Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 29 tháng 3 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 | 19:19

Huế: Đoàn thanh niên giải cứu rau má, mượn quạt hỗ trợ khu cách ly

Vừa hỗ trợ giải cứu nông sản, vừa đóng góp sức lực, tinh thần vào công tác phòng chống dịch COVID-19 là những hành động thiết thực của nhiều tổ chức Đoàn thanh niên tại TT - Huế. Bên cạnh đó, người dân ở đây đang thực hiện tốt cách ly xã hội.

Đoàn phường Thủy Biều tham gia phòng chống dịch kết hợp giải cứu nông sản

Anh Đặng Tuấn Anh, Bí thư Đoàn phường Thủy Biều cho biết, vừa qua Đoàn phường đã tham gia công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn thông qua nhiều hoạt động.

Theo đó, Đoàn phường Thủy Biều một mặt tuyên truyền vận động người dân thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế; mặt khác, tặng khẩu trang, kính bảo hộ che mặt cho các tư thương và những người đang trực tiếp tham gia công tác phòng chống dịch tại địa phương.

 

Nhiều tiểu thương đã được Đoàn phường Thủy Biều tặng kính bảo hộ che mặt.
Nhiều tiểu thương đã được Đoàn phường Thủy Biều tặng kính bảo hộ che mặt.

 

Bằng hình thức kêu gọi xã hội hóa kết hợp với quỹ đoàn hiện có, Đoàn phường Thủy Biều đã mua và ủng hộ 02 tạ rau má, 01 tạ gạo cho khu cách ly tại trường Trung cấp nghề số 10.

Cũng theo anh Tuấn Anh, 02 tạ rau má ủng hộ cho khu cách ly nói trên là mua từ người nông dân xã Quảng Thọ - hành động nhằm chung tay hỗ trợ người nông dân tiêu thụ sản phẩm nông sản trong thời điểm khó khăn hiện nay.

 

Đoàn phường Thủy Biều tham gia phòng chống dịch kết hợp giải cứu rau má cho người dân xã Quảng Thọ.
Đoàn phường Thủy Biều tham gia phòng chống dịch kết hợp giải cứu rau má cho người dân xã Quảng Thọ.

 

“Trong thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục thực hiện các hoạt động phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tại địa phương. Bên cạnh đó, chúng tôi sẽ duy trì công tác tuyên truyền, hỗ trợ công tác hậu cần tại các khu cách ly. Chúng tôi cũng mong rằng các nhà hảo tâm sẽ tiếp tục hỗ trợ chúng tôi trong công tác phòng chống dịch COVID-19”, anh Tuấn Anh chia sẻ những dự định sắp tới của Đoàn phường Thủy Biều.

Mọi sự đóng góp, ủng hộ của các mạnh thường quân với công tác phòng chống dịch COVID-19 của Đoàn phường Thủy Biều xin gửi về:

  • Văn phòng Đoàn phường: Tầng 2, số 25 Ngô Hà, p.Thủy Biều, T.p Huế.
  • Bí thư Đoàn phường: Đặng Tuấn Anh, số điện thoại: 0368854565, STK NH Viettinbank: 104005682519. Nội dung Chuyển khoản vui lòng ghi rõ để tiện việc cập nhật danh sách và tri ân.

Mọi sự đóng góp của các mạnh thường quân sẽ liên tục được công bố công khai và minh bạch trên Facebook: Đoàn phường Thủy Biều.

Đoàn phường Hương Sơ mượn quạt cho người dân ở khu cách ly sử dụng

Anh Lê Văn Cường, Bí thư Đoàn phường Hương Sơ cho biết, kể từ khi dịch bệnh COVID-19 xuất hiện ở Trung Quốc và trước những khuyến cáo của cơ quan chức năng về phòng chống dịch bệnh này, Đoàn phường đã nhiều lần quyên góp, mua và tặng khẩu trang, bình xịt khuẩn cho các lớp tình thương tại khu tái định cư Hương Sơ và lớp trẻ em khuyết tật tại trường tiểu học Hương Sơ.

Ngoài ra, Đoàn phường Hương Sơ đang cố gắng hỗ trợ các gia đình hộ nghèo, gia đình có công với cách mạng, những người già neo đơn trong hoàn cảnh khó khăn do bệnh dịch COVID-19 gây ra.

“Biết là có nhiều người cần hỗ trợ nhưng không đủ khả năng nên chúng tôi chỉ có thể tập trung hỗ trợ cho những người khó khăn nhất”, anh Cường trăn trở.

 

Mỗi ngày có hàng chục lượt đoàn viên Đoàn phường Hương Sơ tham công tác hậu cần tại khu cách ly.
Mỗi ngày có hàng chục lượt đoàn viên Đoàn phường Hương Sơ tham công tác hậu cần tại khu cách ly.

 

Trở lại với công tác phòng, chống dịch COVID-19, anh Cường chia sẻ, thời gian qua, Đoàn phường Hương Sơ đã phối hợp với các Đoàn phường khác trực thuộc Thành đoàn tham gia tình nguyện ở khu cách ly tại trường Trung cấp nghề số 10 với tổng số đoàn viên tham gia mỗi buổi từ 25 – 30 người.

Bí thư Đoàn phường Hương Sơ cho biết, đã tham khảo ý kiến của cơ quan chức năng và hướng dẫn các biện pháp tự bảo vệ mình để đảm bảo an toàn cho đoàn viên thanh niên khi tham gia tình nguyện tại các khu cách ly.

 

Đoàn phường Hương Sơ còn đi mượn quạt của những người dân địa phương để đưa đến cho những người đang phải cách ly sử dụng.
Đoàn phường Hương Sơ còn đi mượn quạt của những người dân địa phương để đưa đến cho những người đang phải cách ly sử dụng.

 

Anh Cường cho biết thêm, vừa qua đoàn viên thanh niên đã tham gia cùng với các lực lượng chức năng trong việc chuẩn bị khu các ly tại tổ 11 phường Hương Sơ với sức chứa lên đến 400 người.

Song song với đó, Đoàn phường Hương Sơ đã vận động các nhà hảo tâm tại địa phương tham gia quyên góp một lượng lớn lương thực, nhu yếu phẩm như: gạo, mì tôm… và tất cả để sẵn sàng phục vụ cho công tác cách ly tại tổ 11, phường Hương Sơ.

Ngày thứ 2 thực hiện cách ly xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế

Ghi nhận của PV trong ngày thứ 2 thực hiện cách ly xã hội tại tỉnh Thừa Thiên Huế, đa số người dân đang thực hiện nghiêm túc yêu cầu của Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19.

Theo đó, lượng người tham gia lưu thông ngoài đường chỉ còn rất ít. Nhiều tuyến đường trước đây tấp nập người đi lại, buôn bán… nay thậm chí không có một ai. Các cửa hàng, quán xá đa phần tạm ngưng hoạt động hoặc mua xong sẽ cầm đi hoặc sẽ giao hàng tại địa chỉ người mua yêu cầu…

Chủ một quầy tạp hóa đứng từ sâu trong quầy hàng cho biết, hiện cửa hàng chỉ bán những mặt hàng nhu yếu phẩm như mì tôm, nước mắm, gạo… và đang thực hiện một cách tốt nhất việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách, rửa tay với xa phòng… sau khi thực hiện việc mua bán. Việc khử trùng tại các mặt hàng bày bán cũng được thực hiện thường xuyên.

Dưới đây là một số hình ảnh được PV ghi lại tại tỉnh Thừa Thiên Huế trong ngày 2/4:

 

Ngã 6 trước Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ còn lác đác người đi lại.
Ngã 6 trước Trung tâm Văn hóa Thông tin tỉnh Thừa Thiên Huế chỉ còn lác đác người đi lại.
Một cửa hàng trang sức trên đường Hà Nội đóng cửa im lìm.
Một cửa hàng trang sức trên đường Hà Nội đóng cửa im lìm.
Tuyến đường Lê Lợi cũng chỉ lác đác vài người đi lại.
Tuyến đường Lê Lợi cũng chỉ lác đác vài người đi lại.

 

Hình ảnh ghi nhận tại đường Hai mươi ba tháng tám tuyến đường trước đây luôn tấp nập khách du lịch và người dân đi lại.
Hình ảnh ghi nhận tại đường Hai mươi ba tháng tám tuyến đường trước đây luôn tấp nập khách du lịch và người dân đi lại.

 

Cửa hàng Thế giới di động nằm trên ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Nhật Lệ.
Cửa hàng Thế giới di động nằm trên ngã tư đường Đinh Tiên Hoàng và Nhật Lệ.

 

Các quầy tạp hóa ở vùng ven thành phố cũng chỉ bán những mặt hàng nhu yếu phẩm theo quy định.
Các quầy tạp hóa ở vùng ven thành phố cũng chỉ bán những mặt hàng nhu yếu phẩm theo quy định.

 

Một số gia đình tập thể dục nâng cao sức khỏe.
Một số gia đình tập thể dục nâng cao sức khỏe.

 

Và họ đều thực hiện tốt việc đeo khẩu trang.
Và họ đều thực hiện tốt việc đeo khẩu trang.

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Thanh Hóa: Hỗ trợ gạo cho đồng bào dân tộc, miền núi để bảo vệ, chăm sóc rừng

    Mới đây, Tổng cục Dự trữ Nhà nước đã quyết định xuất hơn 1.266,829 tấn gạo để hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số tại các huyện miền núi Thanh Hóa đã có thành tích tốt trong công tác chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng.

  • Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Quảng Ngãi: Trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk cho các cháu học sinh

    Thường trực Tỉnh Hội, Đội Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tỉnh Quảng Ngãi vừa trao tặng 1.050 hộp sữa Vinamilk 180ml cho 35 cháu học sinh điểm trường thôn Tà Vay thuộc trường mầm non Đăk Ra Pân, xã Sơn Long, huyện Sơn Tây.

Top