Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 19 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 28 tháng 1 năm 2021 | 13:57

Hải Nhân về đích NTM đúng lộ trình

Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

t61d.jpg
Mô hình trồng rau củ sạch ở thôn Khánh Vân mở ra hướng đi mới cho ngành nông nghiệp địa phương.

 

Mặc dù gặp không ít khó khăn, thử thách trong quá trình xây dựng nông thôn mới (NTM) nhưng với nỗ lực cao, quyết tâm lớn của Đảng bộ, chính quyền, sự đồng thuận, hưởng ứng của người dân, xã Hải Nhân (TX. Nghi Sơn - Thanh Hóa) đã hoàn thành các tiêu chí NTM. Diện mạo nông thôn ngày càng khởi sắc, đời sống người dân từng bước được nâng cao.

Về với Hải Nhân hôm nay, ai cũng dễ dàng nhận thấy sự đổi thay toàn diện, vượt bậc. Nhất là hệ thống đường giao thông, điện chiếu sáng, trường học, trạm y tế, địa điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao... Những tuyến đường bê tông phong quang, sạch đẹp từ đường xã đến đường thôn, ngõ xóm; những tuyến đường ngõ vào nhà dân được chỉnh trang gọn gàng kèm theo những tuyến đường hoa tô điểm vẻ đẹp cho làng quê đều do các tổ chức chính trị - xã hội vận động và người dân tích cực thực hiện. Nhà cửa được nâng cấp, sửa chữa đạt chuẩn; các mô hình phát triển kinh tế được nhân rộng và đem lại hiệu quả cao. Kết quả đó thể hiện sự thay đổi tích cực trong nhận thức và sự nỗ lực của Đảng ủy và nhân dân Hải Nhân trong việc thực hiện đúng tiêu chí, kế hoạch về đích NTM năm 2020.

Trao đổi với phóng viên, ông Mai Xuân Thắng, Chủ tịch UBND xã Hải Nhân, cho biết: Ngay sau khi đề án quy hoạch xây dựng NTM được phê duyệt, căn cứ vào tình hình thực tế, xã đã chỉ đạo rà soát, phân trách nhiệm, lộ trình thời gian, phương pháp, cách làm cụ thể để tập trung thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Chính quyền xã đã xây dựng kế hoạch và bắt tay ngay vào hoàn thiện các công trình còn dở dang, trong đó, chú trọng đến hạ tầng về văn hóa, giao thông, thủy lợi, trường học, trạm y tế phục vụ dân sinh.

Bên cạnh đó, xác định phát triển kinh tế là yếu tố quyết định đến sự thành công và phát triển bền vững, lâu dài của người dân nên Đảng bộ và nhân dân xã đã cùng nhau thảo luận, tìm hướng đi phù hợp để đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với thị trường tiêu thụ, chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Đồng thời, để nâng cao thu nhập cho người dân, đội ngũ cán bộ xã tích cực trong chỉ đạo và tổ chức sản xuất, học tập kinh nghiệm ở các xã, huyện khác để vận động, hướng dẫn nhân dân phát triển chăn nuôi theo hướng bán công nghiệp và công nghiệp. Mô hình khoai tây liên kết, mô hình lạc giống mới liên kết, phát triển kinh tế gia đình góp phần nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống cho người dân được triển khai.

Ngoài ra, địa phương còn tăng cường các hình thức hỗ trợ vay vốn thông qua các chương trình tín dụng ưu đãi để người dân có điều kiện phát triển sản xuất, kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo từ 13% (năm 2015) giảm còn 2,38% (năm 2020).

Để nâng cao dân trí, chất lượng, hiệu quả giáo dục, xã đã huy động mọi nguồn lực từ ngân sách cấp trên, ngân sách xã, nguồn đấu giá quyền sử dụng đất và nguồn vốn hợp pháp khác đầu tư xây dựng mua sắm trang thiết bị dạy và học. Xây dựng, hoàn thiện các hạng mục khuôn viên trường. Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Hiện các trường học đều được đầu tư xây dựng khang trang, đồng bộ, tạo môi trường tốt nhất cho con em trong xã học tập. Đã có 2/3 trường đạt danh hiệu trường chuẩn quốc gia (Trường Tiểu học,Trường THCS).

Hải Nhân được nhớ đến là “cái nôi văn hóa” từ đời vua Quang Trung - Nguyễn Huệ năm 1789 (Hàng năm, khi Tết đến xuân về ở làng Thượng Bắc, xã Hải Nhân có trò nấu cơm thi. Tương truyền, trò này có từ khi vua Quang Trung hành quân từ Bình Định ra Bắc để đánh đuổi giặc Thanh năm 1789), nay môi trường an ninh, trật tự tiếp tục được phát huy, góp phần ngăn chặn, đẩy lùi các loại tệ nạn xã hội. Hiện xã đạt 10/10 thôn được công nhận Thôn văn hóa.

Qua chia sẻ của Chủ tịch UBND xã trong quá trình xây dựng NTM thì vấn đề quan trọng vẫn là ở cách làm và ưu điểm lớn nhất mà chúng tôi cảm nhận được là đội ngũ lãnh đạo xã trẻ tuổi, năng động, tâm huyết, dám nghĩ, dám làm. Tin chắc rằng điều đó sẽ khơi dậy thành công được những thế mạnh của địa phương.

Những kết quả trong xây dựng NTM đã làm thay đổi diện mạo nông thôn ở Hải Nhân theo hướng tích cực. Cùng với sự nỗ lực phấn đấu của toàn thể các cấp, ngành, đoàn thể xã hội và mọi tầng lớp nhân dân, đến nay, xã tiếp tục triển khai các bước thực hiện xây dựng NTM nâng cao trong năm 2021. Kỳ vọng rằng xã sẽ về đích đúng hẹn. Đây là bước ngoặt quan trọng, là động lực để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân giữ vững và phát triển các tiêu chí theo chiều sâu và đạt đến một “ tầm cao” mới.

 

 

Cường – Tưởng
Ý kiến bạn đọc
  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

  • Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Giải pháp tiếp đà tăng tốc

    Năm 2023 để lại nhiều dấu ấn trong cả sản xuất, chế biến và xuất khẩu nông sản, nhất là đối với hai mặt hàng lúa gạo và rau quả.

Top