiếp tục nêu cao ý thức, trách nhiệm phòng, chống dịch. Khi càng nới lỏng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, thì cần siết chặt công tác quản lý, tăng cường công tác kiểm tra", ông Dũng nói.
 
Hiện nay, chúng ta đang cùng một lúc thực hiện 2 nhiệm vụ kép, đó là vừa phải thực hiện nghiêm chỉnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, đồng thời cũng phải thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế. Hà Nội là trung tâm chính trị quan trọng của đất nước, có rất nhiều những hoạt động chính trị, văn hóa, xã hội được diễn ra. Đồng nghĩa là sẽ có rất nhiều người trong nước và cả quốc tế về đây, chính vì vậy, nguy cơ bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng là rất lớn.
 
Nếu chúng ta lơ là trong công tác phòng chống dịch bệnh, không kiểm soát được những người đi từ những vùng có dịch, đặc biệt là những trường hợp từ nước ngoài về không khai báo y tế, nguy cơ lây lan là rất cao. Do vậy ngoài việc các cá nhân tự ý thức được trách nhiệm của mình trước cộng đồng trong công tác phòng chống dịch bệnh, các cơ quan quản lý Nhà nước cần mạnh tay xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định phòng chống dịch bệnh. Có như vậy chúng ta mới có hy vọng đẩy lùi dịch bệnh để cuộc sống quay trở lại bình thường, phát triển kinh tế. 
 
 
 
 
 
Ngọc Thủy
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top