Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ sáu, ngày 26 tháng 4 năm 2024  
Thứ tư, ngày 25 tháng 3 năm 2020 | 8:53

Huyện đảo Lý Sơn không còn chính quyền cấp xã

Hôm nay (25/3), huyện đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) chính thức công bố giải thể chính quyền cấp xã, thực hiện chính quyền một cấp.

Chiều 24/3, tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp báo về việc triển khai thực hiện nghị quyết 867/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Quảng Ngãi.
 
Quang cảnh họp báo
Quang cảnh họp báo

 

Tại họp báo, ông Lê Văn Ninh, phó chủ tịch UBND huyện đảo Lý Sơn, cho biết, ngày 25/3, huyện đảo Lý Sơn chính thức công bố giải thể 03 đơn vị hành chính cấp xã là An Vĩnh, An Hải và An Bình để thực hiện chính quyền một cấp, như vậy huyện đảo Lý Sơn sẽ không có đơn vị hành chính cấp xã.
 
UBND huyện đã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị thuộc huyện theo chức năng, nhiệm vụ phối hợp với UBND các xã tổ chức rà soát từng nội dung công việc; kiểm kê, đánh giá tài sản, trang thiết bị, ngân sách và các dự án, xây dựng phương án tiếp nhận công việc, tổ chức ký biên bản bàn giao hoàn thành trong ngày 12/3 vừa qua. Lĩnh vực công an, quân sự cũng đã xây dựng phương án trình lãnh đạo Công an tỉnh, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Quảng Ngãi xin chủ trương.
 
UBND huyện cùng UBND các xã đã thống nhất biên bản bàn giao tổng thể (dựa trên cơ sở các biên bản bàn giao chi tiết giữa UBND xã với các phòng, ban) và cơ bản đã hoàn thành việc bàn giao trong ngày 14/3.
 
Từ ngày 15/3, UBND các xã không giải quyết công việc mới phát sinh (chỉ giải quyết công việc tồn đọng). Tuy nhiên, từ nay đến hết 31/3, chủ tịch UBND các xã vẫn phải chịu trách nhiệm trước chủ tịch UBND huyện về công tác an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
 
Huyện đảo Lý Sơn chính thức giải thể chính quyền cấp xã, thực hiện chính quyền một cấp.
Huyện đảo Lý Sơn chính thức giải thể chính quyền cấp xã, thực hiện chính quyền một cấp.

 

Đối với việc phát thẻ bảo hiểm y tế cho người dân, UBND huyện giao các xã tiếp tục thực hiện đến hết 31/3. Kể từ ngày 01/4, UBND các xã bàn giao việc này cho Ban Tổ chức, Nội vụ, LĐ-TB&XH để tham mưu UBND huyện. Ngoài ra, Quỹ đền ơn đáp nghĩa của cấp xã cũng được bàn giao về ban này.
 
Theo lãnh đạo huyện Lý Sơn, việc triển khai thực hiện đề án giả thể đơn vị hành chính cấp xã, thực hiện chính quyền một cấp làm tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị, hoạt động hiệu quả; tinh giảm biên chế, xây dựng đội ngũ cán bộ công chức gần dân, sát dân, giải quyết kịp thời những khó khăn của Nhân dân, không qua cấp trung gian (cấp xã), không còn tình trạng chồng chéo chức năng nhiệm vụ…
 
 
 
Hải Yến
Ý kiến bạn đọc
  • Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Sáng mãi trang sử vàng tháng Tư

    Theo vòng quay của thời gian, lại một tháng Tư nữa lại về! Tháng Tư về, nhiều khoảnh khắc thiên nhiên tươi đẹp đọng lại trong mỗi người khi mùa Xuân sắp qua đi, nhường chỗ cho mùa Hè tràn ngập ánh vàng lấp lánh của nắng, sắc trắng mong manh của hoa loa kèn có mặt ở mọi nẻo đường, nhiều góc phố Thủ đô yêu dấu.

  • Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Thanh niên với phát triển đất nước thời kỳ mới

    Những người từ 15 đến 30 tuổi được gọi là thanh niên. Đây là lứa tuổi đang trưởng thành, đang vào đời, bắt đầu hành trình lập thân lập nghiệp.

  • Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Diện mạo mới từ chính sách phù hợp

    Trong hơn 40 năm qua, kể từ khi thực hiện Khoán 100 (Chỉ thị số 100-CT/TW, ngày 13/1/1981 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về cải tiến công tác khoán, mở rộng “khoán sản phẩm cuối cùng đến nhóm lao động và người lao động” trong hợp tác xã nông nghiệp), rồi Khoán 10 (Nghị quyết số 10-NQ/TW, ngày 5/4/1988 của Bộ Chính trị về đổi mới quản lý kinh tế nông nghiệp.

Top