Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Chủ nhật, ngày 22 tháng 7 năm 2018 | 19:58

Hải Phòng: Sạt đường dẫn Cầu Đăng, cấm xe tải, xe khách 30 ngày

Từ ngày 22/7, cấm tất cả các loại xe container; xe tải từ 3,5 tấn trở lên; xe khách trên 24 chỗ ngồi (trừ xe ưu tiên theo luật định) lưu thông 2 chiều từ ngã 3 xã Đoàn Lập huyện Tiên Lãng đến QL37 (cầu Nhân Hoà) huyện Vĩnh Bảo - đường qua cầu Đăng.

Ngày 22/7, Sở GTVT đã có thông báo số 201/TB/SGTVT. Theo đó: Cấm tất cả các loại xe container; các xe tải từ 3,5 tấn trở lên; xe khách trên 24 chỗ ngồi (trừ xe ưu tiên theo luật định), lưu thông 2 chiều từ ngã 3 xã Đoàn Lập (TL 354) huyện Tiên Lãng đến QL37 (cầu Nhân Hoà) huyện Vĩnh Bảo - đường qua cầu Đăng.

Dự tính sẽ thực hiện lệnh cấm trong khoảng 30 ngày.

Trước đó, tối 21/7 tại khu đường dẫn cầu Đăng xảy ra sự cố sạt lở một đoạn taluy dài khoảng 30m, rộng 2 – 3m. Để đảm bảo an toàn cho Cầu Đăng, đường dẫn đang thi công, an toàn cho người và các phương tiện lưu thông qua cầu, BQL các dự án cầu Hải Phòng đã có văn bản gửi UBND thành phố, đề nghị chỉ đạo Sở GTVT cắm biển hạn chế xe tải trọng lớn đi qua.

Một đoạn sạt lở cầu Đăng bị sạt lở
Một đoạn sạt lở tại cầu Đăng 
 

Trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, ông Đỗ Tuấn Anh – Tổng giám đốc các dự án cầu Hải Phòng cho biết, hiện Ban quản lý các dự án cầu Hải Phòng đang thực hiện dự án giai đoạn 2 thi công mở rộng tuyến đường nối với cầu Đăng. Trong quá trình thi công, các đơn vị đã thực hiện các biện pháp thi công đào móng tường chắn, do trong thời gian mấy ngày qua tại Hải Phòng liên tiếp xảy ra mưa lớn nên đã gây ra sạt lở đoạn taluy móng tường chắn.

Đồng thời, PV đã liên lạc với ông Trần Thành Tú – Phó Chánh văn phòng UBND huyện Tiên Lãng, TP. Hải Phòng. Ông Tú cũng cho biết, ngay trong tối 21/7, đơn vị nhà thầu thi công đã tổ chức dùng xe tải chở đá, dùng máy xúc để hoàn lại mặt bằng đường dẫn lên cầu, đến thời điểm hiện tại, công tác khắc phục hậu quả việc sạt lở đường dẫn cầu Đăng đã cơ bản hoàn tất.

Được biết, cầu Đăng là 1 trong 2 cây cầu bị Thanh tra Chính phủ đề nghị giảm trừ 16 tỷ đồng. Cây cầu này được thành phố Hải Phòng xin Chính phủ cho phép xây dựng theo lệnh cấp bách.

 

 

 

Đặng Tưởng - Ngọc Phượng
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top