Kinh tế nông thôn
Kinh tế nông thôn
Thứ bảy, ngày 27 tháng 4 năm 2024  
Thứ hai, ngày 26 tháng 7 năm 2021 | 15:18

Kinh nghiệm chăm sóc bò trong dịch Covid-19

Thời gian qua, nông dân cả nước vừa triển khai các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch Covid-19, vừa cố gắng duy trì sản xuất, chăn nuôi. Tại Phú Yên, việc nuôi bò lai nhốt chuồng đang được thực hiện khá hiệu quả.

bo-3.jpg
Nông dân xã Hòa Bình 1 (huyện Tây Hòa) nuôi nhốt bò lai.

 

Chọn cách nuôi phù hợp

Gia đình ông Trần Văn Minh ở xã Hòa Kiến (TP. Tuy Hòa) nuôi nhốt 2 con bò lai. Để đảm bảo nguồn thức ăn xanh và giàu dinh dưỡng cho bò, ông dành hơn 1.000m2 đất trước nhà để trồng cỏ voi. Ngoài ra, ông còn cho ăn thêm tinh bột từ cám bắp, thức ăn công nghiệp để cung cấp chất dinh dưỡng, giúp bò tăng trưởng nhanh. Ông Minh cho biết: Do trước đây được tham gia các lớp tập huấn vỗ béo bò lai, nay áp dụng đúng yêu cầu kỹ thuật nên bò lai nuôi nhốt của gia đình  sinh trưởng và phát triển tốt.

Ông Minh chia sẻ: Tôi mua 2 con bê lai với giá 22 triệu đồng/con về nuôi vỗ béo bằng cách cho ăn cháo. Sau hơn 3 tháng nuôi, hiện một con thương lái trả 27 triệu đồng. Nuôi bò lai tiêm phòng đầy đủ, cho ăn no là bò mau lớn.

Còn ông Bùi Văn Tiến ở xã Sơn Định (huyện Sơn Hòa) cho hay, ông vừa bán con bò đực được 28 triệu đồng, lãi 6 triệu đồng sau 4 tháng mua giống về nuôi. Trong chuồng còn cặp bò nuôi 3 tháng. Theo ông Tiến, ưu điểm của các giống bò lai là có tầm vóc cao to hơn nhiều so với giống bò cỏ ở địa phương, dễ nuôi, dễ chăm sóc, lớn nhanh, ăn to, tốc độ tăng trọng nhanh, chất lượng thịt thơm ngon và có giá trị kinh tế cao. Để bò phát triển và cho hiệu quả kinh tế cao, ngoài việc chọn lựa được con giống tốt, có bộ khung to để đạt được tốc độ tăng trọng nhanh, cần lưu ý không chọn con quá già.

“Người chăn nuôi cần chú trọng tiêm vắc-xin phòng bệnh định kỳ cho đàn bò, đặc biệt là vắc-xin phòng bệnh viêm da nổi cục, lở mồm long móng. Thường xuyên vệ sinh chuồng nuôi đảm bảo luôn sạch sẽ, thoáng đãng vào mùa hè để bò phát triển tốt và có chế độ dinh dưỡng hợp lý, kết hợp cho bò ăn cỏ rơm với thức ăn tính theo tỉ lệ trọng lượng cơ thể và giai đoạn sinh trưởng của từng con”, ông Tiến nói.

Trữ rơm khô nuôi bò

Tại huyện Tuy An, người nuôi bò ở các xã miền núi An Xuân, An Lĩnh đang gặp khó bởi cỏ trồng khô héo do thời tiết nắng nóng, dẫn đến thức ăn cho bò khan hiếm. Người dân nơi đây phải nhờ người thân hỗ trợ nguồn rơm khô làm thức ăn cho bò trong thời gian giãn cách xã hội, phòng chống dịch.

Chị Mạnh Thị Trang ở xã An Lĩnh cho biết: “Cỏ voi gặp nắng héo, hết thức ăn cho bò, tôi gọi điện thoại cho ba ruột ở xã Xuân Quang 3 (huyện Đồng Xuân), nơi đã được gỡ bỏ giãn cách xã hội, chở xuống mấy cuộn rơm. Mấy hôm nay, tôi nấu cháo cho bò ăn, tối cho ăn xen rơm khô thúc bò mau mập. Bò lai nếu nuôi đúng sức, cỡ 2 tháng nữa tôi có thể bán với giá 40 triệu đồng”.

Ông Ma Lênh ở thôn Suối Cối 2 (xã Xuân Quang 1) chia sẻ: Nghe thông tin giãn cách xã hội phòng chống dịch Covid-19, tôi không tụ tập hay đến chỗ đông người. Hàng ngày, tôi ra suối tưới nước cho cỏ rồi cắt cỏ cho bò ăn.

Bò nuôi nhốt nên tháng rồi nghe tin dịch bệnh Covid-19 bùng phát, tôi xuống xã Xuân Phước mua 1 sào rơm khô trữ làm thức ăn cho bò, chỗ quen biết nên người ta vừa bán vừa hỗ trợ. Hiện nay, ở vùng miền núi nuôi bò lai, ngoài cho ăn cỏ, rơm khô, nhà nào cũng nấu cháo nuôi bò. Gia đình tôi có 3 con bò lai, con nào con nấy đều bung đùi đổ thịt. Mỗi con nằm giá 30 triệu đồng.

Ông Nguyễn Hữu Từ, Chủ tịch UBND huyện Đồng Xuân, cho biết, huyện chỉ đạo các xã, thị trấn vừa chống dịch, vừa phải duy trì  sản xuất và đảm bảo ổn định đời sống nhân dân. Đối với vùng miền núi, địa phương chú trọng khâu sản xuất nông nghiệp và chăn nuôi phát triển đàn bò, nâng cao tỉ lệ bò lai.

Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên khuyến khích các địa phương phát triển chăn nuôi theo hướng tập trung. Đối với các xã miền núi, kết hợp trồng cỏ nuôi bò; trong đó chú trọng phát triển đàn bò lai, nâng trọng lượng xuất chuồng, vận động nhân dân chăn nuôi tập trung theo hướng công nghiệp, bán công nghiệp, đồng thời kiểm soát dịch bệnh.

Phó giám đốc Sở Nông nghiệp và PTNT tỉnh Phú Yên Đào Lý Nhĩ cho biết,  toàn tỉnh hiện có khoảng 200.000 con bò, tỉ lệ bò lai chiếm trên 74%. Nuôi bò lai thu nhập cao, nhiều hộ nhờ chăn nuôi thoát nghèo, có cuộc sống ổn định, vì vậy, tỉ lệ bò lai của các địa phương không ngừng tăng lên qua mỗi năm. Nông dân vừa chăn nuôi bò, vừa phòng chống dịch Covid-19, thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế.

 

 

 

Mạnh Lê Trâm
Ý kiến bạn đọc
Top