Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ tư, ngày 24 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 26 tháng 4 năm 2018 | 12:20

Hải Phát Invest đạt top 10 thương hiệu mạnh Đất Việt 2018

Mới đây, tại TP. Hồ Chí Minh, Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest) đã vinh dự nhận danh hiệu Top 10 Thương hiệu mạnh Đất Việt.

 

Ông Phạm Minh Tuấn, Phó TGĐ Hải Phát Invest vinh dự lên nhân giải thưởng

 

Giải thưởng nằm trong khuôn khổ chương trình “Thương hiệu mạnh Đất Việt - Gương mặt Doanh nhân xuất sắc Đất Việt 2018”, được truyền hình trực tiếp trên sóng HTV1 do Liên hiệp Khoa học Phát triển Doanh nhân Việt Nam (VEDSU) tổ chức. 

Chương trình nhằm tôn vinh các doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam có thành tích xuất sắc trong quản lý điều hành và các hoạt động sản xuất, kinh doanh và phát triển thương hiệu bền vững, tạo được những đóng góp tích cực tới cộng đồng. Với sự tham gia của các lãnh đạo cơ quan bộ ngành: Văn phòng Chính phủ, Văn phòng Quốc hội, Cục sở hữu trí tuệ, các cơ quan báo chí và các doanh nhân, doanh nghiệp. 

 

 Giải thưởng quy tụ các doanh nghiệp uy tín khắp nơi trên cả nước

 

 Chương trình có sự góp mặt với gần 200 doanh nghiệp tiêu biểu trên cả nước. Trong đó, hơn 80 đơn vị đạt Top 10 từ các lĩnh vực ngành nghề khác nhau, 30 đơn vị đạt Top 30, gần 40 đơn vị Top 100 và 30 gương mặt doanh nhân xuất sắc.  

Tập đoàn Hải Phát, trải qua 15 năm phát triển, với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng; tổng giá trị tài sản lên tới 7.000 tỷ đồng, liên tục duy trì mức tăng trưởng ổn định qua các năm.

Trải qua thời gian dài tích lũy về kinh nghiệm, tiềm lực tài chính và nhân sự, Hải Phát đã vươn mình trở thành một doanh nghiệp có tầm cỡ trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh bất động sản – với tư cách Nhà Phát triển Bất động sản uy tín hàng đầu tại Việt Nam. Tập đoàn Hải Phát bao gồm 10 công ty, đi đầu là Công ty cổ phần Đầu tư Hải Phát (Hải Phát Invest), 9 công ty còn lại trong Tập đoàn là các công ty con và công ty liên kết của Hải Phát Invest. Các công ty hoạt động độc lập, song hành và tương hỗ nhau cùng phát triển.

 

PV
Ý kiến bạn đọc
  • Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Thị trường bất động sản nghỉ dưỡng hướng đến phát triển bền vững

    Tại Hội nghị Meet The Experts lần thứ 15 với chủ đề “Phát triển bền vững và yếu tố wellness” diễn ra mới đây, các đơn vị, nhân sự, chủ đầu tư đã cùng trau dồi kiến thức chuyên môn, cập nhật thông tin thị trường và xu hướng mới nhất trong ngành bất động sản (BĐS) nghỉ dưỡng vốn gặp nhiều khó khăn trong thời gian qua.

  • Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Phân khúc văn phòng hạng A được ưa chuộng tại Việt Nam

    Theo báo cáo của Savills, phân khúc văn phòng hạng A trên toàn cầu ghi nhận mức tăng. Tại Việt Nam, phân khúc này tiếp tục là phân khúc được ưa chuộng.

  • TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    TP. Hồ Chí Minh vận dụng cơ chế đặc thù để phát triển nhà ở xã hội

    Thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP. Hồ Chí Minh, lãnh đạo thành phố vừa giao Sở Xây dựng rà soát, hệ thống lại nhiệm vụ được giao, tham mưu UBND thành phố ban hành văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành và đơn vị có liên quan thực hiện các nội dung về đầu tư xây dựng nhà ở xã hội quy định tại khoản 3, Điều 6 của Nghị quyết.

Top