Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ tư, ngày 15 tháng 4 năm 2020 | 15:14

Huế: Cảm ơn đã vì chúng tôi...

Thể hiện sự cảm ơn đối những hi sinh thầm lặng, những sự cố gắng không biết mệt mỏi của đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 trong việc phòng chống COVID-19, nhóm PV trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi và trao tặng hàng trăm lọ yến sào.

Vừa qua, đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế) đã điều trị thành công cho 4 bệnh nhân người Anh nhiễm COVID-19, các bệnh nhân sau khi ra viện đều có sức khỏe ổn định và có ấn tượng tốt đẹp về cách chăm sóc và chữa trị của đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện Trung ương Huế.

Để có được kết quả trên, trong mỗi ca trực (thường có 3 điều dưỡng cùng 1 bác sĩ túc trực) kéo dài khoảng 10 tiếng, các thành viên đều phải dành hết sự nỗ lực, sự tâm huyết, tận tụy của mình. Thậm chí, chuyện một y bác sỹ nào đó nhiều khi mệt quá nằm gục lên bàn thiếp đi một lúc là bình thường.

Những “chiến sỹ áo trắng” ấy đã phải vượt lên những lo lắng, những phút yếu lòng ban đầu của bản thân, gạt bỏ những tình cảm cá nhân sang một bên để sẵn sàng chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong việc phòng chống COVID-19.

 

Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).
Trung tâm cách ly và điều trị bệnh COVID-19 tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế).

 

Như một sự cảm ơn sâu sắc, một lời động viên kịp thời đến những “anh hùng áo trắng”, sáng ngày 15/2, nhóm PV trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế đã kêu gọi và trao tặng đến đội ngũ y bác sỹ tại Bệnh viện Trung ương Huế, cơ sở 2 (Phong Điền, Thừa Thiên Huế) 200 lọ yến sào. Món quà này do công ty TNHH Hai Con Yến tài trợ và có trị giá khoảng 20 triệu đồng.

Đại diện nhóm PV trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, món quà dù không có nhiều giá trị về vật chất nhưng trên hết là sự cảm ơn chân thành, sự động viên kịp thời với những nỗ lực không biết mệt mỏi của đội ngũ cán bộ y tế trong thời gian qua.

 

Nhóm PV trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế thể hiện sự cảm ơn đến đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế.
Nhóm PV trẻ tỉnh Thừa Thiên Huế thể hiện sự cảm ơn đến đội ngũ y bác sỹ của Bệnh viện Trung ương Huế.

 

Tiếp nhận và cảm ơn món quà của trên, ThS.BS Nguyễn Đình Khoa, Phó giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết thêm: “Hiện tại nhóm các y bác sĩ tại khu vực cách ly COVID-19 vẫn đang làm việc hết công suất, dù không có ca bệnh dương tính nhưng có nhiều trường hợp nghi nhiễm được luân chuyển ra vào điều trị liên tục. Hơn ai hết, chính các cán bộ y tế như chúng tôi cần phải chú trọng bảo hộ phòng bệnh cho bản thân nhất”.

Được biết, hiện tại đơn vị này đang tiếp tục tiếp nhận cách ly và điều trị khoảng 10 trường hợp nghi nhiễm COVID-19, mặc dù chưa có ca bệnh nào được xác định dương tính với SARS-CoV2 nhưng hầu hết các ca bệnh nghi nhiễm đang điều trị đều mang những bệnh nền hết sức nguy hiểm như nhiễm HIV dẫn tới cao viêm gan, suy hô hấp…

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
Top