Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ năm, ngày 25 tháng 4 năm 2024  
Thứ sáu, ngày 27 tháng 4 năm 2018 | 9:44

Hải Phòng: Bắt giữ 5 tàu khai thác cát trái phép trong đêm

Ngày 26/4, Phòng cảnh sát đường thủy (Công an Hải Phòng) cho biết, đơn vị vừa bắt giữ 5 tàu cát khai thác trái phép trong đêm.

Theo đó, đội Phòng ngừa đấu tranh tội phạm đường thủy (PC68), Công an TP. Hải Phòng nhận được tin báo trên địa phận sông Cấm thuộc xã Đại Bản (huyện An Dương) và xã Kiền Bái (huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng) diễn ra tình trạng khai thác cát trái phép liền thành lập tổ công tác để theo dõi, kiểm tra.

Vào khoảng 0h30p đến 6h30p ngày 20/4, sau nhiều giờ mật phục theo dõi, tổ công tác đã bắt quả tang 5 tàu đang có hành vi khai thác cát trái phép với tổng lượng cát đã khai thác trên 100m3.

khai-thác-cát-trái-phép.jpg
Các tàu khai thác cát trái phép bị bắt giữ

5 tàu bị bắt giữ gồm: Tàu xi măng lõi thép BKS HP-0886 do Trịnh Văn Nam điều khiến; tàu xi măng lõi thép BKS HP-1748 do Trịnh Văn Linh (SN 1984) điều khiển; tàu vỏ sắt lõi thép BKS HP-0232 do Doãn Văn Tùy điều khiển; tàu vỏ sắt BKSHP-0652 do Doãn Văn Mạnh Quỳnh điều khiển và tàu vỏ sắt BKS HP-1662 do Bùi Văn Quảng điều khiển. Tất cả các đối tượng điều khiển tàu khai thác cát trái phép đều trú tại xã Hợp Thành, huyện Thủy Nguyên, TP. Hải Phòng.

Trao đổi với PV Báo Kinh tế nông thôn, Đại tá Nguyễn Văn Quân - Trưởng phòng Cảnh sát đường thủy Công an TP.Hải Phòng cho biết: “Chúng tôi sẽ chuyển các đối tượng và tàu theo ranh giới hành chính về các quận huyện địa bàn để xử lý, đồng thời tịch thu số cát đã khai thác trước đó”.

Hiện, các lực lượng chức năng đang tiến hành xác minh, điều tra làm rõ vụ việc để xử lý theo quy định của pháp luật.

 

 

 

Đặng Tưởng - Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top