Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ ba, ngày 23 tháng 4 năm 2024  
Thứ năm, ngày 2 tháng 4 năm 2020 | 11:7

Huế: Những giọt máu hồng, những tấm lòng vàng trong mùa dịch

Do dịch Covid-19 nhiều cơ quan, đơn vị phải hủy lịch tổ chức hiến máu khiến nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị thiếu hụt. Hưởng ứng Công văn số 591/UBND-GD của UBND tỉnh, nhiều đơn vị đã tham gia hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch Covid-19.

Ngành Y tế và Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, sau khi xuất hiện các ca nhiễm bệnh mới từ ngày 07/3 đến nay đã làm ảnh hưởng đến kế hoạch tổ chức hiến máu và nguồn người hiến máu tại hầu hết các cơ quan, đơn vị và các huyện, thành phố trong tỉnh Thừa Thiên Huế. Thực trạng này dẫn đến việc thiếu hụt nguồn máu phục vụ cấp cứu và điều trị.

Ứng phó với tình trạng trên, UBND tỉnh đã phát đi Công văn số 591/UBND-GD về việc đẩy mạnh hoạt động hiến máu tình nguyện trong tình hình dịch COVID-19.

Theo đó, Hội Chữ thập đỏ tỉnh, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế; các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 3010/KH-UBND ngày 27/11/2019 UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu vận động hiến máu tình nguyện năm 2020 và các văn bản chỉ đạo của trung ương, của UBND tỉnh về việc tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch COVID-19.

UBND các huyện, thị xã, thành phố Huế chỉ đạo Hội Chữ thập đỏ, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện cùng cấp chủ trì; Liên đoàn Lao động tỉnh, Tỉnh đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ động, kịp thời vận động đoàn viên công đoàn, đoàn viên thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.

Các cơ quan, đơn vị trên sẽ phối hợp với Trung tâm Huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế và các cơ quan, đơn vị chủ quản của đoàn viên thực hiện hiến máu tình nguyện theo kế hoạch đã được phê duyệt với phương thức linh động, phù hợp vừa đảm bảo số lượng theo kế hoạch vừa đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh, Đại học Huế và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên Huế kịp thời triển khai hiến máu tình nguyện theo kế hoạch.

 

Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động các đoàn viên tham gia hiến tặng được hơn 200 đơn vị máu.
Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động các đoàn viên tham gia hiến tặng được hơn 200 đơn vị máu.

 

Việc lấy máu tình nguyện sẽ diễn ra theo mô hình lưu động trên xe chuyên dụng hiến máu của Trung tâm huyết học truyền máu Bệnh viện Trung ương Huế tại cơ quan, đơn vị tránh tập trung đông người và để đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và truyền tải thông điệp "Hiến máu an toàn - Không ngại COVID”.

Với phương châm “ở đâu có người tình nguyện hiến máu ở đó có xe chuyên dụng tiếp nhận máu”, Bệnh viện Trung ương Huế chỉ đạo Trung tâm Huyết học truyền máu chủ động phối hợp với Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh thực hiện tổ chức lấy máu tình nguyện lưu động, đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Được biết, vào ngày 01/4 đã có gần 100 tình nguyện hiến máu, trong đó khoảng 30 người là đoàn viên Bệnh viện Trung ương Huế. Trước đó, Đoàn thanh niên Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã vận động các đoàn viên tham gia hiến tặng được hơn 200 đơn vị máu.

Người tham gia hiến máu phải đeo khẩu trang, được đo thân nhiệt, sát khuẩn tay và khai báo y tế trước khi vào khu vực hiến máu. Ngoài ra, khoảng cách giữa các người hiến màu là 2m, số người tiếp nhận khoảng 20 người 1 giờ… là những điểm khác trong quá trình hiến máu thời điểm hiện tại với ngày thường.

Với những cá nhân muốn tham gia đăng ký hiến máu tình nguyện trong thời điểm này có thể đăng kí trực tiếp về Trung tâm Truyền máu Khu vực Huế - Bệnh viện Trung ương Huế hoặc qua  số điện thoại: 0234 3827187 - 122, 0378294040.

 

 

Văn Nghĩa
Ý kiến bạn đọc
  • Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Nghệ An hoàn thành hơn 8.400 căn nhà cho người nghèo

    Ngày 19/4, UBND tỉnh Nghệ An tổ chức sơ kết 1 năm triển khai chương trình vận động, hỗ trợ xây dựng, sửa chữa nhà cho người nghèo, người có khó khăn về nhà ở giai đoạn 2023-2025 (Chương trình 1838).

  • “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    “Chỉ cần sức khỏe tốt, tôi còn hiến máu cứu người”

    Với 28 lần hiến máu nhân đạo, trình dược viên Từ Thị Tuyên (SN 1989), xã Thạch Thắng, Thạch Hà (Hà Tĩnh) đã trở thành tấm gương sáng trong các hoạt động an sinh xã hội, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng…

  • PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    PVcomBank mang yêu thương đến những hoàn cảnh khó khăn tại Lào Cai

    Với tinh thần tương thân tương ái, vừa qua, Đoàn Thanh niên Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam (PVcomBank) đã tổ chức chương trình từ thiện “Xuân tình nguyện 2024” để thăm hỏi, động viên và trao quà đến các em học sinh nghèo, các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Nậm Chảy, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai. Đây là hoạt động hưởng ứng tinh thần Tháng Thanh niên và Năm Thanh niên tình nguyện của tuổi trẻ PVcomBank.

  • Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Thanh Hóa - Hậu phương lớn trong chiến dịch Điện Biên Phủ

    Cách đây 70 năm, cuộc kháng chiến chống Pháp của dân tộc ta kết thúc thắng lợi bằng chiến thắng Điện Biên Phủ “lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”, trở thành mốc son chói lọi bằng vàng tạc vào lịch sử dân tộc.

  • Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Khai mạc Lễ hội Du lịch biển Hà Tĩnh năm 2024

    Tối 21/4, tại quảng trường Hồ Tùng Mậu (Khu du lịch Thiên Cầm, Cẩm Xuyên), UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức khai mạc Lễ hội Du lịch biển năm 2024 với chủ đề “Hà Tĩnh – Thanh âm ngày nắng mới”.

  • Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Người dân Cổ Loa mong sớm xây dựng đền thờ vua Ngô Quyền

    Sau chiến thắng quân xâm lược Nam Hán (năm 938) trên sông Bạch Đằng, Ngô Quyền xưng Vương và chọn đất Cổ Loa làm kinh đô, mở đầu cho kỷ nguyên mới của dân tộc sau gần 1000 năm Bắc thuộc. Mặc dù đóng đô ở Cổ Loa từ tiền Ngô Vương đến hậu Ngô Vương gồm 26 năm, nhưng đến nay vẫn chưa có một công trình tôn vinh Ngô Vương Quyền trên vùng đất Cổ Loa nơi ông dựng nghiệp và chọn làm kinh đô. Xây dựng đền thờ Ngô Quyền tại mảnh đất linh thiêng này là thỏa nỗi ước mong của các hậu thế.

Top