Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 20 tháng 4 năm 2024  
Thứ ba, ngày 23 tháng 8 năm 2022 | 20:58

Hội thi Nhà Nông đua tài lần thứ V - khu vực II

Ngày 22/8, Trung ương Hội Nông dân Việt Nam tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài Khu vực II lần thứ V năm 2022 tại Cung Văn hóa lao động hữu nghị Việt – Tiệp TP. Hải Phòng.

Khu vực II gồm 16 tỉnh, thành phố chia thành 2 bảng C và D, bảng C gồm: Vĩnh Phúc, Bắc Ninh, Hải Dương, Hưng Yên, Hải Phòng, Hà Nội, Hà Nam và Thái Bình; bảng D gồm: Nam Định, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế.
 
Với chủ đề Hội thi là “Nông dân Việt Nam: Trí tuệ - Số hóa - Hợp tác - Đột phá”, nội dung Hội thi tập trung tìm hiểu những chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan nông nghiệp, nông dân, nông thôn; các kiến thức, khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp an toàn, hữu cơ, sinh thái, tuần hoàn; sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, thông minh, công nghệ số, công nghệ 4.0; kiến thức về kinh tế hợp tác, hợp tác xã, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông nghiệp; kiến thức chuyển đổi số về hợp tác, hội nhập quốc tế….
 
 
Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi
Bà Bùi Thị Thơm - Phó Chủ tịch Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực II trao giải Nhất cho 2 đội Hội Nông dân Vĩnh Phúc và đội Hội Nông dân Hà Tĩnh.
Sau 1 ngày tranh tài sôi nổi, Ban tổ chức Hội thi Nhà nông đua tài lần thứ V năm 2022 - khu vực II đã trao giải thưởng cho các đội.
 
Cụ thể, với sự xuất sắc qua các phần thi, đội thi Hội Nông dân tỉnh Vĩnh Phúc (bảng C) và đội thi Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh (bảng D) đã đạt giải Nhất của Hội thi.
 
Giải Nhì thuộc về Hội Nông dân TP. Hải Phòng và đội Hội Nông dân tỉnh Thanh Hóa.
 
Giải ba thuộc về đội Hội Nông dân tỉnh Thái Bình và đội Hội Nông dân tỉnh Nam Định, các đội còn lại đạt giải khuyến khích.
 
Ngoài ra, Ban tổ chức cũng đã trao giải thưởng xuất sắc nhất cho phần thi "Lời chào nông dân" cho đội thi Hội Nông dân TP. Hải Phòng và Hội Nông dân tỉnh Nghệ An; giải thưởng xuất sắc nhất phần thi "Nghe nông dân nói" thuộc về đội Hội Nông dân TP. Hà Nội và đội thi Hội Nông dân Thừa Thiên Huế; giải thưởng xuất sắc phần thi "So tài nhà nông" thuộc về đội Hội Nông dân tỉnh Bắc Ninh và đội Hội Nông dân tỉnh Quảng Trị.
 
Phát biểu bế mạc Hội thi, bà Bùi Thị Thơm, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Nông dân Việt Nam, Trưởng Ban Tổ chức hội thi "Nhà Nông đua tài" khu vực II khẳng định, thông qua Hội thi, hội viên, nông dân ở các địa phương đã thể hiện sự hiểu biết về kiến thức sản xuất nông nghiệp, các sáng kiến, sáng chế ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp... Đặc biệt, thông qua Hội thi chúng ta có thể thấy rằng nông dân các tinh, thành phố khu vực Đồng bằng sông Hồng và Bắc Trung Bộ không những cần cù, sáng tạo trong lao động, sản xuất mà còn tài năng, sáng tạo trên lĩnh vực nghệ thuật, thể hiện đậm đà nét văn hóa đặc sắc của các vùng, miền thông qua các tiết mục văn nghệ, tiểu phẩm, kịch nói.
 
 
 
 
Phạm Trang
Ý kiến bạn đọc
Top